Trường hợp F1 ở xã Hưng Thông (Nghệ An) có kết quả xét nghiệm âm tính lần một

Nguyễn Văn Nhật, Theo Báo Tin tức / TTXVN 17:41 14/02/2021

Chiều 14/2, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, các mẫu xét nghiệm của anh T.A.T và các thành viên trong gia đình ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An vừa có kết quả là âm tính lần một với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, như đã đưa tin, ngay trong đêm 13/2 (tức mùng 2 Tết), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với các thành viên trong gia đình của anh T.A.T khi truy vết, biết được thông tin chính xác anh T.A.T là F1 của bệnh nhân COVID-19 ở Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Trước đó, ngày 27/1/2021, khi đang làm tại quán phở ở Hà Nội, anh T.A.T có tiếp xúc với một người khách ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Đến ngày 12/2/2021, người khách này được xác định mắc COVID-19.

Sáng 9/2/2021 (tức 28 Tết), anh T.A.T bắt xe khách từ Hà Nội về Nghệ An. Khi trở về nhà tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), anh T.A.T đã khai báo y tế đầy đủ. Tuy nhiên, do không nằm trong vùng dịch nên anh này không phải cách ly theo quy định. Trong thời gian có mặt ở địa phương, anh T.V.T đã gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người.

Tuy đã có kết quả âm tính, nhưng hiện nay các thành viên trong gia đình anh T.A.T vẫn đang được cách ly tập trung theo quy định.

Thông tin các thành viên trong gia đình anh T.A.T âm tính lần một với virus SARS-CoV-2 đã làm cho nhiều người dân địa phương, đặc biệt là những người từng tiếp xúc với các thành viên trong gia đình anh T.A.T yên tâm, bớt đi phần bất an, lo lắng.

Tại Nghệ An, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang được ngành y tế và các ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đúng quy định. Người dân địa phương đã ý thức được tính nguy hiểm, diễn biến của dịch bệnh và đang cùng gia đình, cộng đồng thực hiện công tác phòng chống dịch; lên án các cá nhân không tuân thủ nghiêm các quy định của nhà nước trong phòng chống dịch.

Tại Nghệ An, trong những ngày qua tuy trùng với Tết Nguyên đán 2021, nhưng rất nhiều cán bộ y tế, chiến sỹ biên phòng và lãnh đạo các địa phương cơ sở đã gác lại công việc riêng tư, gia đình để dành thời gian cho công tác phòng, chống dịch.