Tuyển thủ Việt Nam từng không dám đứng trước ống kính, 7 lần lên bàn mổ tìm lại nụ cười tươi

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 22:21 12/05/2020

Nhân vật chính không phải ai xa lạ mà chính là tiền vệ tài hoa Nguyễn Tuấn Anh thuộc biên chế CLB HAGL và đội tuyển Việt Nam.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Dung, bố Tuấn Anh, tiền vệ sinh năm 1995 từng bị sứt một phần khoé miệng, lệch hàm sau một cú ngã khi nô đùa hồi còn nhỏ. Không chỉ phần miệng bị biến dạng, Tuấn Anh còn gặp khó trong nói chuyện, khẩu hình miệng không được bình thường. Điều này cũng khiến Tuấn Anh ngại giao tiếp hay xuất hiện trước ống kính máy ảnh, máy quay, ngay cả khi đã là học viên của lò đào tạo HAGL JMG.

Tuấn ANh trước và sau khi được phẫu thuật chữa biến dạng ở môi. Ảnh: Sport5 - T.H.

Sau này, Tuấn Anh được đưa đi phẫu thuật nhưng phải trải qua 7 lần lên bàn mổ mới đạt yêu cầu. Trong quá trình điều trị, Tuấn Anh có một số lần từ chối làm phẫu thuật đúng hạn để có thời gian thi đấu cùng các đồng đội trẻ. Điển hình là năm 2013, anh cùng U19 Việt Nam tham dự Giải U19 châu Á tổ chức tại Indonesia khiến lịch phẫu thuật phải đẩy lùi.

Đến hiện tại, Tuấn Anh đã có được khuôn miệng ưng ý. Không ai còn nhận ra anh từng có vết sứt ở môi. Tuy nhiên, tính cách của Tuấn Anh trầm mặc hơn, việc ít đứng trước ống kính máy ảnh, máy quay thì vẫn không khác ngày xưa là bao.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn dành nhiều tình cảm cho tiền vệ quê Thái Bình sau những gì anh trải qua, đặc biệt là việc liên tục gặp chấn thương trong quá khứ. Bên cạnh đó, khả năng chơi bóng mềm mại, kỹ thuật, lối sống rời xa mạng xã hội của Tuấn Anh càng tạo được thiện cảm nhiều hơn.

Tuyển thủ Việt Nam từng không dám đứng trước ống kính, 7 lần lên bàn mổ tìm lại nụ cười tươi - Ảnh 2.

Tuấn Anh đánh cờ với Xuân Trường khi còn nhỏ. Ảnh: Minh Trần.

Tuấn Anh được biết tới như một cầu thủ thích chụp ảnh phim, chăm đọc sách, thích ngồi thiền và tập yoga. Anh chia sẻ bản thân ít sử dụng mạng xã hội nên tránh xa được những thị phi hay các trào lưu trên đó.

Tuấn Anh cũng được đánh giá có tố chất thông minh, học giỏi. Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, Tuấn Anh là cầu thủ đạt điểm số cao với 46,5 điểm. Không có môn nào dưới 7 điểm, môn Hoá đạt điểm 9.

Anh sinh ra trong gia đình giàu có ở Thái Bình. Bố làm phó giám đốc bệnh viện đa khoa Phụ Dực ở tỉnh Thái Bình, mẹ là cán bộ ngân hàng đã nghỉ hưu. Chính vì vậy, Tuấn Anh khác với nhiều đồng đội mong muốn trở thành cầu thủ giỏi, kiếm nhiều tiền để giúp gia đình có cuộc sống khá giả hơn.

Sở hữu tư chất thông minh, Tuấn Anh cũng từng tham gia kinh doanh khi tự trang trí hai căn phòng homestay cho thuê tại Gia Lai. Tuy nhiên, đến nay, Tuấn Anh đã dừng việc kinh doanh để tập trung cho bóng đá.

Tuyển thủ Việt Nam từng không dám đứng trước ống kính, 7 lần lên bàn mổ tìm lại nụ cười tươi - Ảnh 3.

Hình ảnh của Tuấn Anh hiện tại gắn liền với sách và sự điềm tĩnh. Ảnh: Hiếu Lương.

Năm 2014, Tuấn Anh cũng được ông Arsene Wenger, HLV nổi tiếng thế giới khi ấy đang dẫn dắt Arsenal, giới thiệu cho CLB Olympiakos (Hy Lạp). Tuấn Anh đáng lẽ đã trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở châu Âu chứ không phải Công Phượng. Tuy nhiên, chấn thương dây chằng đầu gối nặng đã cướp đi cơ hội xuất ngoại của anh. Năm 2016, Tuấn Anh đầu quân cho Yokohama FC ở J.League 2 nhưng cũng không thể hiện được nhiều vì chấn thương.

Cuộc đời của Tuấn Anh vì thế vừa có nhiều điều thú vị nhưng cũng nhiều khó khăn, bi kịch khác người. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, anh đang có được sự ổn định, là đội trưởng của HAGL và chắc suất tại đội tuyển Việt Nam.

Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh thừa nhận uống kém, toàn đội ủng hộ luật "uống rượu bia, không lái xe".