Trường Song ngữ EMASI hoàn trả học phí sau khi bị phụ huynh phản ứng

Nguyễn Dũng, Theo Tiền Phong 20:40 12/05/2020

Ngày 12/5, Trường Song ngữ EMASI ở TPHCM đã phát đi thông báo về việc hoàn học phí trong thời gian học sinh tạm nghỉ học vì dịch COVID-19. Theo đó, tỷ lệ hoàn phí cao nhất là bậc mẫu giáo với mức 100% và thấp nhất là khối lớp 6- 12 với mức 30%.

Trong thông báo phát đi, Trường Song ngữ EMASI cho biết, thời điểm dịch bệnh COVID-19, ngành giáo dục Việt Nam đã chịu tác động không nhỏ. Theo chỉ định của Bộ GD&ĐT, từ ngày 3/2, toàn bộ các trường trên cả nước đóng cửa để phòng dịch. Cũng như các cơ sở giáo dục, trường EMASI đã đóng cửa tạm thời trong thời gian dịch bệnh diễn ra.

Mặc dù vậy, nhà trường đã triển khai rất tích cực và từ rất sớm chương trình học tập qua Internet E-learning để giúp các em có thể học tập từ xa và để quá trình học tập không bị gián đoạn. Việc học từ xa và qua E-learning đã cho thấy những tín hiệu rất tích cực với tỷ lệ học sinh tham gia tích cực ở mức 90-95% học sinh toàn trường. Tuy vậy, Nhà trường cũng ghi nhận rằng với những em học sinh ở lớp nhỏ Tiểu học và Mẫu giáo, tỉ lệ này còn khiêm tốn.

Trên thực tế, dù chương trình học E-learning không thể đạt chất lượng ngang bằng với việc dạy và học tại trường lớp, nhưng trong bối cảnh này, đây là giải pháp duy nhất. Ngay sau khi học sinh được đi học lại, nhà trường sẽ tổ chức đánh giá kiến thức của thời gian học E-learning để có kế hoạch ôn tập, củng cố và phụ đạo/bồi dưỡng cho các em học sinh, song song với việc tiếp tục dạy kiến thức để hoàn thành chương trình của năm học…

Trường Song ngữ EMASI hoàn trả học phí sau khi bị phụ huynh phản ứng - Ảnh 1.

Thông báo hoàn trả học phí của trường EMASI

Cũng theo trường EMASI, trong quá trình triển khai chương trình E-learning cũng như gửi thông báo về học phí năm học mới 2020-2021, trường đã ghi nhận một số thắc mắc của cộng đồng phụ huynh. Các thắc mắc này phản ánh băn khoăn về các vấn đề học phí cũng như chất lượng của việc dạy và học qua E-learning. Nhà trường thấu hiểu những khó khăn của quý phụ huynh cũng như ghi nhận những nỗ lực của các gia đình trong việc hỗ trợ quá trình học từ xa E-learning của các em học sinh lớp nhỏ. Do đó nhà trường đã quyết định hoàn phí cho những ngày học trực tiếp còn thiếu sau khi tổ chức dạy bù theo tỷ lệ % khác nhau cho từng khối lớp như sau:

Mẫu giáo: hoàn 100%

Lớp 1, 2, 3: hoàn 70%

Lớp 4, 5: hoàn 50%

Lớp 6 trở lên: hoàn 30%

Ngoài quyết định hoàn phí, trường EMASI cho biết, trong thời gian sắp tới, đại diện Ban điều hành trường sẽ có lịch làm việc các gia đình có nhu cầu trao đổi về bất cứ nội dung nào phụ huynh đang thắc mắc.

Trong khi đó, phản ánh đến PV, các phụ huynh cho biết, ngoài việc hoàn phí, trường cũng đã gửi thêm các thông tin khác, đặc biệt là các phí dịch vụ cho tiền ăn và dịch vụ xe buýt sẽ được tính cho số ngày thực tế sử dụng dịch vụ, số tiền còn dư sẽ được chuyển sang năm học sau nếu học sinh tiếp tục đăng ký học tại trường hoặc hoàn lại vào cuối năm học trong trường hợp học sinh không tiếp tục theo học tại EMASI.

Trao đổi với PV về thông báo này, một phụ huynh cho biết: “Chúng tôi đồng ý với cách hoàn trả học phí của nhà trường riêng việc hoàn phí dịch vụ ăn, uống thì không đồng ý với việc dời sang năm sau hoặc hoàn lại vào cuối năm học bởi hiện tại đã có đầy đủ thông tin thời gian học bù để tính chính xác ra được số tiền chênh lệch…”, phụ huynh này nói.

Trước đó, như Tiền Phong phản ánh, chiều 5/5 gần 30 phụ huynh có con đang theo học tại trường EMASI đã đến trường để gửi Thư kiến nghị, phản đối chính sách học phí của trường trong thời gian học sinh nghỉ học vì dịch COVID-19 và phải chuyển sang học online.