Trường ĐH đầu tiên cho sinh viên "rớt môn" được thi lại 1 lần, miễn phí học lại nếu vẫn rớt

Diệu Thu, Theo Tổ Quốc 17:14 01/05/2020

Trường Đại học này đã chính thức gửi thông báo tới toàn thể học viên sinh viên, đặc biệt còn đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ người học trong tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay.

Mới đây, Ban giám hiệu trường Đại học Văn Hiến TP.HCM đã chính thức gửi tới sinh viên thông báo về kế hoạch học tập Học kỳ 2 cũng như các chính sách hỗ trợ sinh viên nhằm tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên, học viên trong mùa dịch COVID-19.

Đặc biệt, trong thông báo ĐH Văn Hiến có hỗ trợ sinh viên thi kết thúc học phần nếu bị điểm F (thi rớt) sẽ được phép thi lại một lần để cải thiện điểm F. Nếu sinh viên, học viên thi lại nhưng vẫn bị điểm F thì sẽ được đăng ký học lại miễn phí (không phải đóng tiền học phí học lại như các học kỳ bình thường trước đây theo quy chế đào tạo).

Nhà trường tiếp tục học online đến khi hoàn thành với các môn đang học online trên Microsoft Teams, những môn chưa học online sẽ tổ chức học tập trung. Những học phần đặc thù (đồ án, khóa luận tốt nghiệp), sinh viên liên hệ giảng viên để được hướng dẫn cụ thể.

Trường ĐH đầu tiên cho sinh viên rớt môn được thi lại 1 lần, miễn phí học lại nếu vẫn rớt - Ảnh 1.
Trường ĐH đầu tiên cho sinh viên rớt môn được thi lại 1 lần, miễn phí học lại nếu vẫn rớt - Ảnh 2.
Trường ĐH đầu tiên cho sinh viên rớt môn được thi lại 1 lần, miễn phí học lại nếu vẫn rớt - Ảnh 3.

Hiện tại sinh viên, học viên vẫn tiếp tục nghỉ, chưa học tập trung sau 03/05/2020, lịch học tập trung sẽ thông báo trước 07 ngày để sinh viên chuẩn bị. Nếu chưa học tập trung được do dịch bệnh COVID-19, sẽ chuyển những học phần chưa học online (của kỳ 2) sang học kỳ 3. Từ ngày 27/4/2020 Kiểm tra giữa học kỳ 2, áp dụng cho học phần đã triển khai giảng dạy được ít nhất 50% khối lượng, (tính cả thời gian học trên Moodle), thi kết thúc học phần từ ngày 18/5/2020. Những học phần thi kết thúc môn (tự luận, thực hành) sẽ tổ chức thi tập trung.

Đồng thời Ban Giám hiệu cũng quyết định, giảm 20% học phí các học phần được giảng dạy trực tuyến, giảm 10% học phí các học phần không được giảng dạy trực tuyến. Hỗ trợ cho sinh viên có nhu cầu mượn tiền không lãi suất để hoàn thành nghĩa vụ học phí trong học kỳ 2, hỗ trợ các gói cước internet, hỗ trợ phương tiện học tập trực tuyến đối với những HV-SV có nhu cầu. Sau khi có thông báo học tập trung, đối với sinh viên ở các tỉnh, nhà trường có chính sách hỗ trợ phương tiện đi lại về trường học tập đối với những bạn có nhu cầu.

Về việc huỷ học phần, sinh viên được phép xin hủy học phần theo hình thức trực tuyến trong học kỳ 2 (có lý do chính đáng), những học phần này được chuyển qua các học kỳ sau. Sinh viên cần liên hệ Trung tâm Hỗ trợ người học để được hướng dẫn thủ tục hủy học phần theo quy định. Ưu tiên tổ chức giảng dạy cho sv năm cuối (tích lũy từ 120 tín chỉ trở lên) để kịp tốt nghiệp, hỗ trợ giới thiệu việc làm. Với những học phần nợ, sinh viên được đăng ký học ngay trong học kỳ 2, tính mức học phí theo khóa học đầu vào của sinh viên + giảm thêm 50% học phí.