Tưởng ảnh photoshop kết hợp giữa bắp ngô và mì tôm nhưng đây là loài cây có thật 100%, đố bạn biết nó sống ở đâu đấy!

L.T, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 22:01 25/08/2021

Nhìn lá của cây này giống lá cọ ở Việt Nam ghê, nhưng chẳng liên quan gì cả!

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một vài bức ảnh về một thứ trái cây trông vừa lạ vừa quen, lạ là bởi người ta chưa nhìn thấy nó ngoài đời bao giờ, còn quen là bởi nó trông khá giống một con mì tôm cuốn gọn trong một bắp ngô, vẫn còn nguyên vẹn phần vỏ bọc bên ngoài. Thế là, một vài người cho rằng nó chỉ có thể là sản phẩm của photoshop, ai đó rảnh rỗi ghép bắp ngô và mì tôm lại thành một thứ quả kỳ quái không có thật.

Hình ảnh khiến người ta liên tưởng ngay đến ngô và mì tôm!

Tuy nhiên, đây thực chất là một hình ảnh có thật về một loài cây có thật, nhưng nó không có ở Việt Nam và cũng xa lạ với người Việt, nên nghi ngờ cũng đúng thôi!

Ít ai biết rằng, những chiếc mũ "Latino" màu sáng và thanh lịch được các quý ông, quý bà hay các ngài tỉ phú đội mỗi khi ra ngoài để tăng thêm vẻ sang trọng được gọi là mũ Panama. Mặc dù có tên gọi Panama, nhưng mũ này lại có nguồn gốc từ Ecuador và chính loài cây trông giống bắp ngô mì tôm kia là nguyên liệu để làm ra những chiếc mũ sang trọng ấy.

Những chiếc mũ Panama mang lại vẻ sang trọng, lịch thiệp.

Loài cây này có tên gọi là toquilla palm (Cọ toquilla), tên khoa học là Carludovica palmata. Tên thì là "cọ toquilla", nhưng loài thực vật này không hề có liên quan đến họ hàng nhà cọ, mà thuộc họ cây đặc biệt Cyclanthaceae. Các loài thuộc họ này có thân ngầm, thân rễ, tức là bạn chỉ thấy phần lá nhô lên khỏi mặt đất. Các tàu lá lớn, màu xanh lá cây, với phiến lá xẻ sâu gần như tới tận gốc.

Loài cây này sống ở vùng nhiệt đới châu Mỹ.

Tưởng ảnh photoshop kết hợp giữa bắp ngô và mì tôm nhưng đây là loài cây có thật 100%, đố bạn biết nó sống ở đâu đấy! - Ảnh 4.
Tưởng ảnh photoshop kết hợp giữa bắp ngô và mì tôm nhưng đây là loài cây có thật 100%, đố bạn biết nó sống ở đâu đấy! - Ảnh 5.
Tưởng ảnh photoshop kết hợp giữa bắp ngô và mì tôm nhưng đây là loài cây có thật 100%, đố bạn biết nó sống ở đâu đấy! - Ảnh 6.

Cây cọ toquilla là một loài rất quan trọng trong văn hóa của tất cả người dân bản địa ở Ecuador. Lá và sợi chiết xuất từ cây cọ được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như sản xuất mái che, dây, giỏ, quần áo và thậm chí cả công cụ săn bắn và đánh cá. Người Quechua cũng sử dụng quả làm thực phẩm và thuốc chữa bệnh.

Cây cọ toquilla là một loài rất quan trọng trong văn hóa của tất cả người dân bản địa ở Ecuador.

Nguồn: Tổng hợp