Trung Quốc: người đàn ông cầm dao đâm chết hai học sinh tại Thượng Hải

Cào Cào, Theo Henilo 20:35 28/06/2018

Theo hãng thông tấn Reuters Thượng Hải, một người đàn ông cầm dao đã tấn công các em nhỏ tại lối vào một trường tiểu học tại quận Xuihui, Thượng Hải vào hôm thứ năm, 28/6/2018. Hai học sinh đã thiệt mạng.

Người đàn ông 29 tuổi đã tấn công ba học sinh nam và một phụ huynh nữ với một con dao gọt hoa quả, vào khoảng 11 rưỡi trưa giờ địa phương. Cảnh sát quận Xuhui đã ra thông báo chính thức về vụ việc trên trang Weibo.

Trung Quốc: người đàn ông cầm dao đâm chết hai học sinh tại Thượng Hải - Ảnh 1.

Cảnh sát tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Các nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, tuy nhiên, hai học sinh đã thiệt mạng. Còn lại em nhỏ thứ ba và người phụ huynh chỉ bị thương nhẹ.

Người đàn ông gây án đã bị bắt ngay tại hiện trường là một người thất nghiệp và có xu hướng thù oán xã hội, theo báo cáo của cơ quan cảnh sát. Một video trên Weibo ghi lại cảnh người dân đang dùng dây thừng trói kẻ thủ án trên vỉa hè ngay gần khu vực gây án.

Tội ác liên quan đến bạo lực nơi công cộng tại Trung Quốc rất hiếm khi xảy ra, đặc biệt ở các thành phố lớn, nơi hệ thống an ninh hoạt động rất chặt chẽ. Tuy vậy, đã có vài vụ việc tấn công bằng dao và rìu xảy ra trong vài năm trở lại đây, rất nhiều vụ nhằm vào trẻ em.

Vào tháng 4, tại vùng Tây Bắc tỉnh Thiểm Tây, một người phụ nữ 28 tuổi đã đâm chết bảy học sinh trung học đang trên đường về nhà.

Những vụ tấn công như trên thường được bao biện bởi các bệnh tâm lí. Dao là vũ khí thường gặp bởi Trung Quốc là đất nước cấm dân thường sử dụng súng.

Theo Straitstime