Trước "Hậu Duệ Mặt Trời", Nhã Phương thật "có số" đóng phim remake!

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 25/06/2018

Thông tin Nhã Phương sẽ tái hiện vai diễn đình đám của Song Hye Kyo trong “Hậu Duệ Mặt Trời” phiên bản Việt khiến khán giả vô cùng hoang mang. Nếu vẫn còn lo lắng cho số phận của “bác sĩ Kang” thì những vai diễn trong loạt phim remake đình đám này của Nhã Phương có thể sẽ khiến bạn an tâm phần nào.

Hậu Duệ Mặt Trời là một trong số những bộ phim truyền hình đình đám của Hàn Quốc, ra mắt năm 2016 và lập tức gây sốt toàn khu vực châu Á, trong đó có cả Việt Nam. Gần đây, thông tin Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt chính thức bấm máy đã khiến người hâm mộ của cặp đôi "đại boss – bác sĩ Kang" vô cùng hoang mang, phần lớn ý kiến là phản đối dự án này.

Nhìn lại Nhã Phương qua 3 bộ phim remake này trước khi Hậu Duệ Mặt Trời bấm máy! - Ảnh 1.

Hậu Duệ Mặt Trời là một trong số những bộ phim đình đám của Hàn

Những úp mở từ phía nhà sản xuất về việc vai nữ chính được giao cho Nhã Phương càng khiến khán giả sục sôi. Nhiều người lo lắng Nhã Phương sẽ dùng biểu cảm đơ cứng cùng những cảnh sướt mướt sở trường để phá hủy hình tượng mà Song Hye Hyo đã gây dựng. Chưa biết Nhã Phương sẽ đối phó ra sao với vai diễn nặng kí lần này nhưng khách quan mà nói, cô nàng cũng là một diễn viên có thực lực và thường xuyên được lựa chọn vào những vai diễn Việt hóa trước đó.

Nhìn lại Nhã Phương qua 3 bộ phim remake này trước khi Hậu Duệ Mặt Trời bấm máy! - Ảnh 2.

Nhã Phương sẽ đảm nhận vai chính trong Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt

Nếu còn lo ngại cho số phận của bác sĩ Kang thì bạn hoàn toàn có thể xem lại những bộ phim remake có sự góp mặt của Nhã Phương để biết cô nàng đã ứng phó ra sao với những vai diễn đã được các tiền bối thể hiện thành công.

Yến Phương – Khúc Hát Mặt Trời (2015)

Khúc Hát Mặt Trời là một trong số những bộ phim truyền hình remake đầu tiên có sự góp mặt của Nhã Phương. Bộ phim ra mắt không lâu sau cơn sốt Tuổi Thanh Xuân, khiến tên tuổi của nữ diễn viên sinh năm 1990 càng được nhiều người biết đến. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên đến từ hai quốc gia Việt – Nhật và làm lại từ kịch bản kinh điển cùng tên của Nhật Bản đã từng lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả vào thời điểm năm 2006.

Nhìn lại Nhã Phương qua 3 bộ phim remake này trước khi Hậu Duệ Mặt Trời bấm máy! - Ảnh 3.

Khúc Hát Mặt Trời được mệnh danh là một "huyền thoại" của điện ảnh Nhật

Trong phim, Nhã Phương đảm nhận vai Yến Phương – một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, đầy ước mơ, hoài bão nhưng lại phải sống chung với căn bệnh khô sắc tố da, không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và được dự đoán chỉ có thể sống đến năm 20 tuổi. Bản gốc do Erika Sawajiri đảm nhận. Vai diễn cực kì phức tạp về tâm lý đã được Erika thể hiện một cách trọn vẹn.

Nhìn lại Nhã Phương qua 3 bộ phim remake này trước khi Hậu Duệ Mặt Trời bấm máy! - Ảnh 4.

Nữ diễn viên Nhật Bản Erika Sawajiri

Thời điểm Khúc Hát Mặt Trời bấm máy, Nhã Phương chưa có nhiều kinh nghiệm đóng phim remake, người hâm mộ của bản gốc cũng tỏ ra khá lo lắng vì biểu cảm một màu và có phần sướt mướt của Nhã Phương. Thế nhưng, ngay khi những tập đầu tiên lên sóng, khán giả đã phải lập tức thay đổi cách nhìn về nữ diễn viên sinh năm 1990 này. Nhã Phương đã có một màn hóa thân thật sự ấn tượng, tuy không thể tròn trịa như bản gốc nhưng cũng không đến nỗi phá hỏng một huyền thoại.

Nhìn lại Nhã Phương qua 3 bộ phim remake này trước khi Hậu Duệ Mặt Trời bấm máy! - Ảnh 5.

Một Yến Phương dịu dàng nhưng vô cùng mạnh mẽ, thuần khiết và đầy nội lực đã được Nhã Phương tái hiện sống động trên màn ảnh.

