Từ vụ Vũ “cà khịa” Taylor Swift: Mỗi sản phẩm mang một màu sắc khác nhau, đem nghệ thuật ra so sánh là nên hay không?

Mimi, Theo Helino 23:08 01/09/2019

Ngoài Thái Vũ, Jack, Tùng Dương hay Duy Khoa cũng từng nhận mưa "gạch đá" từ dư luận khi đem các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ khác ra so sánh.

Showbiz mỗi ngày lại có một câu chuyện mới, hết đấu tố, scandal đến hơn thua vị trí lẫn nhau. Thế nhưng câu chuyện đang được bàn tán nhiều nhất hiện tại là việc Hoàng tử Indie" Thái Vũ đã có những chỉ trích nặng nề nhắm thẳng đến Taylor Swift liên quan đến giải Grammy.

Cụ thể, giọng ca "Lạnh lùng" đã bày tỏ thái độ không bằng lòng về việc album "To Pimp a Butterfly" của Kendrick Lamar đã thua giải "Album of The Year" - "Album của năm". Bên cạnh đó, anh đã bày tỏ thái độ không hài lòng của bản thân với album đã giành chiến thắng năm đó - dù không nêu đích danh, nhưng ai cũng hiểu: lễ trao giải Grammy năm đó, album "1989" của Taylor Swift đã thắng giải Grammy. Thái Vũ cho rằng album của Taylor nội dung cũ kĩ, chỉ viết về tình yêu, khác xa với Kendrick Lamar nói về chính trị, tôn giáo, các vấn đề xã hội. Với dòng chia sẻ này, Thái Vũ đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích từ netizen đặc biệt là với các fan của Taylor Swift. Cuối cùng anh đã phải lên tiếng xin lỗi: "Sau sự việc hôm qua, mình gửi lời xin lỗi chân thành tới cộng đồng yêu âm nhạc của Taylor Swift nói riêng lẫn tất cả các bạn nghe nhạc nói chung. Xin lỗi vì đã phát biểu trên các kênh truyền thông quá đà."

Từ vụ Vũ “cà khịa” Taylor Swift: Mỗi sản phẩm mang một màu sắc khác nhau, đem nghệ thuật ra so sánh là nên hay không? - Ảnh 1.

Thái Vũ đăng đàn, bày tỏ thái độ không bằng lòng khi Taylor Swift thắng giải Grammy.

Những lần "cà khịa" công khai của các ngôi sao từ đông sang tây

Showbiz Việt cũng từng nhiều lần gặp phải những câu chuyện "cà khịa" từ đông sang tây giữa các nghệ sĩ như vậy. Cụ thể như trường hợp của nam ca sĩ Tùng Dương. Cách đây không lâu, anh cũng từng thẳng thừng chê nhạc Taylor Swift trên mạng xã hội. Tùng Dương cho rằng "Nhạc của Taylor không nghe nổi một bài nào". Chưa dừng lại ở đấy, anh còn hoàn toàn đồng ý coi Taylor chỉ là một entertainer (tức chỉ những nghệ sĩ chủ yếu tập trung vào ngoại hình và biểu diễn hơn là giọng hát), không xứng đáng để gọi là một diva hoặc một huyền thoại.

Từ vụ Vũ “cà khịa” Taylor Swift: Mỗi sản phẩm mang một màu sắc khác nhau, đem nghệ thuật ra so sánh là nên hay không? - Ảnh 2.

Tùng Dương chia sẻ không nghe nổi một bài nào của Taylor Swift

Trong một lần khác, Tùng Dương đăng đàn đầy ẩn ý nhằm "đá xéo" danh hiệu Diva của nữ ca sĩ Thu Minh. Tùng Dương chia sẻ một bài viết nhận định khá dài lên trang cá nhân và cho rằng trong mắt chỉ có Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần mới là diva. Câu chuyện được xảy ra ngay trước thềm ra mắt MV mới "I am Diva" của nữ ca sĩ Thu Minh. Theo đó, có hai luồng ý kiến, một bộ phận cho rằng Thu Minh đã tự nhận danh xưng này cho mình. Còn một bộ phận khác cho rằng đây chỉ là tên MV ca nhạc chứ không phải cô tự xưng. Bên cạnh đó, vị trí cũng như giọng hát của cô cũng không cần phải chứng minh cho điều gì.

