Trung Quốc thắt chặt quản lý việc học sinh sử dụng điện thoại tại trường

PV, Theo VOV 16:08 01/02/2021

Mới đây, Bộ giáo dục Trung Quốc đã ra văn bản yêu cầu các trường trung học và tiểu học tại nước này tăng cường công tác quản lý việc học sinh sử dụng điện thoại tại trường.

Thông báo về việc tăng cường công tác quản lý điện thoại của học sinh trung học và tiểu học đăng tải trên trang web của Bộ giáo dục Trung Quốc (1/2) nêu rõ, nhằm bảo vệ thị lực cho các em học sinh, bảo đảm môi trường học tập nghiêm túc, tránh xa đam mê vào các trò chơi trên mạng cũng như đảm bảo sự phát triển lành mạnh về thể chất, Bộ giáo dục Trung Quốc yêu cầu các trường trung học và tiểu học nước này thắt chặt công tác quản lý việc sử dụng điện thoại tại trường của các em học sinh.

Theo đó, hạn chế việc đem điện thoại đến trường, về mặt nguyên tắc không cho phép các em học sinh mang điện thoại đến trường, nếu thực sự có nhu cầu thì phải có sự đồng ý của phụ huynh, có đơn xin sử dụng, đồng thời khi đến trường phải giao điện thoại cho nhà trường quản lý. Các trường cần đưa ra các quy định cụ thể trong việc quản lý học sinh sử dụng điện thoại, coi đây là một trong những công tác quản lý hàng ngày, thông qua các biện pháp khác nhau giáo dục, trao đổi để phụ huynh và các em học sinh thực hiện.

Động thái của Bộ Giáo dục Trung Quốc được nhiều chuyên gia của nước này đánh giá cao, trong bối cảnh tỷ lệ cận thị của học sinh Trung Quốc đang ở mức báo động. Bà Ngô Mai Phương, Đại biểu quốc hội Trung Quốc cảnh báo, cần cấm học sinh trung học và tiểu học tại nước này đem điện thoại thông minh đến trường học, đồng thời sử dụng các phần mềm quản lý khi các em học sinh sử dụng điện thoại thông minh tại nhà.

Số liệu tháng 6/2020 cho thấy tỷ lệ học sinh bị cận thị tại Trung Quốc đã tăng 11,7% so với số liệu tháng 12/2019. Đầu năm 2021, Trung Quốc có khoảng 700 triệu người bị cận thị. Ngay từ năm 2012, các loại bệnh liên quan đến thị lực đã gây phí tổn về kinh tế xã hội cho nước này lên đến hơn 680 tỷ NDT (khoảng 100 tỷ USD), tương đương 1,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Ngoài ra, hàng loạt các vụ việc học sinh đam mê vào các trò chơi điện tử trên mạng cũng gây rúng động dư luận nước này, khi mới đây một học sinh tiểu học tại Quảng Tây đã lấy của gia đình 8 vạn tệ (khoảng 300 triệu đồng) để nạp vào các trò chơi online.