Tưởng cửa thoát hiểm máy bay là cửa toilet, thanh niên Ấn Độ gắng sức mở bằng được khiến hành khách hoảng loạn

Duy Vu, Theo Helino 18:00 26/09/2018

Hành khách trên chuyến bay của hãng GoAir, Ấn Độ đã la hét trong hoảng loạn khi phát hiện một nam thanh niên 20 tuổi đang cố mở cửa máy bay giữa không trung.

Tất cả 150 hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không GoAir từ thủ đô New Delhi đi Patna, đông bắc Ấn Độ hôm 22/9 vừa qua đã được một phen hoảng hồn khi nhìn thấy thanh niên 20 tuổi cố dùng sức kéo cánh cửa phía sau khoang máy bay. 

Ban đầu, cũng chả ai để ý đến chàng trai này khi cậu đứng dậy khỏi ghế và đi dần xuống đuôi chiếc phi cơ đang ở giữa không trung, nhưng ngay lúc thấy cậu đang cố mở cánh cửa phía dưới ra, họ bắt đầu la hét trong hoảng loạn khiến các tiếp viên phải tức tốc chạy tới. Sau nỗ lực ngăn chặn kịp thời của phi hành đoàn, cuối cùng cậu trai trẻ này cũng đành từ bỏ hành động ngớ ngẩn của mình.

Tưởng cửa thoát hiểm máy bay là cửa toilet, thanh niên Ấn Độ gắng sức mở bằng được khiến hành khách hoảng loạn - Ảnh 1.

Chàng trai 20 tuổi đã cố mở cửa sau máy bay khi chiếc phi cơ đang ở giữa không trung.

Nam hành khách sau đó đã được giao cho đội an ninh sân bay, nơi anh khai nhận với cảnh sát địa phương rằng mình đã "nhầm tưởng cánh cửa thoát hiểm là phòng vệ sinh". Anh này cũng thành khẩn xin lỗi và cho biết thêm rằng đây là lần đầu mình được đi máy bay, nên mới dẫn đến sự nhầm lẫn tai hại như vậy.

Sau một hồi điều tra hồ sơ của chàng thanh niên kia, cảnh sát tại thành phố Patna, Ấn Độ, đã đồng ý thả anh ta ra về sau khi bắt chàng trai này kí hàng tá các loại giấy tờ cam kết, kèm theo lời hứa rằng anh chàng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa. 

Tuy rằng chàng trai này đã làm tất cả mọi người phải tá hỏa, song cũng thật may mắn cho các hành khách ngồi trên chuyến bay ngày hôm đó vì ai cũng bình an vô sự. Chính nhờ sự chênh lệch áp suất không khí ở trong khoang với bên ngoài mà thanh niên kia đã không thể mở "cánh cửa nhà vệ sinh" trót lọt được, nếu không thì không biết chuyện gì đã có thể xảy ra với chuyến bay GoAir ngày hôm đó nữa!

Sự cố này xảy ra chỉ một tuần sau khi viên phi công trên chuyến bay của hãng Jet Airways, Ấn Độ, quên bật chế độ điều áp trong cabin khiến hơn 30 hành khách bị chảy máu mũi và tai. Chuyến bay từ Mumbai đến Jaipur với 166 hành khách buộc phải quay lại điểm xuất phát, song cũng không có ai bị ảnh hưởng nặng nề về sức khỏe hết!

Theo Reuters