Trước vấn nạn "gạ tình", dàn mỹ nhân Việt lên tiếng bày tỏ quan điểm

Team Star, Theo Helino 10:31 12/05/2018

Việc "gạ tình" đang là chủ đề nóng hiện nay, các mỹ nhân Việt đã cùng nhau đưa ra những quan điểm mạnh mẽ, quyết liệt và thẳng thắn về vấn đề này.

Showbiz Việt những ngày qua không ngừng xôn xao về sự việc nam ca sĩ kia bị nhiều cô gái đồng loạt lên tiếng tố "gạ tình", thậm chí tấn công tình dục. Cộng đồng mạng đã dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội, có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau xung quanh vấn đề này. Sự việc đến nay ngày càng căng thẳng chưa rõ đúng sai và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Đứng trước chủ đề nóng này, các sao nữ Việt cũng đưa ra những quan điểm và ý kiến khác nhau. Dù có nhiều góc nhìn khác biệt nhưng các sao nữ cũng mong muốn có thể nói lên sự việc này và tìm được những cách thức tốt nhất để có thể bảo vệ bản thân cùng những cô gái khác khi bước chân vào nghề.

Kim Tuyến: "Quy luật "đánh đổi" là có thật trong thế giới ngầm"

Nữ diễn viên Kim Tuyến đưa ra quan điểm của mình rằng việc "gạ tình" có thể tự hiểu ngầm là có một sự thỏa thuận giữa đôi bên. Nói dễ hiểu, tức là cả hai đã có những thỏa thuận ngầm trao đổi lợi ích cho nhau, người này được cái này và đánh đổi bằng cái kia rồi ngược lại. Vậy nên nếu chỉ lên án một phía thì không được công bằng. Việc "tố" này có thể do họ muốn trừng trị kẻ xấu nhưng cũng có thể là vừa PR tên tuổi vừa lên án điều sai... Nữ diễn viên nghĩ rằng những người gặp phải trường hợp này nên lên tiếng để mọi người nâng cao cảnh giác, còn người có hành vi sai trái hoặc manh nha muốn thực hiện hành vi cũng phải dè chừng mà dừng lại.

"Thực ra, việc đánh đổi để có thể nổi tiếng là có thật trong thế giới ngầm của showbiz. Tuy nhiên, nó chỉ là mặt trái mà thôi. Những người có tài năng, có khả năng thì hoàn toàn có thể lựa chọn không cần đi theo quy luật đó. Tôi may mắn vì chưa từng gặp phải chuyện này nhưng tôi đã từng thấy đâu đó trong showbiz những trường hợp như thế. Tuy nhiên, nếu cả hai bên đều thấy thoải mái với lựa chọn đó thì dù bức xúc thì tôi cũng lựa chọn không can thiệp sâu vào." - Kim Tuyến bày tỏ quan điểm.

Trước vấn nạn gạ tình, dàn mỹ nhân Việt lên tiếng bày tỏ quan điểm - Ảnh 1.

Kim Tuyến tiết lộ "thế giới ngầm" trong showbiz là có thật.

Phương Trinh Jolie: "Tôi cũng từng bị "gạ tình" nhưng tôi không lựa chọn đánh đổi"

Bản thân Phương Trinh Jolie cũng từng bị "gạ tình" hay gặp phải những đề nghị khiếm nhã như vậy. Là người không muốn đánh đổi, tôi muốn tự đi lên nên tôi cảm thấy khó chịu trước những hành động và lời nói ấy. Trước chủ đề nóng "gạ tình trong showbiz", Phương Trinh Jolie chia sẻ việc "gạ tình" không chỉ xuất hiện nhiều trong showbiz mà ở những môi trường làm việc khác cũng xuất hiện rất nhiều, chỉ có điều người ta có lên tiếng hay không mà thôi. Đặc biệt là đối với những cô gái có nhan sắc thì sẽ dễ gặp phải trường hợp này hơn.

Nữ ca sĩ chia sẻ suy nghĩ: "Tôi không hiểu vì sao người ta lại công kích và cho rằng các cô gái này lên tiếng để PR tên tuổi. Một người nghệ sĩ họ cần tên tuổi gắn liền với sản phẩm nghệ thuật của mình chứ không phải với những chuyện đáng buồn này. Tôi thấy việc họ lên tiếng là để bảo vệ bản thân mình và cảnh báo cho những cô gái khác tránh người đàn ông thiếu đạo đức như vậy. Dù có là trường hợp xấu nhất, cô gái đó muốn "tố" để PR tên tuổi thì việc "gạ tình" vẫn tồn tại. Việc cô ấy lên tiếng khiến người có hành vi đó phải dè chừng lại còn những người khác thì nâng cao cảnh giác. Đó là một việc tốt. Hơn nữa, chúng ta cần phanh phui sự thật và xử lý quyết liệt vấn đề chứ không phải chăm chăm nghi ngờ mục đích của nạn nhân."

Trước vấn nạn gạ tình, dàn mỹ nhân Việt lên tiếng bày tỏ quan điểm - Ảnh 2.

Phương Trinh cho rằng rất khó để có thể biết người làm việc cùng mình hay người ở bên cạnh mình là người như thế nào. Có thể họ đối tốt với những người xung quanh nhưng đứng trước một cô gái đẹp, họ có thể không cầm lòng được nên có hành động vượt quá chuẩn mực đạo đức...

