Trưởng đoàn Nguyễn Tăng Cường tự hào về chiến tích lịch sử của bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 30

NHẬT PHẠM, Theo Helino 11:36 06/12/2019

Là một trong những người đi tiên phong trong việc xây dựng phong trào bóng rổ chuyên nghiệp tại Việt Nam, cuối cùng thì ông Nguyễn Tăng Cường, trưởng đoàn bóng rổ Việt Nam cũng đã có thể tự hào với thành quả lọt vào bán kết tại kỳ SEA Games 30.

Hơn 60 năm phát triển cùng 6 lần tham dự SEA Games, chưa một lần đội tuyển bóng rổ Việt Nam có thể vượt qua được vòng bảng. Thế nhưng, lịch sử đã bước sang một trang mới sau chiến thắng 99-78 trước Singapore vào ngày hôm nay, chính thức đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam được tham dự vòng đấu cho 4 đội mạnh nhất khu vực.

Với tâm huyết của một người luôn muốn phát triển bóng rổ Việt Nam suốt hơn 8 năm vừa qua, ông Nguyễn Tăng Cường không thể giấu được vẻ xúc động khi chứng kiến thành công của đội tuyển ngày hôm nay. Chia sẻ với Sport5 sau trận đấu, ông cho biết: 

Ông Nguyễn Tăng Cường là một người rất tâm huyết với bóng rổ Việt Nam.

"Tôi thật sự rất hạnh phúc bởi sau bao cố gắng và thất bại, cuối cùng thì mọi người cũng đã có thể thấy được những gì mà chúng tôi muốn làm cho bóng rổ Việt Nam. Còn về Singapore, chúng tôi đã thua họ ở kỳ SEA Games trước và lần này đội tuyển đã trả được món nợ này. Đó là minh chứng cho sự phát triển và trưởng thành của bóng rổ Việt Nam".

Khởi đầu với việc thành lập CLB Saigon Heat tham dự đấu trường Asean Basketball League (ABL) vào năm 2011 cho đến việc thành lập giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) vào năm 2016, ông Nguyễn Tăng Cường cũng là người luôn theo sát quá trình và chứng kiến các bước trưởng thành của bóng rổ Việt Nam qua từng năm. Sự tâm huyết của ông cũng được thể hiện qua câu nói: "Việc thành lập VBA là để giúp đỡ bóng rổ Việt Nam và tôi thật sự tự hào về điều đó".

Trưởng đoàn Nguyễn Tăng Cường tự hào về chiến tích lịch sử của bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 30 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tăng Cường đã gặt hái được những quả ngọt đầu tiên sau bao năm kiên trì và nỗ lực vì nền bóng rổ Việt Nam.

Chiến tích lọt vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử của bóng rổ Việt Nam vẫn chưa hề dừng lại. Toàn thể các thành viên trong đội đều rất mong muốn một kết quả tốt tương tự trong cuộc đối đầu với Philippines vào ngày mai, bất chấp việc đội chủ nhà là một đội bóng hùng mạnh ở khu vực Đông Nam Á.

"Tôi rất muốn có một kết quả tương tự và tôi tin chắc rằng các cầu thủ của đội cũng đang muốn như thế", ông Nguyễn Tăng Cường hào hứng phát biểu sau trận đấu. Theo ông, áp lực từ một sân vận động lớn cùng lượng cổ động viên đông đảo đến từ phía đội chủ nhà không làm cho đội bóng cảm thấy áp lực, mà trái lại, ông cũng muốn cho mọi người thấy đội tuyển Việt Nam có thể làm được gì tại đại hội năm nay.

Trưởng đoàn Nguyễn Tăng Cường tự hào về chiến tích lịch sử của bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 30 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Tăng Cường tin mong Việt Nam sẽ tạo nên bất ngờ trước Philippines.

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu với đội tuyển Philippines vào lúc 19h15 vào ngày mai (6/12), trận đấu quyết định ai sẽ đoạt lấy ngôi vị đầu bảng A tại kỳ SEA Games 30. Mặc dù Philippines là một đối thủ khó khăn, nhưng với những phát biểu của ông Nguyễn Tăng Cường, hãy tin rằng thầy trò HLV Kevin Yurkus sẽ bước vào trận đấu với một tinh thần cao nhất.