Trung Quốc góp 10 triệu liều vaccine Covid-19 cho COVAX

Bích Thuận, Theo VOV 18:51 03/02/2021

Trung Quốc ngày 3/2 chính thức tuyên bố sẽ đóng góp vào Cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine Covid-19 (COVAX) 10 triệu liều vaccine nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Quyết định trên vừa được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân công bố chiều 3/2.

Ông cho biết, Bắc Kinh “hết sức” coi trọng lời kêu gọi của Tổng giám đốc WHO về việc tiêm phòng vaccine cho những đối tượng ưu tiên của mọi quốc gia trên thế giới trong 100 ngày đầu tiên của năm 2021, cũng như những khó khăn trong quá trình thực hiện COVAX, đặc biệt là tình trạng thiếu vaccine trầm trọng trong tháng 2 và 3.

Ông Uông nói: “Theo đề nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, Trung Quốc quyết định đóng góp 10 triệu liều vaccine vào chương trình COVAX, chủ yếu dùng cho nhu cầu khẩn cấp của các quốc gia đang phát triển”.

Bắc Kinh tuyên bố, việc làm này nhằm thúc đẩy phân phối công bằng vaccine và hợp tác chống dịch quốc tế. Đồng thời, kêu gọi các quốc gia có năng lực tích cực hành động, hỗ trợ thực hiện COVAX và công việc của WHO bằng các hành động thiết thực, giúp các quốc gia đang phát triển kịp thời có được vaccine Covid-19.

Tuy nhiên, theo thông tin trước đó, nhóm chuyên gia của WHO tại Trung Quốc hiện mới đang làm việc với hai nhà sản xuất vaccine của nước này là Sinovac và Sinopharm để đưa vaccine ngừa Covid-19 của hai hãng dược này vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Do vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng hối thúc WHO sớm hoàn thành quy trình xét duyệt này.

Trước đó, ngày 2/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận cơ chế COVAX đã cung cấp một số lượng nhất định vaccine Covid-19 tới 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, việc phân phối còn phụ thuộc vào nhu cầu của các nước giàu.

Trong một tuyên bố hồi cuối năm 2020, COVAX - một sáng kiến được xây dựng nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với vaccine phòng Covid-19, đã tiếp nhận được gần 2 tỷ liều vaccine, cao gấp đôi so với khả năng cung ứng của chương trình này.

Toàn bộ 190 nền kinh tế đã đồng ý tham gia chương trình sẽ tiếp cận được vaccine trong 6 tháng đầu năm 2021, với lô hàng đầu tiên bắt đầu được phân phối trong quý 1/2021. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào việc phê chuẩn và khả năng sẵn sàng phân phối vaccine của các nước.

Theo thông báo ngày 18/12, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các đối tác cho biết, sáng kiến này đặt mục tiêu phân phối 1,3 tỷ liều vaccine đã được phê chuẩn cho 92 nền kinh tế có mức thu nhập thấp và trung bình trong năm 2021.