Từ vụ Vũ “cà khịa” Taylor Swift: Mỗi sản phẩm mang một màu sắc khác nhau, đem nghệ thuật ra so sánh là nên hay không? - Ảnh 3.

Anh cũng đăng đàn đầy ẩn ý về danh hiệu Diva của nữ ca sĩ Thu Minh.

Trường hợp tiếp theo được liệt kê trong danh sách này phải kể đến Duy Khoa. Sau khi MV "Hãy trao cho anh" của Sơn Tùng vươn lên top 1 bảng xếp hạng của youtube trên thế giới, Duy Khoa đã đăng tải một dòng trạng thái rất dài chia sẻ quan điểm của một dân mạng về nhạc Sơn Tùng: "Nhạc Sơn Tùng nghe như đấm vào tai và không thể nuốt nổi gu âm nhạc của giới trẻ bây giờ". Tuy là một bài đăng gây hiểu lầm nhưng lùm xùm trên đã thu hút rất nhiều lượt quan tâm từ khán giả.

Từ vụ Vũ “cà khịa” Taylor Swift: Mỗi sản phẩm mang một màu sắc khác nhau, đem nghệ thuật ra so sánh là nên hay không? - Ảnh 4.

Tuy chỉ mượn lời 1 khán giả nhưng Duy Khoa đã gây làn sóng tranh luận dữ dội khi đem ý "cà khịa" Sơn Tùng đăng đàn lên trang cá nhân.

Tiếp đến phải kể đến nghi án "cà khịa" Sơn Tùng để khẳng định vị trí bản thân của Jack "Sóng gió". Ngay sau khi biết tin ca khúc của mình vượt Sơn Tùng trên BXH trending Youtube, Jack đã liên tục chia sẻ những bài đăng có hàm ý đang "vượt mặt", tự kiêu về sản phẩm của mình.

Từ vụ Vũ “cà khịa” Taylor Swift: Mỗi sản phẩm mang một màu sắc khác nhau, đem nghệ thuật ra so sánh là nên hay không? - Ảnh 5.

Nghi án "cà khịa" Sơn Tùng của Jack bắt đầu dấy lên khi anh liên tục chia sẻ những bài viết với tiêu đề “xô đổ” hoặc “bám sát” Sơn Tùng trong thời điểm mới phát hành MV Sóng gió và vượt Hãy trao cho anh trên top thịnh hành.

Fan tức giận "nổi đóa" thay cho thần tượng sau khi bị "cà khịa"

Trước những bình luận, nhận xét không hay trên, không hề ngạc nhiên khi cộng đồng fan đã liên tục "nổi đóa", sẵn sàng "ra tay" ném vô vàn gạch đá dưới các ý kiến "cà khịa" để bảo vệ thần tượng.

Nếu Duy Khoa bị cộng đồng Sky cho rằng cố tình chiêu trò để kiếm fame thì Jack bị chỉ trích về sự tự kiêu khi còn đang kém xa Sơn Tùng về tuổi nghề cũng như thái độ sống.

"Anh là ai tôi không cần biết nhưng nổi tiếng bao nhiêu thì mới vào nghề cũng cần phải tôn trọng đàn anh. Sự nổi tiếng của Jack có thể là ao ước của rất nhiều nghệ sĩ vào nghề lâu năm. Tuy nhiên, thành công bao nhiêu nhưng tuổi nghề vẫn còn non lắm.", một bình luận chia sẻ về Jack.

Từ vụ Vũ “cà khịa” Taylor Swift: Mỗi sản phẩm mang một màu sắc khác nhau, đem nghệ thuật ra so sánh là nên hay không? - Ảnh 6.

Không chỉ cộng đồng Sky mà nhiều khán giả cũng cho rằng hành động của Jack là thiếu tôn trọng bậc đàn anh.

"Thấy Jack hay share những bài có tính "cà khịa" Sơn Tùng và tưởng vậy là hay lắm ý. Chưa nhận xét về âm nhạc hay tài năng nhưng nói về tuổi nghề và thái độ sống đã thấy thua Sơn Tùng rất nhiều rồi.", một khán giả khác khẳng định.

