Trước CL, nam ca sĩ solo hàng đầu từng bị YG bỏ rơi khi Mỹ tiến, phải bí mật về nước chất vấn công ty mới được comeback ở Hàn

KLinh, Theo Báo dân sinh 14:30 12/04/2020

Dù nam ca sĩ này là “công thần” của YG nhưng anh cũng không tránh khỏi cảnh bị công ty “đem con bỏ chợ”.

YG thường xuyên bị fan chỉ trích vì vô trách nhiệm với chính nghệ sĩ của mình, và CL là trường hợp điển hình. Công ty này từng hứa hẹn hỗ trợ cựu thủ lĩnh 2NE1 hết mình khi nữ ca sĩ Mỹ tiến, nhưng kết cục là cô bị "đóng băng" hoạt động trong suốt 3 năm, sự nghiệp dậm chân tại chỗ cho đến ngày hết hạn hợp đồng.

Thế nhưng CL chưa phải nghệ sĩ đầu tiên bị YG "đem con bỏ chợ" trên đất Mỹ. Điều này đã từng xảy ra với Se7en – nam ca sĩ kì cựu, người góp phần xây dựng nên "đế chế" YG rực rỡ.

Trước CL, nam ca sĩ solo hàng đầu từng bị YG bỏ rơi khi Mỹ tiến, phải bí mật về nước chất vấn công ty mới được comeback ở Hàn - Ảnh 1.

Se7en là "công thần" của YG nhưng không thoát khỏi cảnh bị bỏ rơi tại Mỹ

Se7en là ca sĩ solo nổi tiếng của thập niên 2000 và được coi là đối thủ hàng đầu của Bi (Rain). Anh bắt đầu hành trình Mỹ tiến vào năm 2007 và là 1 trong những nghệ sĩ Hàn Quốc tiên phong "tấn công" thị trường US UK. Ban đầu, YG rất quan tâm với sự kiện mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của Se7en. Công ty từng mở họp báo cho nam ca sĩ trước thềm Mỹ tiến, anh còn có cơ hội hợp tác với biểu tượng Hiphop Lil Kim.

Se7en - MV "GIRLS" (Feat. Lil Kim)

Thế nhưng các hoạt động của Se7en tại Mỹ không gây tiếng vang như mong đợi. Qua thời gian, Se7en dần dần bị "bỏ quên" trong khi YG đáng ra phải tập trung khai phá thị trường này. Điều này còn tệ đến mức fan của anh từng đùa rằng Se7en phải nói chuyện với… sóc vì bị công ty bỏ bê, rơi vào quên lãng ở một đất nước xa lạ.

Trước CL, nam ca sĩ solo hàng đầu từng bị YG bỏ rơi khi Mỹ tiến, phải bí mật về nước chất vấn công ty mới được comeback ở Hàn - Ảnh 3.

Se7en không được YG ngó ngàng khi ở Mỹ, đến nỗi fan đùa rằng anh cô đơn tới mức phải nói chuyện với sóc

Không lâu sau đó, Se7en đã trở về Hàn Quốc mà không thông báo với YG rồi đột ngột… xông thẳng vào trụ sở công ty. Không ai biết hai bên đã trao đổi điều gì với nhau, thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau Se7en được comeback tại Hàn Quốc với mini album "Digital Bounce" (2010).

Se7en - MV "Digital Bounce" (ft. T.O.P)

Tuy nhiên quãng thời gian Mỹ tiến đã khiến tên tuổi Se7en giảm nhiệt trong lòng công chúng quê nhà, dù bài chủ đề album tái xuất tại Hàn của anh còn có sự tham gia của T.O.P (BIGBANG). Khi anh comeback thì BIGBANG và 2NE1 là những ngôi sao đang lên của YG, danh tiếng của họ vô tình lấn át Se7en. Từ đây sự nghiệp của "công thần" một thuở của YG có dấu hiệu chững lại.

Trước CL, nam ca sĩ solo hàng đầu từng bị YG bỏ rơi khi Mỹ tiến, phải bí mật về nước chất vấn công ty mới được comeback ở Hàn - Ảnh 5.

BIGBANG...

Trước CL, nam ca sĩ solo hàng đầu từng bị YG bỏ rơi khi Mỹ tiến, phải bí mật về nước chất vấn công ty mới được comeback ở Hàn - Ảnh 6.

... và 2NE1 đang là "gà đẻ trứng vàng" của YG vào thời điểm Se7en comeback

Năm 2013, anh vướng vào scandal đến tiệm mát xa người lớn trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bê bối khiến Se7en bị chỉ trích nặng nề, hợp đồng của anh và YG cũng kết thúc 1 thời gian ngắn sau đó và cả 2 bên đều đồng ý không tái kí. Se7en đã mở công ty riêng và phát hành sản phẩm âm nhạc mới sau ngày xuất ngũ, tuy nhiên tên tuổi của nam idol giờ đây hoàn toàn chìm nghỉm.

Trước CL, nam ca sĩ solo hàng đầu từng bị YG bỏ rơi khi Mỹ tiến, phải bí mật về nước chất vấn công ty mới được comeback ở Hàn - Ảnh 7.

Se7en đã đánh mất thời hoàng kim sau ngày Mỹ tiến và scandal trong quân ngũ

Dù đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày YG bỏ bê Se7en khi anh Mỹ tiến, nhưng câu chuyện vẫn được fan Kpop nhắc lại như minh chứng cho thái độ "vắt chanh bỏ vỏ" mà công ty này dành cho "gà nhà". Se7en, hay CL và rất nhiều nghệ sĩ khác đều là "công thần" góp phần xây dựng nên YG, tuy nhiên họ đều không tránh khỏi cái kết đắng: bị "thất sủng" khi không đạt được thành công.

Nguồn tham khảo: KB