Yêu Đi Đừng Sợ (2017)

Yêu Đi Đừng Sợ là phim điện ảnh cuối cùng của cố đạo diễn Stephen Gauger ra mắt khán giả vào giữa năm ngoái, được làm lại từ kịch bản nổi tiếng Spellbound (2011) của Hàn Quốc. Ra mắt ngay sau cú trượt chân của dòng phim Việt hóa Sắc Đẹp Ngàn Cân nên phim vô tình vướng phải khá nhiều định kiến và khán giả thì dè chừng với nó. Tuy nhiên, đáng mừng khi Yêu Đi Đừng Sợ là một bộ phim ổn dễ xem, dễ cảm cùng dàn diễn viên có diễn xuất dễ chấp nhận.

Nhìn lại Nhã Phương qua 3 bộ phim remake này trước khi Hậu Duệ Mặt Trời bấm máy! - Ảnh 6.

Son Ye Jin trong Spellbound

Nữ chính trong Spellbound là một cô gái bí ẩn, hay bị ma ám, do "chị đẹp" Son Ye Jin thể hiện. Đây không phải một vai diễn quá khó với Son Ye Jin và "chị đẹp" đã thể hiện nó một cách "ngon lành". Nữ chính bản Việt được giao cho Nhã Phương và ơn giời, cô nàng đã hoàn thành khá xuất sắc vai trò làm chủ bộ phim của mình.

Nhìn lại Nhã Phương qua 3 bộ phim remake này trước khi Hậu Duệ Mặt Trời bấm máy! - Ảnh 7.

Nhã Phương có một màn hóa thân ấn tượng

Nhã Phương đã biết cách làm chủ tình huống, những bước chuyển biến về tính cách, tâm lý cũng rất ngọt khiến khán giả không bị bất ngờ. Những đoạn nặng về tâm lý và đặc biệt là cảnh khóc được cô nàng thể hiện rất tốt. Trong Yêu Đi Đừng Sợ, Nhã Phương đã thực sự biết cách tiết chế bản thân để khán giả không bị "ngán" trước những cảnh sướt mướt đặc sản của mình. Cô cũng không bê nguyên bản gốc vào nhân vật của mình mà thổi vào đó những chi tiết mới, gần gũi hơn với khán giả Việt.

Son Ye Jin chia sẻ về Nhã Phương

Nhìn lại Nhã Phương qua 3 bộ phim remake này trước khi Hậu Duệ Mặt Trời bấm máy! - Ảnh 9.

Nhã Phương nhận giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cánh Diều 2017 cho vai diễn trong Yêu Đi Đừng Sợ

Hạ - Ngày Ấy Mình Đã Yêu (2018)

Sau hai bộ phim remake khá thành công, Nhã Phương tiếp tục góp mặt trong một dự án phim Việt hóa và lần này là từ Discovery Of Love – một kịch bản không quá nổi tiếng của Hàn Quốc. Bản gốc do nữ diễn viên xinh đẹp Jung Yumi thể hiện, chính vai diễn này đã mang lại cho cô giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Nhìn lại Nhã Phương qua 3 bộ phim remake này trước khi Hậu Duệ Mặt Trời bấm máy! - Ảnh 10.

Jung Yumi trong Discovery Of Love

Bản Việt lấy tên Ngày Ấy Mình Đã Yêu, vẫn xoay quanh chuyện tình tay ba đầy oái oăm của Hạ (Nhã Phương) với người yêu cũ và chồng sắp cưới. Ngay từ khi chưa lên sóng, phim đã có một lượng khán giả hùng hậu ngày trông đêm ngóng, hiếm khi nào một bộ phim của Nhã Phương lại được nhiều người chờ đợi và kì vọng như thế. Đáng tiếc, mới những tập đầu tiên, Ngày Ấy Mình Đã Yêu và đặc biệt là vai diễn của Nhã Phương đã khiến nhiều người thất vọng.

Nhìn lại Nhã Phương qua 3 bộ phim remake này trước khi Hậu Duệ Mặt Trời bấm máy! - Ảnh 11.

Nhã Phương khiến khán giả khó chịu ngay từ những tập phim đầu tiên

Ngay từ tập 1, Nhã Phương đã khiến khán giả phát ngán bởi tiếp tục lạm dụng sở trường sướt mướt của mình. Điều đáng nói hơn cả là biểu cảm cùng giọng nói khi khóc của Nhã Phương thực sự khiến khán giả tụt cảm xúc. Tâm lý nhân vật khó hiểu cùng kịch bản Việt hóa không gãy gọn càng khiến nhân vật của Nhã Phương trở nên khó ưa trong mắt khán giả. Dĩ nhiên, phim mới chỉ lên sóng được 2 tuần nên cũng không thể đánh giá được điều gì. Thôi thì đành đợi những tập tiếp theo để xem Nhã Phương có làm nên chuyện.

Nhìn lại Nhã Phương qua 3 bộ phim remake này trước khi Hậu Duệ Mặt Trời bấm máy! - Ảnh 12.

Đành đặt niềm tin vào việc Nhã Phương sẽ tiến bộ hơn ở những tập tiếp theo

Khách quan mà nói, Nhã Phương là một diễn viên có thực lực, vì vậy, thay vì chỉ trích cô nàng, tại sao chúng ta không mở lòng, cho Nhã Phương một cơ hội và đón chờ Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt?!