Trung Quốc: Trốn nợ thẻ tín dụng 120 tỷ, người phụ nữ đi phẫu thuật thẩm mỹ để không ai biết mặt

Skye, Theo Thời Đại 23:04 30/07/2017

Bị tòa án truy khoản nợ tín dụng 120 tỷ, một người phụ nữ sống tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã phải phẫu thuật thẩm mỹ và rời khỏi thành phố để trốn nợ.

Theo Scmp đưa tin, một người phụ nữ 50 tuổi sống tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để hòng trốn được món nợ 120 tỷ.

Vụ việc đã khiến nhiều người lo ngại về vấn nạn nợ tại Trung Quốc. Cảnh sát đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận được thông tin về người phụ nữ chạy trốn đến thành phố Thâm Quyến sau khi tòa án tại Vũ Hán yêu cầu cô phải trả nợ.

Trung Quốc: Trốn nợ thẻ tín dụng 120 tỷ, người phụ nữ đi phẫu thuật thẩm mỹ  để không ai biết mặt - Ảnh 1.

Một phụ nữ Trung Quốc đã phải đi phẫu thuật thẩm mỹ để trốn nợ (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa).

"Chúng tôi rất ngạc nhiên khi được thông báo vụ việc", Tân Hoa Xã trích lời một viên cảnh sát. "Tôi thấy cô ấy tầm 30 tuổi và rất khác so với tấm hình mà chúng tôi được nhận".

Cảnh sát xác nhận người phụ nữ tên Zhu Najuan. Cô khai nhận cũng đã sử dụng giấy chứng minh thư giả của một người khác để đi tàu hỏa. Người phụ nữ này kiếm tiền phẫu thuật thẩm mỹ bằng cách sử dụng thẻ ngân hàng đi mượn, Tân Hoa Xã nói thêm.

Những người đại diện từ hơn 300 thành phố tại Trung Quốc đã ra một tuyên bố chung vào hồi đầu tháng 7, hứa hẹn rằng sẽ cung cấp nhiều khoản tín dụng vay cho người tiêu dùng. Đây là một nỗ lực để thúc đẩy nền kinh tế, đồng thời giảm gánh nặng lên ngành công nghiệp nặng và đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, khi Trung Quốc phát triển hệ thống vay tín dụng cá nhân một cách dễ dàng, nó cũng gây ra vấn đề về nợ xấu. Năm ngoái, người ta ước tính con số nợ đã bằng khoảng 50% GDP của cả nước, gấp đôi một thập kỷ trước.

Dù các chuyên gia đã cố gắng thành lập một hệ thống đánh giá tín nhiệm trên toàn quốc, những chủ nợ cũng có nhiều cách mới để lần ra con nợ của mình. Theo truyền thông địa phương, một tòa án tại tỉnh Giang Tô đã lập một danh sách đen những con nợ. Bất cứ ai gọi điện cho con nợ sẽ bị buộc phải nghe một đoạn tin nhắn ghi âm sẵn "hãy làm ơn thúc ép những người này ra đầu thú và hoàn thành nghĩa vụ pháp luật".


S