Hậu vệ “bóp team”, Lewandowski “mất tích”, Ba Lan thất thủ ngày ra quân World Cup 2018

Nam Thiên, Theo Trí Thức Trẻ 21:02 19/06/2018

Sai lầm nơi hàng thủ cùng với đó là việc ngôi sao số 1 Lewandowski bị khóa chặt đã khiến Ba Lan phải nhận trận thua 1-2 trước Senegal trong ngày khai màn World Cup 2018.

Hậu vệ “bóp team”, Lewandowski “mất tích”, Ba Lan thất thủ ngày ra quân World Cup 2018 - Ảnh 1.

Đội hình ra sân:

Ba Lan (4-4-1-1): Szczesny; Piszczek, Cionek, Pazdan, Rybus; Blaszczykowski, Krychowiak, Zielinski, Grosicki; Milik; Lewandowski.

Senegal (4-2-3-1): KH. Ndiaye; Sabaly, Koulibaly, Sane, Gana; N'Diaye, Diouf, Mane, A. Ndiaye, Ismaila, Niang, Wague

Dù được đánh giá cao hơn Senegal và được coi là ứng cử viên số 1 cho tấm vé vào vòng knock-out ở bảng H, thế nhưng Ba Lan lại gây ra sự thất vọng trong ngày ra quân tại World Cup 2018.

Ít ai ngờ được rằng đội bóng đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng FIFA lại thi đấu khó khăn tới như vậy trước đội bóng tới từ châu Phi. Lối chơi mạnh mẽ và đầy tốc độ của Sadio Mane cùng các đồng đội đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ. Không những vậy, may mắn còn đứng về phía những chú sư tử Teranga. Phút 37, từ một pha dứt điểm không mấy nguy hiểm của Gana Gueye ở ngoài vòng cấm, bóng bất ngờ đập chân Cionek đổi hướng, làm bó tay thủ thành Szczesny.

Hậu vệ “bóp team”, Lewandowski “mất tích”, Ba Lan thất thủ ngày ra quân World Cup 2018 - Ảnh 3.

Chưa dừng lại ở đó, trong bàn thắng thứ 2 thì một lần nữa sai lầm lại xuất hiện nơi hàng thủ của Ba Lan. Từ đường chuyền về của Krychowiak ở phút 60, trung vệ Bednarek và thủ thành Szczesny đã lưỡng lự nhường nhau. Và như vậy là quá đủ để Niang dùng tốc độ băng xuống đánh bại cả hai để ghi bàn vào lưới trống.

Có hai bàn thắng, Senegal càng cho thấy sự khó chịu của mình, khi hàng thủ của họ với những Koulibaly và Sane tiếp tục "bắt chết" ngôi sao số 1 bên phía đối phương là Lewandowski.

Hậu vệ “bóp team”, Lewandowski “mất tích”, Ba Lan thất thủ ngày ra quân World Cup 2018 - Ảnh 4.

Những nỗ lực của Ba Lan ở phần còn lại của trận đấu được đền đáp bằng bàn thắng tới từ Krychowiak ở phút 86. Tuy nhiên, thời gian còn lại là quá ít để đại diện của châu Âu có thể tìm được bàn gỡ.

Thất thủ trong trận đấu khai màn, Lewandowski cùng các đồng đội sẽ còn rất nhiều điều phải làm nếu như không muốn sớm xách va li về nước. Trận đấu tiếp theo của Ba Lan sẽ diễn ra vào ngày 25/6, đối thủ của họ là Colombia – đội bóng cũng thất thủ trước Nhật Bản với tỷ số 1-2.

    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người