Truy hô hàng xóm bắt trộm, chủ nhà hàng bị chém 17 nhát dao

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 22:47 28/06/2018

Bị phát hiện hành vi trộm cắp, Quân dùng dao chém nữ chủ nhà hàng chục nhát rồi bỏ chạy.

Ngày 28/6, thông tin từ Công an TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này đang tạm giam Nguyễn Văn Quân (SN 1978, trú phường Quỳnh Dị) để điều tra hành vi "giết người".

Theo đó, vào lúc 1h ngày 18/6, bà Trần Thị Q. (SN 1962, trú khối Phú Lợi 2, phường Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu) đang ngủ thì bị người đàn ông bịt mặt chém trọng thương.

Con trai bà Q. đi xem bóng đá về thì thấy mẹ bất tỉnh trên vũng máu nên nhanh chóng gọi người thân đưa đi cấp cứu.

Truy ô hàng xóm bắt trộm, chủ nhà hàng bị chém 17 nhát dao - Ảnh 1.

Đối tượng Quân tại cơ quan công an

Sự việc nhanh chóng được báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an TX.Hoàng Mai và Công an tỉnh Nghệ An đã lập tức đến để điều tra nguyên nhân vụ việc và truy bắt kẻ gây án.

Sau nhiều ngày điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Quân (SN 1978, trú khối Phú Lợi 2, phường Quỳnh Dị, TX.Hoàng Mai).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Quân khai nhận do thiếu tiền bạc nên đã lên kế hoạch để trộm cắp. Do gần nhà nên hắn nắm được quy luật con trai bà Q. thường đi xem đá bóng vào buổi tối.

Tối hôm đó, Quân lẻn sang trộm tài sản thì bị bà Q. phát hiện và tri hô hàng xóm truy bắt. Quân đã dùng dao chuẩn bị trước đó chém nhiều nhát vào đầu nạn nhân rồi bỏ trốn.

Trên đường bỏ chạy, Quân đến nhà chị dâu Đỗ Thị M. trốn rồi rửa vết máu nhằm xóa dấu vết và về nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan CSĐT, đối tượng Quân đã bị triệu tập. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Quân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.