Ái Phương: "Tôi không đồng ý với thái độ tấn công vào nạn nhân"

Ái Phương rất bức xúc trước việc nạn nhân tố bị "gạ tình" lại bị cộng đồng mạng công kích: "Không chỉ trong showbiz mà môi trường nào cũng có khả năng bị quấy rối tình dục nhất là ở phái yếu. Cho nên việc này là việc không thể xem nhẹ được. Việc nào trong phạm vi pháp luật thì để pháp luật giải quyết còn tôi không muốn có ý kiến bênh ai hay công kích ai. Nhưng có điều tôi chắc chắn không đồng ý là thái độ tấn công vào nạn nhân.

Chuyện một cô gái đi ngoài đường bị tấn công nhưng mọi người lại đổ lỗi rằng "ai bảo đeo vàng?" rồi bị cưỡng hiếp thì bảo "ai bảo ăn mặc hở hang?"... Những câu nói đó vô cùng kinh khủng, nó tạo thành một thói quen bàng quan. Không có gì nguy hiểm hơn sự thờ ơ giữa con người với con người. Chuyện gì xảy ra nếu như những việc đó xảy đến với con em, người thân của mình? Nếu mình không biết thì mình im lặng theo dõi, mình chờ pháp luật giải quyết chứ mình không được phép tấn công nạn nhân."

Trước vấn nạn gạ tình, dàn mỹ nhân Việt lên tiếng bày tỏ quan điểm - Ảnh 3.

Ái Phương tỏ ra bức xúc với việc nạn nhân phải gánh chịu sự thờ ơ của những người xung quanh hay thậm chí còn bị công kích rằng "không có lửa làm sao có khói".

Midu: "Phụ nữ nên có ý thức bảo vệ mình cao hơn"

Bản thân Midu cho rằng nếu gặp phải những chuyện phạm pháp thì nên khởi kiện: "Môi trường nào cũng đầy rẫy những mối nguy hiểm rình rập, có những người tốt người xấu nhưng môi trường trong showbiz thì được nhiều người chú ý hơn. Tôi không phải người trong cuộc nên không biết ai đúng ai sai nhưng bản thân là phụ nữ thì mọi người nên có ý thức bảo vệ mình cao hơn. Có những chuyện khi mình cảm thấy phạm pháp thì mình nên kiện.

Tôi chưa bao giờ bị "gạ tình" hay gặp những lời đề nghị khiếm nhã. Tôi không biết đây là may mắn của mình hay mình chưa gặp phải người xấu. Trong mối quan hệ công việc tôi cũng luôn giữ chừng mực với tất cả mọi người."

Trước vấn nạn gạ tình, dàn mỹ nhân Việt lên tiếng bày tỏ quan điểm - Ảnh 4.

Midu thấy may mắn vì chưa gặp phải việc "gạ tình".

"Con gái ông trùm" Thanh Hương: "Nếu bị "gạ tình" mà không thể giải quyết nhẹ nhàng, tôi sẽ xử lý thật quyết liệt"

Nữ diễn viên Thanh Hương khá mạnh mẽ và quyết liệt khi đề cập tới việc "gạ tình": "Phụ nữ rất dễ gặp phải việc bị "gạ tình" chỉ có điều là nặng hay nhẹ mà thôi. Có người bị "gạ" qua tin nhắn, có người bị sàm sỡ bằng hành động... Tôi đã từng nghe những câu chuyện như thế từ bạn bè, đồng nghiệp và hết sức cảm thông với họ. Tôi cho rằng nếu rơi vào trường hợp đó thì nên lên tiếng để cảnh tỉnh những người khác và có thêm nhiều sự hỗ trợ khác. Nếu lựa chọn im lặng thì sự việc sẽ chìm xuống, người có việc sai trái lại có cơ hội lặp lại hành động đó với người khác. Vòng luẩn quẩn đó sẽ mãi chẳng thể thoát ra được nên phải lựa chọn đối mặt thì mới giải quyết được tận sâu vấn đề.

Có thể có những người dựng chuyện hoặc "tố" để được nổi tiếng nhưng có nhiều người thực sự gặp phải chuyện như thế. Tôi cho rằng "tố" chỉ để nổi tiếng thì con đường đó sẽ chẳng thể dài lâu vì "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra". Còn những người lên tiếng vì gặp phải ở ngoài đời thực, tôi ủng hộ họ lên tiếng. Dù có thể gặp phải những phản ứng trái chiều của dư luận nhưng tôi tin rằng, khi họ đã chọn nói ra sự thật thì họ đã chuẩn bị tâm lý cho mình. Tôi tin rằng, họ có thể vượt qua được những chuyện này. Bản thân tôi dù chưa gặp phải việc "gạ tình", nhưng nếu gặp phải trường hợp đó có thể ban đầu tôi sẽ giải quyết nhẹ nhàng. Nhưng nếu tôi đã phản đối mà họ vẫn không dừng lại thì tôi sẽ xử lý thật quyết liệt chứ nhất định không im lặng cho qua."

Trước vấn nạn gạ tình, dàn mỹ nhân Việt lên tiếng bày tỏ quan điểm - Ảnh 5.

Thanh Hương lựa chọn phản ứng quyết liệt chứ không im lặng nếu bị "gạ tình".