Tự nhận càng lớn càng xấu, chàng trai bất ngờ gây sốt vì ngoại hình như nam chính trong anime

M416, Theo Helino 11:21 03/09/2019

Tự nhận ngoại hình mình xấu dần theo thời gian nhưng có vẻ như chàng trai này đã không thể thuyết phục được cư dân mạng khi mà cả hiện tại lẫn quá khứ trông anh chàng đều rất đẹp trai.

So với ngày xưa thì các cô gái bây giờ bạo dạn hơn rất nhiều rồi. Đơn cử như việc chẳng hạn tình cờ bắt gặp một anh chàng đẹp trai ở đâu đó, con gái chẳng e thẹn thầm thương trộm nhớ như ngày xưa đâu, mà họ sẽ comment rồi inbox thẳng thắn cho chàng trai ấy luôn, thậm chí chẳng ngại gọi người ta là "người yêu", là "chồng".

Trịnh Đức Tín - một chàng trai sinh năm 1998 tới từ Đà Nẵng mới đây cũng bỗng nhiên có bao nhiêu cô bạn gái "hờ" theo cách như vậy. Trước đó, Tín có đăng tải trong một group khoe về quá trình dậy thì... thất bại của mình, nghĩa là càng lớn càng xấu. Thế nhưng, xấu là do anh chàng tự nhận thôi, còn cư dân mạng, đặc biệt là các cô gái thì quả quyết dù ngày xưa hay bây giờ thì Tín vẫn siêu điển trai. 

Khoe ảnh xấu, chàng trai tên Trịnh Đức Tín này vẫn khiến nhiều người nhận xét là rất điển trai

Được biết anh chàng vừa đi du học bên Nhật về, có lẽ bởi yêu thích văn hóa Nhật, lại có thời gian sinh sống ở đây nên nhìn Tín khá giống người Nhật. Kết hợp với ngoại hình sáng vốn có, nhiều cô nàng còn quả quyết trông Tín cứ như nam chính trong anime vây. Được khen tới tấp, Tín tỏ vẻ rất bất ngờ, đồng thời cũng rất vui. Vì bài đăng vu vơ mà lượng follow trên trang cá nhân của chàng trai 21 tuổi này đã tăng lên đáng kể, kèm theo đó là vô số lời mời kết bạn từ các bạn nữ.

Tự nhận càng lớn càng xấu, chàng trai bất ngờ gây sốt vì ngoại hình như nam chính trong anime - Ảnh 2.

Anh chàng từng có thời gian du học ở Nhật Bản nhưng hiện tại đã về nước

Tự nhận càng lớn càng xấu, chàng trai bất ngờ gây sốt vì ngoại hình như nam chính trong anime - Ảnh 3.

Sống mũi cao, gương mặt nhỏ, đường nét nổi trội giúp Tín thu về một lượng lớn fangirl

Như nam chính trong anime luôn nè!

Trở về từ Nhật Bản, hiện tại Tín đang tiếp quản công việc của gia đình, cụ thể là về làm dưới trướng bố Tín. Ngoài giờ làm, sở thích lớn nhất của anh chàng này chính là chơi bóng rổ và lượn quanh các shop giày. Với Tín, người yêu có thể không có chứ giày thì nhất định phải có. Dẫu biết đam mê giày là một đam mê khá đắt đỏ nhưng vì thích rồi nên Tín không bỏ được.

Đôi giày đắt nhất mà anh chàng này sở hữu có giá khoảng 8 triệu đồng - một con số không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Bên cạnh đó, vì có sở thích chơi giày nên nhiều người mặc định Tín là rich kid khiến anh chàng vô cùng ấm ức. "Ai cũng nghĩ mình là rich kid trong khi mình làm bục mặt ra. Hồi bên Nhật, mình đi làm part-time rồi trích một khoản để mua giày, mua xong là ăn mỳ gói nguyên tháng", Tín chia sẻ.

Sở thích lớn nhất của Tín chính là... giày

À mà xin chia vui với các cô gái đang có ý với Tín vì anh chàng hiện tại vẫn còn độc thân đấy. Hình mẫu bạn gái lý tưởng của Tín đơn giản chỉ là một cô gái lùn lùn, dễ thương,  luôn vui vẻ, yêu đời mà thôi.