Truyền thông Trung Quốc bi quan về VCK U23 châu Á: "Không gì có thể bù đắp được sự lạc hậu của chúng ta, tuyển U23 quá yếu"

GN, Theo Trí Thức Trẻ 08:22 07/01/2020

Dường như giới truyền thông Trung Quốc cũng không đặt ra nhiều kỳ vọng vào đội tuyển U23 khi họ phải rơi vào một bảng đấu quá khó khăn tại VCK U23 châu Á. Việc giành vé tới dự Olympic được đánh giá là bất khả thi.

Bảng C VCK U23 châu Á được coi là bảng tử thần ở giải đấu năm nay. Những đội tuyển Trung Quốc, Hàn Quốc, đương kim vô địch Uzbekistan và Iran sẽ phải chiến đấu hết sức mình để giành 2 vị trí dẫn đầu, qua đó tiến vào vòng tứ kết của giải. 

Đó được coi là một nhiệm vụ hết sức khó khăn với tất cả các đội trong bảng đấu này, đặc biệt là U23 Trung Quốc. Theo trang Sohu Sport, đội tuyển U23 nước này gần như không có cửa để cạnh tranh với 3 đội tuyển còn lại. Trong tay HLV Hao Wei có quá ít sự lựa chọn chất lượng, trong khi các ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu lại không thể góp mặt. 

"Không khó để nhận thấy rằng cơ hội đi tiếp của U23 Trung Quốc là không nhiều. Mặc dù có nhiều cầu thủ đang được chơi bóng tại giải vô địch Quốc gia ( Super League), thế nhưng sự lạc hậu trong công tác đào tạo trẻ là không thể bù đắp, dù cho Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã thực hiện một số thay đổi trong thời gian qua. Chúng ta hiểu khoảng cách về trình độ so với các đội khác là lớn và có lẽ chỉ có phép màu mới giúp U23 Trung Quốc đi tiếp", bài viết trên trang Sohu Sport có đoạn.  

Truyền thông Trung Quốc bi quan về VCK U23 châu Á: Không gì có thể bù đắp được sự lạc hậu của chúng ta, tuyển U23 quá yếu - Ảnh 1.

U23 Trung Quốc rất khó vượt qua vòng bảng tại VCK U23 châu Á 2020.

Trong bốn năm vừa qua, những nhà điều hành giải vô địch Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra một số điều lệ nhằm đảm bảo số phút thi đấu của các cầu thủ dưới 23 tuổi tại các CLB. Tuy nhiên, không phải ai cũng trở nên thành công nhờ chính sách này. Yang Liyu là cầu thủ hiếm hoi tận dụng được cơ hội và khẳng định được vị thế của mình. Anh được coi là thủ lĩnh của U23 Trung Quốc vào lúc này. 

U23 Trung Quốc sẽ mở đầu với trận đấu gặp U23 Hàn Quốc vào lúc 20h15 ngày 09/01 (giờ Việt Nam). Đó chắc chắn sẽ cuộc đối đầu hết sức thú vị. Với đội bóng đến từ đất nước lớn nhất Thế giới, giành được 1 điểm cũng có thể coi là thành công. 

Truyền thông Trung Quốc bi quan về VCK U23 châu Á: Không gì có thể bù đắp được sự lạc hậu của chúng ta, tuyển U23 quá yếu - Ảnh 2.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày