Trưởng phòng giáo dục huyện ở Vĩnh Phúc sàm sỡ nữ giáo viên

Hoàng An, Theo Tổ quốc 09:31 06/06/2020

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Xuyên bị tố sàm sỡ nữ giáo viên đã bị cách mọi chức vụ trong Đảng.

Trưởng phòng giáo dục huyện ở Vĩnh Phúc sàm sỡ nữ giáo viên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ngày 6/6, lãnh đạo huyện ủy Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã hoàn thành các thủ tục, trình biên bản vụ việc lên UBND tỉnh Vĩnh Phúc để xử lý ông Nguyễn Huy Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện này.

Ông Sơn là người bị tố có hành vi sàm sỡ một nữ giáo viên của Trường THCS Phú Xuân trong huyện.

Theo lãnh đạo huyện ủy Bình Xuyên, vụ việc xảy ra từ cuối năm 2019 tại nơi làm việc của ông Sơn và mới đây bị phanh phui.

"Ngay khi phát hiện vụ việc, huyện đã yêu cầu ông Sơn làm bản tường trình. Trong bản ghi, ông Sơn đã thừa nhận hành vi của mình", vị lãnh đạo huyện Bình Xuyên cho biết.

Hiện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Xuyên đã bị cách mọi chức vụ trong Đảng.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục làm rõ để đưa ra mức kỷ luật nghiêm khắc với ông Sơn.