Tuyển thủ Indonesia bật khóc sau khi bị loại từ vòng bảng AFF Cup 2018

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 14:53 22/11/2018

Truyền thông Indonesia đưa tin tuyển thủ xứ vạn đảo đã bật khóc vì phải dừng bước sớm tại kỳ AFF Cup 2018.

Là đương kim á quân AFF Cup nhưng Indonesia phải rời sân chơi năm nay ngay từ vòng bảng. Tối 21/11, sau khi Philippines cầm hòa Thái Lan bằng bàn gỡ hòa phút 80, Indonesia chính thức bị loại. Đây là nỗi thất vọng vô cùng lớn lao với CĐV Indonesia - lực lượng CĐV hùng hậu và máu lửa nhất Đông Nam Á.

Tờ Bola Sport của Indonesia dẫn lời HLV trưởng Bima Sakti: "Khi dùng bữa tối xong, chúng tôi đã xem trận đấu cùng nhau và vô cùng căng thẳng. Sau khi kết thúc, tất cả cầu thủ rất buồn, có người đã khóc vì tỷ số 1-1 giữa Philippines và Thái Lan".

HLV trưởng của ĐT Indonesia gửi lời xin lỗi tới các CĐV nước nhà vì thất bại của đội tuyển trong chiến dịch AFF Cup năm nay. "Tôi xin lỗi Liên đoàn bóng đá Indonesia và người hâm mộ. Chúng tôi đều rất buồn vì kết quả này. Tôi đã yêu cầu các học trò không đầu hàng. Indonesia sẽ kết thúc giải bằng một chiến thắng trước Philippines. Trận đấu này là một phần trong sự nghiệp của các cầu thủ. Nếu chơi tốt trong màu áo tuyển quốc gia, họ sẽ có cơ hội tìm được những CLB tốt nhất", HLV Saktin nói.

Tuyển thủ Indonesia bật khóc sau khi bị loại từ vòng bảng AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Indonesia (áo trắng) chơi thất vọng tại AFF Cup 2018.

Tại giải năm nay, Indonesia chơi tệ hại ngay từ trận đầu. Họ để thua Singapore 0-1 và thua tiếp Thái Lan 2-4. Indonesia chỉ có trận thắng Timor Leste xen giữa, nhưng chiến thắng này cũng đến một cách không mấy thuyết phục.

CĐV Indonesia sẵn sàng cháy hết mình với các đội tuyển trẻ U16, U19 nhưng tỏ ra hết sức thờ ơ với đội tuyển cấp cao nhất. Thậm chí để phản đối Liên đoàn bóng đá, CĐV Indo còn phát động chiến dịch "Làm trống sân Bung Karno" trước trận với Timor Leste. Họ còn mang biểu ngữ "Các người không thấy xấu hổ với thành tích của lứa đàn em hay sao" sang tận sân Quốc gia Singapore.

Tuyển thủ Indonesia bật khóc sau khi bị loại từ vòng bảng AFF Cup 2018 - Ảnh 2.