Trung Quốc: Bé gái 7 tuổi bị cha ruột hành hung dã man trong siêu thị

Hương Cherry, Theo Thời Đại 07:45 08/07/2017

Mua đồ trong siêu thị mà không chịu xin phép, một bé gái 7 tuổi tại Trung Quốc đã bị chính cha ruột túm tóc và đánh đập dã man ngay trước sự chứng kiến của đám đông xung quanh.

Sự việc xảy ra vào ngày 04/07 vừa qua bên trong một siêu thị mang thương hiệu DRF Mart nằm tại thành phố Túc Thiên, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc và được ghi lại bởi hệ thống máy quay giám sát an ninh của cơ sở kinh doanh này.

Bé gái 7 tuổi bị cha hành hung dã man trong siêu thị.

Theo đoạn video, có thể thấy người đàn ông trung tuổi đã dùng tay túm tóc nhằm đánh đập tàn nhẫn vào đầu con gái mình, thậm chí còn xô ngã liên tục khiến em bị va chạm nhiều lần vào những vật thể cứng gần đó.

"Quá kinh khủng. Anh ta sử dụng cả cây gậy lau sàn để phang mạnh vào cơ thể non nớt của đứa trẻ. Chỉ khi những vị khách tốt bụng phát hiện ra sự việc và chạy lại can ngăn thì mọi chuyện mới tạm thời chấm dứt", nhân chứng Ngô cho biết.

Trung Quốc: Bé gái 7 tuổi bị cha ruột hành hung dã man trong siêu thị - Ảnh 2.

Bé gái bị cha ruột hành hung dã man vì tự ý mua đồ cho em trai tại siêu thị.

Chứng kiến sự tàn ác của người cha vũ phu, đám đông xung quanh liền báo cáo sự việc với lực lượng chức năng để chờ hướng giải quyết. Sau khi bị tạm giữ ngay tại hiện trường thì hung thủ đã khai nhận mình có họ Ngụy, 37 tuổi, hiện đang thường trú ở thành phố Túc Thiên.

"Họ Ngụy khẳng định bé gái kia chính là con gái ruột của mình. Anh ta nói do đứa trẻ thường bỏ nhà đi chơi mà không có sự cho phép của người lớn, bao gồm hành động tự ý dẫn em trai 3 tuổi tới siêu thị mua đồ nên mới phải nhận sự trừng phạt nặng nề đó", đại diện phía cảnh sát cho biết.

Tuy nhiên, theo nguồn tin mà tờ The Paper vừa thu thập thì nội dung câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Trung Quốc: Bé gái 7 tuổi bị cha ruột hành hung dã man trong siêu thị - Ảnh 3.

Nạn nhân nhỏ cố gắng đứng dậy và khập khiễng bước tới vị trí cách xa người cha ruột tàn nhẫn.

Dựa vào lời kể của một số nhân chứng, bé gái đã mua quà ăn vặt với mức giá 10 nhân dân tệ (tương đương 30.000 đồng) cho em trai tại quầy hàng của siêu thị, sau đó cả hai đứng nguyên tại đó để chờ người đàn ông họ Ngụy tới trả tiền.

Nhưng vì chưa mở lời xin phép trước khi chọn đồ nên đứa trẻ lập tức phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ cha ruột, cụ thể là bị đánh đập hết sức dã man ngay giữa khu trưng bày hàng hóa.

"Nhìn thấy cảnh chị gái bị quăng quật dã man, đứa bé 3 tuổi chỉ biết bỏ gói bánh đang cầm xuống sàn với ánh mắt sợ hãi rồi vội vàng bước lùi về phía sau", cô Lý - nhân viên thu ngân tại siêu thị nói.

Hiện nạn nhân nhỏ tuổi đang được mẹ ruột chăm sóc, trong khi người cha vũ phu bị tạm giam 14 ngày với tội danh cố ý gây thương tích.

Trung Quốc: Bé gái 7 tuổi bị cha ruột hành hung dã man trong siêu thị - Ảnh 4.

Các bác sĩ xác định bé gái 7 tuổi không gặp phải chấn thương nào quá nghiêm trọng.