Trưởng ban Dân vận Huyện ủy bàng hoàng phát hiện vợ và con trai tử vong trong căn biệt thự

Lê Giang, Theo Trí Thức Trẻ 20:25 24/10/2016

Đi làm về, ông Thường phát hiện con trai đã tử vong trong tư thế bị trói còn vợ bị thương nặng. Dù được cấp cứu ngay sau đó nhưng cả 2 nạn nhân đã tử vong.

Ngày 24/10, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra truy xét vụ án mạng khiến 2 người tử vong tại ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Nạn nhân được xác định là bà Phạm Thúy Nga (48 tuổi) và người con trai út của bà Nga là anh Bùi Phạm Đức Toàn (SN 1999, hiện đang là học sinh cấp 3). 

Theo đó, lúc 16h ngày 24/10, ông Bùi Xuân Thường (54 tuổi) - Trưởng ban Dân vận, Thường vụ Huyện ủy Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đi làm về tới nhà ở ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức. 

Khi vừa mở cửa bước vào nhà, ông Thường tá hỏa phát hiện vợ nằm thoi thóp ở cầu thang. Ông Thường hô hoán cho mọi người rồi đưa vợ đi cấp cứu nhưng bà Nga đã tử vong sau đó. 

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy bàng hoàng phát hiện vợ và con trai tử vong trong căn biệt thự - Ảnh 1.

Cổng ngôi biệt thự, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Minh Tuệ

Người dân nghe tiếng hô hoán chạy qua kiểm tra thì phát hiện con trai út của ông Thường tử vong ở góc phòng nhà kho trong tình trạng thi thể bị trói hai tay, phủ chăn, máu be bét. Sự việc được người dân thông báo cho lực lượng chức năng địa phương. 

Lực lượng chức năng đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Được biết, gia đình ông Thường có vợ và 3 con, trong đó cô gái đầu đã có chồng nên ở riêng, người con gái giữa đang học ở TP.HCM. 

Căn biệt thự nhà ông Thường rộng khoảng 1.000 m2, xung quanh xây hàng rào kiên cố, trên tầng một được vận dụng nuôi yến. Đối diện căn nhà là dãy phòng trọ, hai bên hông là vườn tiêu của nhà dân. Theo 1 cán bộ cho hay, rất có thể đây là 1 vụ cướp tài sản.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày