Tuấn Anh không khoẻ, cặp tiền vệ số 1 tuyển Việt Nam khiến thầy Park lo sốt vó

Hiếu Lương, Theo Nhịp Sống Việt 08:13 27/03/2021

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh không xuất hiện trong buổi tập chiều 26/3 của HAGL ở Trung tâm Hàm Rồng (Pleiku).

Khi được hỏi về tình hình sức khoẻ của Tuấn Anh, hậu vệ Vũ Văn Thanh nói: "Chúng tôi không được tiết lộ về vấn đề này".

Văn Thanh cũng từ chối nói về việc Tuấn Anh không xuất hiện ở buổi tập. Lý do là ban huấn luyện chỉ đạo như vậy.

Ở vòng 4 V.League 2021, Tuấn Anh thi đấu trọn vẹn 90 phút trong cuộc đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Khi HAGL ra Hà Nội chuẩn bị cho trận gặp Viettel, Tuấn Anh không thể tập cùng cả đội ở cả hai buổi.

Tuấn Anh không khoẻ, cặp tiền vệ số 1 tuyển Việt Nam khiến thầy Park lo sốt vó - Ảnh 1.

Tiền vệ Tuấn Anh phải tập riêng ở HAGL suốt 1 tuần qua (Ảnh: Hiếu Lương)

HLV Kiatisuk nói về tình hình của Tuấn Anh ngày 23/3: "Tuấn Anh có một chút mệt mỏi vì phải đá 90 phút trận gặp Hà Tĩnh. Cậu ấy mới hồi phục chấn thương nên chúng tôi tạo điều kiện nghỉ ngơi".

HLV người Thái Lan khẳng định HAGL không có ca chấn thương nào nghiêm trọng. Việc ông sắp xếp Tuấn Anh thi đấu 90 phút đã được đánh giá kỹ trước đó.

Tuấn Anh có thể chưa đạt trạng thái tốt nhất nên được cho nghỉ ngơi thêm. Bên cạnh đó, việc các thành viên HAGL không được phép chia sẻ về tình hình của tiền vệ số 11 như một cách giữ kín thông tin nhân sự trước đối thủ khó chơi CLB TP.HCM.

Ở cuộc đối đầu với Viettel, trung vệ Bùi Tiến Dũng đánh giá Tuấn Anh cao nhất ở HAGL. HLV Trương Việt Hoàng cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên, HLV Kiatisuk đã không đăng ký anh trong danh sách thi đấu, thậm chí, ông để Công Phượng dự bị và chỉ tung vào đầu hiệp 2 để tiền đạo này đưa ra cú đấm định đoạt trận đấu.

Tuấn Anh không khoẻ, cặp tiền vệ số 1 tuyển Việt Nam khiến thầy Park lo sốt vó - Ảnh 2.

Tuấn Anh và Hùng Dũng là cặp tiền vệ trung tâm số 1 của tuyển Việt Nam trong năm 2019 (Ảnh: Hiếu Lương)

Như vậy, cặp tiền vệ trung tâm số 1 của đội tuyển Việt Nam là Tuấn Anh - Hùng Dũng đều gặp những vấn đề khác nhau về sức khoẻ. Điều này khiến HLV Park Hang-seo phải lưu tâm trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Hùng Dũng bị gãy chân và chắc chắn không thể tham dự giải đấu. Tuấn Anh thì chưa đạt thể trạng tốt. Từ chỗ tìm được cặp tiền vệ trung tâm ưng ý nhất kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo phải làm lại, đi tìm các phương án thay thế.

Tính đến thời điểm này, Cao Văn Triền (Sài Gòn FC), Nguyễn Huy Hùng (Đà Nẵng), Lương Xuân Trường (HAGL) và Phạm Đức Huy (Hà Nội FC) là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất để thay thế Hùng Dũng.