Trung Quốc ra lệnh toàn bộ các cơ quan, các tập đoàn nhà nước phải loại bỏ máy tính và phần mềm nước ngoài

Nguyễn Hải, Theo Pháp luật & Bạn đọc 19:16 06/05/2022

Ước tính, riêng các cơ quan cấp chính quyền đã có khoảng 50 triệu máy tính phải thay thế.

Chính phủ Trung Quốc vừa ra lệnh cho các cơ quan công sở cũng như các tập đoàn nhà nước phải thay thế toàn bộ các máy tính thương hiệu nước ngoài bằng các thương hiệu trong nước trong vòng 2 năm tới. Đây là động thái mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của chính phủ Trung Quốc trong việc loại bỏ công nghệ nước ngoài khỏi các cơ quan nhạy cảm của nước này.

Nguồn tin của Bloomberg cho biết, sau kỳ nghỉ lễ vừa qua, nhân viên các cơ quan chính phủ đang dùng máy tính nước ngoài sẽ được yêu cầu chuyển sang các thương hiệu trong nước chạy trên hệ điều hành do trong nước phát triển. Khi được triển khai, kế hoạch này sẽ dẫn đến việc thay thế khoảng 50 triệu máy tính chỉ tính riêng trong các cơ quan cấp chính quyền trung ương.

Trung Quốc ra lệnh toàn bộ các cơ quan, các tập đoàn nhà nước phải loại bỏ máy tính và phần mềm nước ngoài - Ảnh 1.

Quyết định này giúp chiến dịch thay thế hàng nhập khẩu kéo dài hàng thập kỷ nay ở Trung Quốc tiến thêm một bước nữa. Nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số bán hàng của các hãng máy tính cũng như phần mềm tại Trung Quốc, bao gồm cả HP, Dell Technologies và thương hiệu máy tính lớn nhất Trung Quốc hiện nay, Lenovo.

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu vừa qua, cổ phiếu Lenovo bật tăng vọt 5%, trong khi nhà phát triển phần mềm Kingsoft cũng tăng 3,3%. Ngoài ra hãng Inspur Electronics Information Industry, nhà sản xuất máy chủ Trung Quốc cũng tăng 6% trong khi đồng nghiệp của họ, hãng Dawning Information tăng 4%.

Trung Quốc ra lệnh toàn bộ các cơ quan, các tập đoàn nhà nước phải loại bỏ máy tính và phần mềm nước ngoài - Ảnh 2.

Nỗ lực thay thế các thương hiệu nước ngoài không chỉ phản ánh sự lo ngại của Trung Quốc về bảo mật thông tin mà còn cho thấy sự tự tin của họ vào phần cứng và phần mềm trong nước: Trung Quốc đang có cả Lenovo, Huawei và Inspur, những nhà sản xuất laptop và máy chủ lớn nhất thế giới, ngoài ra còn có các nhà phát triển phần mềm nội địa ví dụ Kingsoft và Standard Software đang nỗ lực bám đuổi Microsoft và Adobe.

Dù quá trình thay thế này đã được triển khai từ hàng thập kỷ nay, nhưng việc không tương xứng với các phần mềm và phần cứng do Trung Quốc phát triển đã cản trở nỗ lực này. Điều này đã thay đổi trong những năm gần đây với sự trỗi dậy của các nhà sản xuất phần cứng và phần mềm Trung Quốc, cho dù vẫn phải phụ thuộc vào các bộ xử lý của Mỹ như Intel và AMD.

Hiện tại quyết định của Trung Quốc vẫn chỉ giới hạn ở các thương hiệu máy tính và phần mềm, nhưng không dành cho các linh kiện khó thay thế như chip của Intel và AMD. Hiện nay Trung Quốc đang khuyến khích sử dụng các hệ điều hành nền Linux để thay thế cho Windows của Microsoft. Nhà phát triển phần mềm Standard Software ở Thượng Hải là một trong những nhà cung cấp hàng đầu cho các công cụ như vậy.

                                                                                                        Tham khảo Bloomberg