Trước khi ra rạp xem siêu bom tấn "Avengers: Infinity War", khán giả đã bị lừa như thế nào?

Hồ Bơi Tử Thần, Theo Trí Thức Trẻ 20:03 27/04/2018

Marvel dường như đã "đánh lừa" khán giả rất nhiều tình tiết trong quá trình quảng bá cho "Avengers: Infinity War".

(Lưu ý: Bài viết có tiết lộ sớm nội dung phim, cẩn trọng cân nhắc trước khi lướt xuống).

Từ trước tới nay, sản phẩm trong quảng cáo và thực tế luôn có sự khác biệt dù ít hay nhiều. Song, với trường hợp của Avengers: Infinity War, nhiều khán giả sẽ cảm thấy "bị lừa" bởi quá trình quảng bá bộ phim trước đó đã "dụ hàng" bằng quá nhiều thông tin sai lệch.

1. Phim có tới 60 siêu anh hùng?

Trước khi ra rạp xem siêu bom tấn Avengers: Infinity War, khán giả đã bị lừa như thế nào? - Ảnh 1.

Đây là một trong những lời quảng bá của đoàn làm phim nhiều tháng trước khi Avengers: Infinity War ra mắt. Câu nói này đã tạo nên một cơn sốt tại thời điểm đó khi các siêu anh hùng thuộc màn ảnh rộng của Marvel khó mà đạt được con số 60. Người hâm mộ đồn đoán rằng phim sẽ tập hợp luôn nhóm Defenders gồm Daredevil (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Kritter), Luke Cage (Mike Colter) và Iron Fist (Finn Jones), Ghost Rider (Gabriel Luna) hay là các nhân vật từ Agents of S.H.I.E.L.D.

Thực tế thì dàn nhân vật trong phim cả chính lẫn phụ (trừ vai quần chúng) còn lâu mới đạt được con số đó. Thậm chí, nhiều nhân vật như Sharon Carter (Emily VanCamp), Everett Ross (Martin Freeman),... còn không xuất hiện hay Nick Fury (Samuel L. Jackson), Maria Hill (Cobie Smulders) chỉ góp mặt với vai trò khách mời.

2. Trận chiến hoành tráng với 32 siêu anh hùng một lúc?

Trước khi ra rạp xem siêu bom tấn Avengers: Infinity War, khán giả đã bị lừa như thế nào? - Ảnh 2.

Lại là một lời quảng bá mang tính "lừa đảo" khác hướng đến độ hoành tráng của bộ phim. Chủ nhân của câu nói này là Scarlett Johansson khi cô nghĩ rằng "có một cảnh mà có tới 32 nhân vật siêu anh hùng như chúng tôi". Một trận chiến có tới 32 siêu anh hùng tham gia sẽ có độ ác liệt gấp nhiều lần cảnh sân bay trong Captain America: Civil War (2016). Nếu kẻ thù là Thanos (Josh Brolin) với quân đoàn của hắn thì mức độ tàn phá sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên tất cả các siêu anh hùng thuộc MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) đứng chung một khung hình.

Song, chẳng có cảnh phim nào có tới 15 siêu anh hùng một lúc chứ đừng nói tới 32. Các nhân vật bị chia nhỏ và vụn trên nhiều chiến tuyến khác nhau tới mức có những người không hề đóng chung một cảnh nào như Captain America (Chris Evans), Iron Man (Robert Downey Jr.) và Thor (Chris Hemsworth),... Điều này cũng dễ hiểu thôi khi chiến tuyến của các siêu anh hùng bị trải dài từ Wakanda, New York tới tận... vũ trụ nên việc có ai đó không gặp mặt nhau thì cũng không có gì bất ngờ.

3. Hawkeye vẫn sẽ tham gia?

Trước khi ra rạp xem siêu bom tấn Avengers: Infinity War, khán giả đã bị lừa như thế nào? - Ảnh 3.

Thật tiếc cho những ai là fan của chàng cung thủ (dù chẳng đáng là bao) bởi lời "chém gió" của anh em nhà Russo. Vắng mặt trong toàn bộ các trailer và poster, người hâm mộ nháo nhào về việc Hawkeye (Jeremy Renner) sẽ không tham gia Avengers: Infinity War. Bộ đôi đạo diễn bèn an ủi fan rằng cậu ấy vẫn xuất hiện mà còn có nhiệm vụ riêng vô cùng quan trọng. Các nhà sản xuất thậm chí còn tung ra bộ đồ nghề cung thủ mới của siêu anh hùng này.

Tuy nhiên, những ai đi xem mà mong chờ màn xuất hiện bất ngờ của Hawkeye (hay thậm chí là Ant-Man của Paul Rudd) thì sẽ ngậm trái đắng bởi họ chỉ được thoáng nhắc tới.

4. Avengers 3 và 4 không phải là 2 phần của một bộ phim?

Trước khi ra rạp xem siêu bom tấn Avengers: Infinity War, khán giả đã bị lừa như thế nào? - Ảnh 4.

Trước đây, Avengers 3 và 4 đã được định tên là Avengers: Infinity War Part 1 và Avengers: Infinity War Part 2. Song, Marvel quyết định thay đổi và hoãn việc đặt tên cho Avengers 4. Họ cũng tuyên bố rằng Avengers: Infinity War sẽ là một phần phim độc lập với cốt truyện riêng biệt. Điều này khiến người hâm mộ lầm tưởng rằng các siêu anh hùng sẽ đánh bại Thanos ở cuối phim. Những ai hy sinh là vì cuộc chiến đấu quá đỗi ác liệt. Những cái tên được đồn đoán sẽ "ra đi" đều là những diễn viên sắp hết hạn hợp đồng với Marvel.

Trên thực tế, đây cũng chỉ là một chiêu thức quảng bá và đánh lạc hướng của Marvel mà thôi bởi cái tên có thay đổi thì nội dung 2 phần phim này cũng y như cũ. Avengers: Infinity War vẫn chỉ là phần đầu tiên trong loạt 2 phim liên tiếp với cốt truyện mở. Chiến thắng cuối cùng thuộc về Thanos cùng cái chết của một nửa dân số vũ trụ sau cái búng tay. Sang phần phim sau, các siêu anh hùng bằng cách nào đó sẽ được hồi sinh và tiếp tục trận chiến. Đây là điều quá sức dễ hiểu và quen thuộc với loạt phim The Hunger GamesHarry Potter trước đây. Chẳng qua, Marvel chỉ muốn thoát khỏi cái định kiến của người xem rằng phần 1 sẽ chẳng đáng xem nếu phần 2 chưa ra mắt.

5. Quá trình quảng bá nhắm vào Bucky Barnes?

Trước khi ra rạp xem siêu bom tấn Avengers: Infinity War, khán giả đã bị lừa như thế nào? - Ảnh 5.

Bucky Barnes (Sebastian Stan) là một trong những nhân vật được ưu ái nhất trước và cả trong Avengers: Infinity War. Anh chàng được xuất hiện trong đoạn after-credit liên quan trực tiếp tới phim của Black Panther hồi đầu năm. Sau đó, Bucky còn được hẳn một phân đoạn giới thiệu cánh tay máy cùng biệt danh White Wolf đầu phim. Trước khi Avengers: Infinity War ra mắt vài hôm, anh em nhà Russo còn thay ảnh đại diện Twitter thành hình Bucky cầm chiến khiên của Captain America. Ai cũng nghĩ rằng Steve sẽ hy sinh còn cậu bạn thân sẽ tiếp tục vai trò đội trưởng Avengers.

Song, White Wolf dường như xuất hiện trong phim để "làm cảnh" là chính. Cánh tay máy chẳng hề được anh chàng sử dụng ngoại trừ... nhấc Rocket Raccoon (Bradley Cooper) lên bắn. Bucky chỉ dùng súng để bắn kẻ thù ngoài hành tinh vài phút trước khi biến mất một cách nhạt nhòa vì cái búng tay của Thanos. Thật khó hiểu khi Marvel tốn quá nhiều công sức để phát triển và tung hỏa mù về nhân vật này rồi lại chẳng sử dụng một cách hiệu quả.

Dù Avengers: Infinity War có hoành tráng nhưng nhiều người hâm mộ vẫn có cảm giác "bị lừa" sau khi ra khỏi rạp. Thế nhưng nếu như không có những chiêu hỏa mù này, liệu ta có thể có được cảm giác há hốc mồm kinh ngạc sau khi xem không?