Trung Quốc 'đi cửa sau' để tránh phải đối đầu Việt Nam ở Dubai Cup?

HẢI NAM, Theo Người đưa tin 06:09 06/03/2022

Việc BTC giải giao hữu Dubai Cup 2022 thay đổi lịch thi đấu của U23 Việt Nam được cho là có tác động của LĐBĐ Trung Quốc (CFA).

Sau chức vô địch U23 Đông Nam Á 2022, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm cơ hội cọ xát hướng đến SEA Games 31 với việc tham dự giải giao hữu quốc tế Dubai Cup 2022, diễn ra tại UAE từ ngày 20/3 đến 29/3. Đây là giải đấu vô cùng chất lượng với sự có mặt của các đội bóng rất mạnh như đại diện châu Âu Croatia, UAE, Iraq, Uzbekistan, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Nhật Bản, Qatar và Thái Lan.

Theo lịch thi đấu ban đầu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U23 Iraq vào ngày 23/3 trước khi có cuộc đối đầu thú vị với U23 Trung Quốc vào ngày 26/3. Dẫu vậy, viễn cảnh màn đọ sức rất được chờ đợi gặp đối thủ láng giềng lại bất ngờ không thành sự thực.

Mới đây nhất, BTC giải giao hữu Dubai Cup 2022 đã thay đổi lịch thi đấu của U23 Việt Nam. Đối thủ của chúng ta ở lượt trận thứ hai sẽ là đại diện châu Âu U23 Croatia thay vì U23 Trung Quốc như dự kiến. Trong khi đó, đội bóng xứ tỷ dân sẽ so tài cùng U23 Thái Lan.

Trung Quốc đi cửa sau để tránh phải đối đầu Việt Nam ở Dubai Cup? - Ảnh 1.

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Croatia ở lượt trận thứ hai thay vì Trung Quốc (Ảnh: Asean Football)

Theo nguồn tin của trang Asean Football, sự thay đổi bất ngờ này được cho là đến từ tác động của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA). CFA đã đề xuất nguyện vọng được thay đổi đối thủ ở lượt trận thứ hai lên BTC giải Dubai Cup 2022 và đã được chấp nhận.

Truyền thông xứ Đại Lục cũng nghi ngờ khả năng này trong bối cảnh dư luận nước nhà không có nhiều niềm tin về thắng lợi của U23 Trung Quốc trước U23 Việt Nam, sau thất bại bẽ bàng 1-3 của ĐTQG trên sân Mỹ Đình hôm Mùng 1 Tết Nguyên đán tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tờ Sohu cho rằng tránh được U23 Việt Nam ở thời điểm này là tốt bởi nếu không thể đánh bại đại diện Đông Nam Á, mà tệ hơn lại thêm một trận thua thì nền bóng đá Trung Quốc sẽ nhục nhã ê chề.

Trung Quốc đi cửa sau để tránh phải đối đầu Việt Nam ở Dubai Cup? - Ảnh 2.

LĐBĐ Trung Quốc nghi ngờ 'tác động' để tránh gặp U23 Việt Nam?

Dẫu vậy, báo giới xứ tỷ dân cho rằng U23 Thái Lan cũng không phải một đối thủ dễ chơi, bằng chứng là việc ĐT Trung Quốc từng thua ĐT Thái Lan 1-4 trong quá khứ. Điều này khiến dư luận Trung Quốc lo ngại nguy cơ hai thất bại liên tiếp tại giải Dubai Cup đã tăng lên rất nhiều, khi đối thủ còn lại của họ là chủ nhà U23 UAE.

Để chuẩn bị cho Dubai Cup 2022, U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào trung tuần tháng 3, cùng lúc với ĐT Việt Nam. Cũng giống như các đợt tập trung song song 2 đội tuyển, HLV Park Hang Seo sẽ chịu trách nhiệm quản lý chung, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các trợ lý trong BHL hai đội tuyển nhằm đảm bảo tốt nhất công tác chuyên môn của hai đội.