Tự in đèn trang trí phòng nghệ thuật đảm bảo không đâu bán

Tsubaki, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 19/09/2016

Bạn đã bao giờ thấy một bức ảnh đẹp và muốn dùng nó để trang trí căn phòng của mình chưa? Chúng mình sẽ hướng dẫn bạn cách làm đèn ngủ từ bất kì bức ảnh nào bạn yêu thích!

Dụng cụ:

- Vải màn (vải muslin)

- Giấy nến lót khuôn (freezer paper)

- Máy in phun kĩ thuật số (Inkjet Printer)

- Bàn là

- Kéo

- Khung thêu

- Một chiếc đèn ngủ áp tường

- Súng keo, cọ và màu vẽ.

Cùng thực hiện nào!

Bước 1:

- Cắt vải màn và giấy nến thành size 22x28cm.

Bước 2

- Đặt vải vào mặt nhám của giấy, sau đó ủi nhẹ để cả hai dính vào nhau.

Bước 3:

- Chọn bức ảnh bạn thích, để ở chế độ phân giải cao (300 DPI)

- Dùng miếng giấy có đính vải để in hình ra. Nếu bạn không có loại máy in phun, có thể ra hàng nhờ in hộ nhé!

Bước 4:

- Đợi màu in khô, bóc lớp giấy ra khỏi lớp vải.

Bước 5:

- Ướm khung thêu lên hình, cắt vòng quanh và nhớ chừa ra khoảng 1-2cm bạn nhé!

Bước 6:

- Bôi keo vòng quanh đai bên trong của khung, dán phần vải thừa sát vào khung

Bước 7:

- Dán thêm một lớp vải trắng hình tròn nữa vào lòng khung, việc này sẽ giúp ánh sáng của đèn được đẹp hơn.

Bước 8:

- Gỡ chụp đèn của đèn ngủ ra, gắn khung tranh mới của bạn vào phía trước bằng súng keo.

Giờ chỉ cần chiêm ngưỡng thành qủa thôi!

Với cách làm này, bạn có thể thử đủ hình ảnh trang trí cho chiếc đèn độc đáo của mình!

Tự in đèn trang trí phòng nghệ thuật đảm bảo không đâu bán - Ảnh 10.

Rất nữ tính mà lại độc lạ phải không nào?

Tự in đèn trang trí phòng nghệ thuật đảm bảo không đâu bán - Ảnh 11.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày