Trung Quốc: Số ca Covid-19 tăng 3 con số sau hơn 4 tháng

Bích Thuận, Theo VOV 10:55 29/07/2020

Ngày 28/7, số ca Covid-19 ở Trung Quốc đã tăng 5 ngày liên tục và quay trở lại mức 3 con số sau nhiều tháng.

101 là số ca Covid-19 mới ghi nhận trong ngày 28/7 ở Trung Quốc đại lục. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp các ca Covid-19 mới ở nước này tăng và cũng là sau hơn 4 tháng số trường hợp nhiễm trong ngày tăng trở lại ở mức 3 con số kể từ 21/3. Nếu lần tăng trước chủ yếu là các ca bệnh nhập ngoại, thì lần này có tới 98 ca trong cộng đồng, trong đó 89 người ở Tân Cương, 8 trường hợp ở Liêu Ninh và 1 ca ở Bắc Kinh.

Là 2 ổ dịch chính hiện nay, thành phố Urumqi của Tân Cương đã có tổng cộng 322 ca bệnh, Đại Liên, Liêu Ninh cũng có 52 trường hợp trong đợt tái bùng phát lần này.

Trung Quốc: Số ca Covid-19 tăng 3 con số sau hơn 4 tháng - Ảnh 1.

Người dân Đại Liên lấy mẫu xét nghiệm ngày 26.7. Ảnh: mạng Jiemian

Trong khi dịch bệnh ở Đại Liên lan rộng sang 9 địa phương thuộc 5 tỉnh, thành ở Trung Quốc, Phó Thủ tướng nước này Tôn Xuân Lan đã có chuyến thị sát công tác phòng chống dịch 2 ngày (27 và 28/7) tại đây. Bà yêu cầu Đại Liên thực thi các biện pháp quyết đoán, nhanh chóng tiến hành xét nghiệm toàn dân, ngăn chặn dịch xâm nhập, kiểm tra đồng thời cả người và hàng ở khu vực cửa khẩu, tăng cường kiểm dịch hàng hóa nhập khẩu, chặn đứng sự lây lan của dịch bệnh sang các khu vực khác.

Hiện Đại Liên đã đóng cửa một số cơ sở dịch vụ khép kín và có thể tập trung đông người, như rạp chiếu phim, thư viện, bảo tàng, quán bar.... Một lễ hội bia quốc tế thường niên vốn sẽ được tổ chức từ ngày 7-16/8 tại đây cũng đã bị hủy.

Tính đến hết ngày 27/7, thành phố này đã lấy gần 3 triệu mẫu xét nghiệm trên tổng số gần 6 triệu dân./.