“Tại sao lại có những con người thiếu tôn trọng người khác như vậy. Người ta nổi tiếng mang tầm quốc tế, mình mới có vài thành tích đã tuyên bố xô đổ”, một tài khoản bức xúc.

Tùng Dương hay Thái Vũ cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Sau màn "cà khịa", nêu quan điểm về nhạc của Taylor Swift, các fan của nữ ca sĩ này đã vô cùng tức giận cho rằng cả hai đang quá coi thường nữ ca sĩ Taylor Swift cũng như những giải thưởng, thành tích cô dành được, trong đó có giải Grammy danh giá.

Từ vụ Vũ “cà khịa” Taylor Swift: Mỗi sản phẩm mang một màu sắc khác nhau, đem nghệ thuật ra so sánh là nên hay không? - Ảnh 7.

Việc Tùng Dương liên tục vướng phải nghi án "cà khịa" nghệ sĩ khác cũng khiến hình ảnh của anh trong mắt khán giả xấu đi đôi phần. Nhiều người cho rằng anh đang quá sân si và cố tình hạ bệ người khác.

Xin được trích một dòng bình luận của một dân mạng gửi tới Tùng Dương sau ồn ào: "Em ngày xưa rất kính trọng anh vì anh là một ca sĩ có tài và thực lực. Nhưng kể từ khi anh sân si Taylor Swift em đã không thể nào còn có chút thiện cảm nào với anh, Tùng Dương ạ. Là một người của công chúng, là một ca sĩ lại đi sân si và hạ bệ một người ca sĩ khác, trong khi đó lại là nghệ sĩ nữ".

Nghệ sĩ có thể không thích nhưng hãy tôn trọng!

Có một điều chắc chắn rằng không thể ép buộc một ai phải thích và yêu quý những điều họ không muốn. Mỗi cá nhân đều có quyền tự do ngôn luận, được yêu ghét và bày tỏ quan điểm riêng. Tuy nhiên, với một nghệ sĩ việc bất cứ một phát ngôn nào cũng đều thu hút sự quan tâm từ đông đảo khán giả là việc dĩ nhiên. Bởi thế nên suy xét kĩ để không động chạm đến đồng nghiệp cũng như các fan của họ.

Nói cách khác, việc tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng từng sản phẩm mà các nghệ sĩ đã vất vả tạo nên là một điều cần thiết. Điển hình như trong trường hợp của Thái Vũ, dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng trước khi chỉ trích âm nhạc của Taylor Swift tại sao anh lại không nhìn về chính mình? Vũ cũng là người thành công bởi các ca khúc viết về tình yêu. Hơn nữa trước đây anh còn từng nhận nhiều lượt ủng hộ khi kêu gọi khán giả nên tôn trọng mỗi một sản phẩm âm nhạc.

Hành động có tính "cà khịa" nhạc Taylor Swift mới đây của Vũ hoàn toàn đi ngược lại với những gì anh từng nói khiến khán giả không ngừng tỏ ra thất vọng.

Từ vụ Vũ “cà khịa” Taylor Swift: Mỗi sản phẩm mang một màu sắc khác nhau, đem nghệ thuật ra so sánh là nên hay không? - Ảnh 8.

Trước khi scandal "cà khịa" xảy ra chính Vũ đã từng chia sẻ rằng: "Không thích thì mình đừng nghe, rất khó khi gò ép bạn phải làm điều này điều kia phải không?".

Đâu cũng là nghệ thuật, mỗi một sản phẩm lại có một điểm hay điểm dở riêng. Tiêu chí dành giải thưởng của mỗi chương trình lại khác nhau. Há chẳng phải bất kỳ sự so sánh nào cũng sẽ trở nên khập khiễng hay sao?

Có đôi khi chính những quan điểm cá nhân nêu cao "cái tôi" lại chính là con dao cắt phăng và làm xấu đi hình ảnh đã kỳ công gây dựng bấy lâu trong mắt công chúng. Sự tôn trọng cũng là cách ứng xử thông minh của những nghệ sĩ có cái đầu lạnh, một tâm hồn nhiệt huyết với nghệ thuật thay vì nhiệt tình với scandal và ẩn ý nhằm hạ bệ, "cà khịa" người khác.