Trung Quốc: Người dân Hồng Kông xếp hàng vào lễ đền đêm giao thừa

Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 00:01 22/01/2023

Ngôi đền Đạo giáo nổi tiếng nhất ở Hồng Kông (Trung Quốc) đã nối lại nghi thức thắp hương đêm giao thừa sau hai năm tạm dừng vì COVID-19.

Theo SCMP, đền Wong Tai Sin mở cửa từ 21h ngày 21/1 (tối 30 Tết) để người dân bắt đầu thắp hương lúc 23h. Đền mở cửa đến hết ngày mùng Một.

Annie Chan (y tá, 54 tuổi) là một trong những người đầu tiên xếp hàng vào đền. Bà cho biết mình đã đứng đợi bên ngoài ngôi đền từ 14 giờ.

“Năm nào tôi cũng đến đền Wong Tai Sin, trừ hai năm gần đây. Tôi luôn nằm trong số những người đến sớm nhất”, bà nói. “Kể từ khi tôi bắt đầu đi lễ ở đây, mọi việc đều hanh thông và tôi cũng cảm thấy khỏe hơn. Đó là lý do vì sao tôi đến đây hằng năm”.

Tại Wong Tai Sin, những người đi lễ thường xếp hàng dài hàng tiếng đồng hồ để có thể là người đầu tiên thắp hương trên bàn thờ chính. Họ tin rằng những người thắp hương đầu tiên sẽ nhận được nhiều phước lành nhất.

Một tiếng trước khi buổi lễ bắt đầu tối 30 Tết, hàng trăm người đã đứng xếp hàng. Tuy nhiên, con số này vẫn nhỏ hơn so với trước đại dịch.

Trung Quốc: Người dân Hồng Kông xếp hàng vào lễ đền đêm giao thừa - Ảnh 1.

Người dân Hồng Kông xếp hàng vào đền Wong Tai Sin. Ảnh: SCMP

Trung Quốc: Người dân Hồng Kông xếp hàng vào lễ đền đêm giao thừa - Ảnh 2.

Ảnh: SCMP

Trung Quốc: Người dân Hồng Kông xếp hàng vào lễ đền đêm giao thừa - Ảnh 3.

Ảnh: SCMP

Hai năm trước, ngôi đền đã phải hủy bỏ nghi lễ thắp hương đêm giao thừa vì dịch COVID-19. Thay vào đó, đền phát sóng trực tiếp buổi lễ trên Facebook và sóng truyền hình, với nghi lễ rung chuông và đánh trống 24 lần để cầu nguyện.

Nguồn: SCMP