Tuyển Nhật Bản tập buổi đầu tiên ở Việt Nam với… 5 cầu thủ

Hiếu Lương, Theo Nhịp sống Việt 16:20 08/11/2021

Đội tuyển Nhật Bản không có nhiều thời gian chuẩn bị trước trận gặp chủ nhà Việt Nam vào tối 11/11 tại SVĐ Mỹ Đình.

Không giống đội tuyển Việt Nam, các thành viên đội tuyển Nhật Bản tập trung từ ngày 6/11, sát theo lịch FIFA days, và chia làm 4 nhóm bay sang Hà Nội.

Nhóm 1 là đội hậu cần có mặt từ tối 6/11. Nhóm 2 đến vào tối 7/11 với sự xuất hiện của HLV Hajime Moriyasu cùng 5 tuyển thủ gồm thủ môn Shuichi Gonda, hậu vệ Yuto Nagatomo, tiền vệ Gaku Shibasaki, tiền đạo Yuya Osako và Daizen Maeda.

Tuyển Nhật Bản tập buổi đầu tiên ở Việt Nam với… 5 cầu thủ - Ảnh 1.

Yuto Nagatomo là 1 trong 5 cầu thủ tuyển Nhật Bản đã có mặt tại Việt Nam (Ảnh: Hiếu Lương)

Buổi tập đầu tiên của tuyển Nhật Bản trên đất Việt Nam chỉ gồm 5 cầu thủ này. 23 cầu thủ còn lại sẽ lần lượt sang vào tối 8/11 và sáng 9/11.

Chuyến bay tối 8/11 chở nốt những cầu thủ đang có mặt tại Nhật Bản cùng một số thành viên khác, quan chức Hiệp hội bóng đá Nhật Bản (JFA). Chuyến bay sáng 9/11 khởi hành từ Hà Lan, chở những cầu thủ thi đấu ở châu Âu, trong đó có những cái tên nổi tiếng như Takumi Minamino, Maya Yoshida,…

Đến chiều 9/11, đội tuyển Nhật Bản có buổi tập đầy đủ quân số đầu tiên ở sân Hàng Đẫy. Họ có thêm một buổi tập thử sân Mỹ Đình vào tối 10/11, một ngày trước trận đấu.

Số buổi tập ít ỏi của tuyển Nhật Bản trái ngược với tuyển Việt Nam. Do các giải đấu trong nước bị huỷ vì dịch bệnh, đội tuyển Việt Nam tập luyện và thi đấu liên tục từ tháng 8 tới nay.

Đây phần nào là lợi thế của đội tuyển Việt Nam khi tập thể có thời gian kết nối, tạo nên sự ăn ý. Tuy nhiên, các cầu thủ tuyển Nhật Bản có lợi thế thi đấu đều đặn hàng tuần, cùng với đẳng cấp cao hơn, họ dễ dàng kết nối với nhau và vẫn được đánh giá cao hơn nhiều thầy trò HLV Park Hang-seo.

Đội tuyển Nhật Bản sang Việt Nam với hơn 60 thành viên bao gồm ban huấn luyện, cầu thủ, quan chức JFA, đầu bếp, hậu cần,… cùng 9 tấn hành lý. Đội lưu trú tại khách sạn Grand Plaza cùng tuyển Việt Nam.

Mục tiêu của tuyển Nhật Bản là giành chiến thắng trước Việt Nam và Oman trong tháng 11 ở vòng loại 3 World Cup 2022.

Ở bảng B, tuyển Nhật Bản xếp thứ 4 với 6 điểm sau 4 trận. Kết quả này khiến HLV Moriyasu đối mặt nhiều áp lực và có thể bị sa thải bất cứ lúc nào.