"Trùm vai đểu" màn ảnh Việt nhìn mặt đã "ghét" ngoài đời khác biệt: Làm đủ nghề để theo học ngôi trường yêu thích, cách dạy con mới hay

Hiểu Đan, Theo Nhịp sống Việt 07:19 03/05/2022

Trong phim 'đểu cáng', ngoài đời nam diễn viên này lại là người chồng người cha mẫu mực.

Từ khi xuất hiện trong bộ phim đầu tiên Hoa Dã Quỳ (dài 30 tập), Huy Cường đã "bị" vào vai một tay anh chị giang hồ. Vì có gương mặt hơi ngầu, nên anh được các đạo diễn chú ý và giao toàn vai phản diện. Tuy nhiên ngoài đời, Huy Cường là một người chồng, người cha mẫu mực. Anh từng trải qua nhiều thăng trầm từ khi còn là sinh viên trường nghệ thuật ở TP.HCM.

Trùm vai đểu màn ảnh Việt nhìn mặt đã ghét ngoài đời khác biệt: Làm đủ nghề để theo học ngôi trường yêu thích, cách dạy con mới hay - Ảnh 1.

Vì có gương mặt hơi ngầu, nên anh được các đạo diễn chú ý và giao toàn vai phản diện

Huy Cường tên thật là Nguyễn Vy Cường, sinh năm 1977. Tốt nghiệp Trung học, thấy con quá đam mê nghệ thuật, sẵn quen biết với mẹ của danh hài Hữu Châu, mẹ Huy Cường bèn nhờ nam diễn viên giới thiệu con trai vô trường Nghệ thuật sân khấu 2 (nay là Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM). Đây là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh và truyền hình ở bậc đại học, sau đại học và trình độ thấp hơn; nghiên cứu và thực nghiệm trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, và truyền hình...

Huy Cường sau đó được giới thiệu vào học lớp chính quy do danh hài Minh Nhí phụ trách. Nhưng anh không được trường nhận vì cả lớp đang chuẩn bị thi học kỳ 1. Anh bèn xin học hệ C (đóng học phí) cùng với Long đẹp trai, Thái Hòa và khoảng một năm sau, anh xin thi chuyển qua hệ A (chính quy).

Suốt mấy năm theo học ở Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM cho đến khi ra trường, Huy Cường làm bất kể công việc nào sau cánh gà chỉ với hy vọng một ngày nào đó mình sẽ được đảm nhận một vai diễn thực thụ. Lắm lúc, anh muốn buông tay. Một lần, bén duyên với sân khấu từ vai diễn trong nhóm Tam tấu trẻ, Huy Cường dần được biết đến.

Trùm vai đểu màn ảnh Việt nhìn mặt đã ghét ngoài đời khác biệt: Làm đủ nghề để theo học ngôi trường yêu thích, cách dạy con mới hay - Ảnh 2.

Suốt mấy năm theo học ở Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM cho đến khi ra trường, Huy Cường làm bất kể công việc nào sau cánh gà

Trong phim "đểu cáng", ngoài đời khác biệt

Kết hôn hơn 17 năm rồi, có một bé 15 tuổi, Huy Cường luôn được biết đến là một người đàn ông có trách nhiệm, rất mực yêu thương vợ con. Con trai nam diễn viên thông minh, học giỏi và có năng khiếu thể thao, thích chơi bóng đá.

Trùm vai đểu màn ảnh Việt nhìn mặt đã ghét ngoài đời khác biệt: Làm đủ nghề để theo học ngôi trường yêu thích, cách dạy con mới hay - Ảnh 3.

Kết hôn hơn 17 năm rồi, có một bé 15 tuổi, Huy Cường luôn được biết đến là một người đàn ông có trách nhiệm, rất mực yêu thương vợ con

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong ba năm đầu tiên sau sinh, thế nhưng giờ đây Huy Vũ - con trai của Huy Cường và Hoàng Lan lại khiến nhiều người bất ngờ với chiều cao khủng 1,75m.

Huy Cường là một người chồng, người cha hiền lành, rất ngọt ngào với vợ con. Anh ủng hộ những sở thích của con, không áp đặt. Nam diễn viên và bà xã luôn đến sân cỏ cổ vũ con trai trong các trận bóng đá giao hữu. Gia đình cũng thường tổ chức các đi du lịch, nghỉ dưỡng.

Trùm vai đểu màn ảnh Việt nhìn mặt đã ghét ngoài đời khác biệt: Làm đủ nghề để theo học ngôi trường yêu thích, cách dạy con mới hay - Ảnh 4.

Huy Cường là một người chồng, người cha hiền lành, rất ngọt ngào với vợ con

Tự nhận mình là người nóng tính, tuy nhiên vì con, nam diễn viên và vợ dần thay đổi. Anh có lần kể: "Vợ tôi thì rất nóng tính, tôi cũng là người nóng tính nên khi 2 vợ chồng cãi lộn như 2 diễn viên kịch đang cãi lộn với nhau vậy. Lúc 2 vợ chồng cãi nhau, con trai tôi là cầu nối, con bảo: 'Ba ơi, sao ba la mẹ lớn tiếng vậy?' rồi 'mẹ ơi, mẹ làm theo lời ba nói đi, đừng cãi nhau'. Khi vợ chồng cãi nhau, con rất buồn. Chính vì con như vậy nên 2 vợ chồng phải bớt nóng tính lại".

Suốt mười mấy năm chung sống, Huy Cường cho biết vẫn luôn cảm kích vợ vì đã hết lòng hi sinh cho cha con anh. Vượt qua những tháng ngày túng thiếu mới biết trân trọng tình cảm gia đình nhiều hơn.

https://kenh14.vn/trum-vai-deu-man-anh-viet-nhin-mat-da-ghet-ngoai-doi-khac-biet-lam-du-nghe-de-theo-hoc-ngoi-truong-yeu-thich-cach-day-con-moi-hay-20220503011815079.chn