Trường kỷ niệm 25 năm thành lập, sinh viên “chơi lớn” ghép tranh chúc mừng từ 3.600 tấm ảnh

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 17/11/2020

Đây là ý tưởng độc đáo giúp Đặng Phú Quốc - sinh viên năm nhất ngành Kiến trúc, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) giành giải Đặc biệt khi tham gia cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “HUTECH - 25 năm thành lập và phát triển”.

Cuộc thi là một trong những hoạt động thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm thành lập trường đại học HUTECH (1995 - 2020), mà điểm nhấn quan trọng nhất là Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trường kỷ niệm 25 năm thành lập, sinh viên “chơi lớn” ghép tranh chúc mừng từ 3.600 tấm ảnh - Ảnh 1.

Bức tranh của Đặng Phú Quốc ghép từ 3.600 tấm ảnh về các hoạt động học tập, ngoại khóa, thành tích... của sinh viên HUTECH trong nhiều năm qua

Chia sẻ về ý tưởng của mình, Phú Quốc cho biết: "Bức tranh to lớn nhất em tạo thành là bức tranh về HUTECH, các 'mảnh ghép' thể hiện sự năng động của sinh viên, những hoạt động đầy sắc màu diễn ra thường xuyên ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ học tập đến ngoại khóa, phong trào... Bức tranh còn mang ý nghĩa rằng ngôi trường này khiến em tự hào vì đã trở thành một phần bé nhỏ trong các hoạt động của trường". Những hoạt động nổi bật được Quốc lựa chọn gồm có tham quan thực tế, các cuộc thi học thuật, hội thảo khoa học, cuộc thi hoa khôi Miss HUTECH, cuộc thi tài năng HUTECH’s Talent, hội trại truyền thống, hội thao sinh viên, hoạt động câu lạc bộ - đội - nhóm...

Trường kỷ niệm 25 năm thành lập, sinh viên “chơi lớn” ghép tranh chúc mừng từ 3.600 tấm ảnh - Ảnh 2.

Những hoạt động nổi bật của HUTECH được Phú Quốc lựa chọn ghép thành tranh

Thành lập từ năm 1995 với phương châm đào tạo "Phát triển toàn diện người học", HUTECH được biết đến là trường đại học năng động, tiên phong áp dụng mô hình đào tạo hiện đại. Bên cạnh việc học tập nghiên cứu thì hoạt động ngoại khóa để phát triển kỹ năng mềm cũng được trường đặc biệt chú ý. Sinh viên HUTECH "ghi điểm" đồng thời trên nhiều lĩnh vực như Phan Đặng Trùng Dương - Quán quân cuộc thi tài năng HUTECH’s Talent với khả năng ca hát và sáng tác, từng đạt giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka với đề tài "Máy ép rác mini trong hộ gia đình"; Á hậu Thúy An; Hoa hậu Sinh viên Thế giới Thanh Khoa...

Trường kỷ niệm 25 năm thành lập, sinh viên “chơi lớn” ghép tranh chúc mừng từ 3.600 tấm ảnh - Ảnh 3.

Thanh Khoa cũng là một trong những sinh viên tiêu biểu được vinh danh trong Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập HUTECH

Là trường đại học đa ngành với quy mô đào tạo hơn 50 ngành; hệ thống đào tạo hoàn chỉnh từ Kỹ sư, Cử nhân đến Thạc sĩ, Tiến sĩ; HUTECH sở hữu 05 cơ sở đào tạo gồm các học xá, phòng thực hành - thí nghiệm, phòng mô phỏng doanh nghiệp, phòng chức năng văn - thể - mỹ, sân thể thao... đều thuộc vào loại hiện đại bậc nhất hiện nay. HUTECH cũng là trường đại học đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ GD&ĐT, được xây dựng dựa trên cơ sở bộ tiêu chuẩn Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA) phù hợp với xu hướng hội nhập khu vực và thế giới. Nỗ lực không ngừng "trẻ hóa", thực tiễn hóa mô hình đào tạo đại học theo nhu cầu quốc tế hóa mô hình đào tạo cũng giúp HUTECH được xem là "Đại học Gen Z" điển hình, chú trọng yếu tố trải nghiệm và khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo của sinh viên - những người trẻ thế hệ Z.

Với những thành tích nổi bật đó, tại Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập với sự tham gia của PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, HUTECH vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể có thành tích xuất sắc. Trường cũng khen thưởng 03 nhà khoa học được xếp hạng trong "Danh sách 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới" của Tạp chí PloS Biology (Hoa Kỳ); khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học trước; trao 650 suất học bổng sinh viên gồm Học bổng sinh viên tài năng, Học bổng sinh viên vượt khó, Học bổng sinh viên vùng lũ với tổng trị giá 4.165.000.000 đồng.