Trung Quốc nỗ lực bình thường hóa du lịch với thế giới

Thế giới hôm nay, Theo VTV 08:47 16/03/2023

Trung Quốc ngày 15/3 đã mở lại hoàn toàn biên giới cho người nước ngoài bao gồm khách du lịch sau ba năm đóng cửa vì COVID-19.

Trung Quốc cũng mở rộng số lượng điểm đến quốc tế đối với công dân nước này lên thành 60 quốc gia. Những động thái này được đưa ra sau khi Chính phủ Trung Quốc tuyên bố đất nước tỷ dân đã vượt qua đợt bùng phát dịch bệnh gần nhất vào tháng 2.

Việc nối lại cấp thị thực cho du khách quốc tế đánh dấu nỗ lực lớn hơn của Bắc Kinh nhằm bình thường hóa du lịch hai chiều giữa Trung Quốc và thế giới. Việc mở rộng số lượng điểm đến quốc tế được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phục hồi ngành du lịch quốc tế của Trung Quốc. Thống kê cho thấy, lượng đặt chỗ của người dân Trung Quốc cho các chuyến bay quốc tế trong tháng 2 đã tăng gấp đôi so với tháng 1, với số lượng tìm kiếm thị thực tăng gấp 6 lần.

Chị Xu - Du khách Trung Quốc chia sẻ: "Tôi muốn đi Paris vì tôi nghe nói nơi đó rất lãng mạn. Tôi không có người thân quen nào ở đó, nên tôi nghĩ đi theo đoàn sẽ thuận tiện hơn".

Chị Ye Yuling - Công ty Du lịch quốc tế Thượng Hải Houdi cho biết: "Hôm nay chúng tôi nhận được khá nhiều câu hỏi về việc đi công tác và thăm thân. Tôi vừa nhận cuộc gọi của một người Mỹ gốc Trung Quốc đang lên kế hoạch công tác tại Trung Quốc. Du khách sẽ phải chuẩn bị một số giấy tờ để xin thị thực, ví dụ như thư mời. Việc đi du lịch nước ngoài của Trung Quốc đã bắt đầu khởi sắc, mọi người đều phấn khởi. Tôi nghĩ giờ việc đón du khách quốc tế tới Trung Quốc cũng sẽ dần bắt nhịp trở lại".

Trung Quốc nỗ lực bình thường hóa du lịch với thế giới - Ảnh 1.

Trung Quốc mở cửa - sôi động du lịch quốc tế

Đây là cơ hội lớn cho doanh nghiệp Trung Quốc, nhất là các hãng hàng không, các công ty du lịch làm dịch vụ đưa khách đi quốc tế sau ba năm gần như đóng cửa. Nhiều doanh nghiệp dịch vụ du lịch dần hồi sinh sau thời gian sống lay lắt, giờ đây các công ty đang tất bật thiết kế tour đến các thị trường 60 nước. Trước dịch, cứ 3 khách quốc tế đến Việt Nam là có 1 khách Trung Quốc do đó, ngoài Thái Lan, Singapore thì Việt Nam cũng là điểm đến được nhiều công ty du lịch Trung Quốc dự báo là điểm đến hot thời gian tới. Dự báo khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng mạnh nhất từ tháng 6, vào mùa nghỉ hè và kéo dài đến Tết. Tiếp đến là thị trường châu Âu - thiên đường mua sắm hàng hiệu của giới nhà giàu Trung Quốc trước đây.

Cùng ngày 15/3, Trung Quốc cũng phục hồi xét cấp lại hầu hết các loại visa cho người nước ngoài. Tỉnh Hải Nam miễn visa cho 59 nước để lôi kéo khách đến du lịch - mua sắm. Quảng Đông miễn visa cho người nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục từ Hong Kong - Ma Cau (Trung Quốc) cũng được dự đoán sẽ tăng mạnh lượng khách vào Trung Quốc. Thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây cũng có chính sách miễn visa cho 52 nước. Không chỉ phục hồi du lịch, việc bỏ hầu hết các hạn chế cũng thúc đẩy trao đổi thương mại xuyên biên giới giữa Trung Quốc và các nước tăng mạnh.

Thị trường đầy tiềm năng đối với ngành du lịch các nước

Trung Quốc với 1,4 tỷ dân là một thị trường đầy tiềm năng đối với ngành du lịch của các nước. Nhiều nước đang đặt hy vọng vào sự trở lại của khách du lịch Trung Quốc để củng cố nền kinh tế sau đại dịch.

Khảo sát của Bloomberg chỉ ra gần 92% người được hỏi muốn đi du lịch ít nhất một chuyến trong hoặc ngoài nước vào tháng 5. Hàn Quốc và Nhật Bản là hai điểm phổ biến, với 48% và 43% lựa chọn. 35% còn lại thích Đông Nam Á.

Trung Quốc nỗ lực bình thường hóa du lịch với thế giới - Ảnh 2.

Bloomberg cũng nhận định, sự phục hồi ngành du lịch Trung Quốc có thể tăng tốc từ tháng 2, phát triển mạnh trong quý II, khi dịch COVID-19 bị đẩy lùi.

Tờ Japan Times trích dẫn ước tính của Citic Securities rằng, số lượng chuyến bay quốc tế của Trung Quốc trong năm nay sẽ bằng 50 đến 60% so với mức ngay trước đại dịch và sau đó sẽ vượt mốc vào năm 2024.

Các hãng hàng không Trung Quốc đã tăng cường đáp ứng nhu cầu kể từ khi mở cửa trở lại, bổ sung các tuyến quốc tế sau khi chính phủ cho phép nối lại du lịch nước ngoài theo đoàn.

Tờ Financial Times đưa tin, việc Trung Quốc nối lại các tour du lịch nước ngoài có thể mang lại hơn 200 tỷ USD cho ngành du lịch quốc tế. Trước dịch, Trung Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất thế giới, với hơn 170 triệu chuyến đi và đóng góp 253 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu.

Một số chuyên gia cho rằng, sẽ mất một khoảng thời gian tương đối dài để du lịch quốc tế của Trung Quốc có thể phục hồi như trước dịch do nền kinh tế bị ảnh hưởng nhiều trong đại dịch.

Các chuyên gia nhận định, để thị trường khôi phục hoàn toàn, cần khắc phục một số vấn đề như nâng cao tính khả dụng của thị thực, gia tăng niềm tin của khách hàng và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn của sự gia tăng ca nhiễm COVID-19.