Trường có thí sinh sở hữu nhiều điểm 10 nhất TP.HCM: Không điện thoại, không Facebook, không Tik Tok

Nguyễn Dũng, Theo Tiền phong 20:13 28/07/2022

Đó là Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông (quận Tân Phú) khi có đến 7 điểm 10 ở các môn thi, trong đó có một thí sinh sở hữu 2 điểm 10 (môn Toán và Hóa); ba thí sinh trên 29 điểm; một thí sinh là Á khoa khối B của TP.HCM với 29,05 điểm và cũng nằm trong tốp 10 thí sinh có điểm số cao nhất cả nước xét theo tổ hợp xét tuyển.

Ngày 27/8, thầy Phạm Văn Bình phụ trách khối 12 Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Trường Lê Thánh Tông đạt được thành tích khá cao. Cụ thể, trường có 38/749 em có tổ hợp 3 môn truyền thống xét tuyển đại học từ 28 điểm trở lên; 3 em từ 29 điểm trở lên, trong đó có em Hồ Thị Kim Nhi lớp 12B3 với tổng điểm 29,05 (Toán 9,8 - Hóa 9,75 - Sinh 9,5) đạt Á khoa khối B TPHCM.

 Trường có thí sinh sở hữu nhiều điểm 10 nhất TPHCM: Không điện thoại, không Facebook, không Tik Tok  - Ảnh 1.

Lớp 12B3 của Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông- quận Tân Phú có nhiều thí sinh đạt điểm cao kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 (ảnh: NVCC)

Về điểm 10, Trường Lê Thánh Tông có 7 điểm 10/ 223 điểm 10 của toàn TPHCM. Cụ thể, môn Toán có 2 điểm 10 trên tổng số 6 điểm 10 của TPHCM, chiếm 1/3; Môn Hóa có 3 điểm 10 trên tổng số 12 điểm 10 của TPHCM, chiếm tỉ lệ ¼; Môn Lý có 1 điểm 10 trên tổng số 4 điểm 10 của TPHCM, chiếm tỉ lệ 1/4.


Theo thầy Bình các thí sinh đạt điểm 10 cũng có tổng điểm xét tuyển ở mức cao. Chẳng hạn, em Nguyễn Duy Khang lớp 12B2 đạt 2 điểm 10 môn Toán và Hóa 10, Sinh đạt 8,75; Em Văn Ngọc Bình Minh lớp 12B3 đạt điểm 10 Toán - Hóa: 9,5 - Sinh: 9,5; Em Trịnh Minh Thơ lớp 12B2 đạt điểm 10 Hóa - Toán: 9,4 - Sinh: 8,75; Em Hồ Nguyễn Phi Hùng lớp 12B5 đạt điểm 10 Lý - Toán: 9,2 - Hóa: 9,75); Em Ngàn Hoàng Khang lớp 12B1 đạt điểm 10 Hóa - Toán: 8,8 - Sinh: 8,75; Em Huỳnh Trúc Anh lớp 12B6 đạt điểm 10 Anh - Toán: 8,4 - Lý: 8,5. Còn có em Lưu Lê Gia Bảo lớp 12B5, dù không có điểm 10 nhưng điểm khối A cao nhất trường 29,3 (Toán 9,8 - Lý 9,75 - Hoá 9,75)

 Trường có thí sinh sở hữu nhiều điểm 10 nhất TPHCM: Không điện thoại, không Facebook, không Tik Tok  - Ảnh 2.

Thầy trò lớp 12B5 quyết tâm trước ngày thi (ảnh: NVCC)

Ngoài ra, điểm trung bình môn Toán của Trường năm nay đạt 8,604. Với điểm số này, đây là năm thứ 3 liên tiếp dẫn đầu TP.HCM, điểm số trung bình các môn khác, trường cũng nằm trong tốp 2, tốp 3 của TP.


Điểm cao nhờ không điện thoại, không Facebook, Tik Tok

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Á khoa khối B TP.HCM Hồ Thị Kim Nhi lớp 12B3 Trường TH - THCS- THPT Lê Thánh Tông vẫn chưa hết bất ngờ và vui mừng với thành tích đạt được. Ở kỳ thi vừa qua, Nhi đạt tổng điểm 29,05 (Toán 9,8 - Hóa 9,75 - Sinh 9,5).

“0 giờ sáng ngày 24/7, khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi, em và các gia đình cùng ngồi trước máy tính để tra điểm. Khi nhìn thấy kết quả, cả gia đình rất vui, đêm hôm đó không ai ngủ được vì điểm số em đạt được”, Nhi nhớ lại và cho hay, niềm vui nhân lên khi hay tin em là Á khoa khối B của TP.HCM và cũng nằm trong tốp 10 của cả nước xét theo tổ hợp khối B. Với điểm số này, Nhi đặt mục tiêu chọn vào ngành Y của Trường ĐH Y Dược TP.HCM.

 Trường có thí sinh sở hữu nhiều điểm 10 nhất TPHCM: Không điện thoại, không Facebook, không Tik Tok  - Ảnh 3.

Á khoa khối B TP.HCM Hồ Thị Kim Nhi lớp 12B3 Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (ảnh: NVCC)


Kể về quá trình học tập, Nhi cho biết, em quê ở Bến Tre và lên TP.HCM học nội trú ở Trường Lê Thánh Tông từ năm lớp 10, lâu lâu mới về thăm nhà, hoặc được bố mẹ lên thăm.


“Trường học của em không cho sử dụng điện thoại nên dù có facebook, tik tok nhưng học sinh chỉ được sử dụng khi ra khỏi trường vào ngày cuối tuần hoặc được phép về nhà. Điều này giúp bọn em tập trung trong học tập, không bị phân tâm bởi thế giới bên ngoài”, Nhi nói.

Về phương pháp học, Á khoa khối B của TP.HCM cho rằng, em và các bạn đều cùng nhau học trên lớp, chủ yếu qua sách giáo khoa, qua các bài tập do thầy cô giảng dạy. Quan trọng là bạn nào tiếp thu tốt, chịu khó rèn luyện, học hỏi thì sẽ vượt lên.