"Trung Quốc thành trò cười của bóng đá châu Á, trình độ này mà đòi dự World Cup là mơ hão"

Linh Đan, Theo Pháp luật & Bạn đọc 10:14 30/03/2022

Chứng kiến đội nhà thua bạc nhược trước Oman, truyền thông Trung Quốc thêm một lần bày tỏ sự thất vọng cùng cực với tình hình bóng đá của quốc gia này.

"Trong suốt trận đấu, đội tuyển Trung Quốc thi đấu chật vật, với hàng công thất vọng và hàng thủ thiếu sót. Họ bị đội Oman dồn ép hoàn toàn và cuối cùng chia tay vòng loại World Cup 2022 bằng một trận thua", tờ Sohu mở đầu bài viết của mình.

Cây bút của Sohu nhận xét thêm: "Đối với đội tuyển Trung Quốc, trận thua Oman cũng chính là hình ảnh tiêu biểu cho màn trình diễn trong suốt cả vòng loại này. Đội bóng không có tinh thần, không có ý chí chiến đấu, không có chiến thuật. Ngay cả việc dùng cầu thủ nhập tịch cũng không thể cứu được bóng đá Trung Quốc".

Trung Quốc thành trò cười của bóng đá châu Á, trình độ này mà đòi dự World Cup là mơ hão - Ảnh 1.

Đội tuyển Trung Quốc chơi lép vế trước Oman

Vào đêm qua (30/3), đội tuyển Trung Quốc đã để thua Oman với tỉ số 0-2, qua đó khép lại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với thành tích thắng 1, hòa 3, thua 6. Đội bóng này giành được 6 điểm và xếp thứ 5 tại bảng B.

Trong bài viết của mình, tờ Sohu dẫn lại những bình luận từ truyền thông Hàn Quốc: "Tờ Joongang cho rằng trận thua vừa qua đã làm tan nát lòng tự tôn của bóng đá Trung Quốc. Lần gần nhất Trung Quốc tham dự World Cup đã cách đây 20 năm và giờ không còn hy vọng gì nữa. Tờ Star thậm chí còn nhắc lại rằng ở lần đó, Trung Quốc giành vé khi Nhật Bản và Hàn Quốc không tham dự vòng loại (đồng chủ nhà World Cup 2002).

Trong khi đó, tờ Osen không ngần ngại nhận xét thẳng: ‘Đội tuyển Trung Quốc dù có tham vọng rất lớn là giành quyền tham dự World Cup nhưng kết quả lại rất đáng thất vọng, với vỏn vẹn 1 chiến thắng sau 10 trận. Đội bóng này không có được kết quả như mong muốn. Các cầu thủ Brazil cũng không thể cứu được bóng đá Trung Quốc’."

Sau đó, Sohu đưa ra lời kết một cách phũ phàng: "Nói tóm lại, đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc ngày nay đã trở thành trò cười trong làng bóng đá châu Á, chỉ thắng 1/10 trận mà thôi.

Ở trình độ này mà nghĩ đến chuyện dự World Cup thì đúng là mơ hão, không có chút hiểu biết nào. Bóng đá Trung Quốc cần người đứng ra chịu trách nhiệm về thảm kịch này, HLV Li Xiaopeng và ông Chen Xuyuan (chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc - PV) nếu có lòng tự trọng thì nên từ chức".

Trung Quốc thành trò cười của bóng đá châu Á, trình độ này mà đòi dự World Cup là mơ hão - Ảnh 2.

Cầu thủ Trung Quốc buồn bã sau trận thua tâm phục khẩu phục

Trong khi đó, một phóng viên Trung Quốc có tên Yuan Dengke bày tỏ quan điểm ở một bài viết khác trên Sohu:

"Bốn năm một lần, chúng ta lại chờ đợi lễ bốc thăm chia bảng World Cup và lần nào cũng chỉ là khán giả để xem rồi ghen tị với bóng đá của nơi khác. Và nếu đội tuyển Trung Quốc bây giờ có thể dự World Cup, đó hẳn phải là một câu chuyện hoang đường, không phù hợp với quy luật của bóng đá".

Oman 2-0 Trung Quốc | AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ ba World Cup - Khu vực châu Á)  

https://soha.vn/trung-quoc-thanh-tro-cuoi-cua-bong-da-chau-a-trinh-do-nay-ma-doi-du-world-cup-la-mo-hao-20220330083029111.htm