Trời nắng nóng, nhiều thí sinh làm thủ tục thi THPT Quốc gia hoảng hốt khi nhiệt độ cơ thể lên tới 39 độ

Văn Nguyễn, Theo Nhịp Sống Việt 18:21 08/08/2020

Nền nhiệt cao do nắng nên một số thí sinh ở Nghệ An có nhiệt độ cơ thể lên đến 39 – 40 độ C. Sau khi nghỉ ngơi trong bóng râm, may mắn nhiệt độ các em đã trở về bình thường.

Trời nắng nóng, nhiều thí sinh làm thủ tục thi THPT Quốc gia hoảng hốt khi nhiệt độ cơ thể lên tới 39 độ - Ảnh 1.

Cùng với thí sinh cả nước, chiều 8/8, 31.200 thí sinh tại Nghệ An đã đến điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT tại 1.406 phòng thi ở 61 điểm thi trên các huyện, thành, thị.

Trời nắng nóng, nhiều thí sinh làm thủ tục thi THPT Quốc gia hoảng hốt khi nhiệt độ cơ thể lên tới 39 độ - Ảnh 2.

Đây là kỳ thi đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Bởi vậy, để đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ làm công tác thi, Sở GD&ĐT Nghệ An chỉ đạo các điểm thi thực hiện vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, các phòng thi.

Trời nắng nóng, nhiều thí sinh làm thủ tục thi THPT Quốc gia hoảng hốt khi nhiệt độ cơ thể lên tới 39 độ - Ảnh 3.

Tại trước mỗi điểm thi, Ban tổ chức thi bố trí lực lượng để sát khuẩn tay, đo nhiệt độ và phát khẩu trang cho các thí sinh và lực lượng làm nhiệm vụ thi.

Trời nắng nóng, nhiều thí sinh làm thủ tục thi THPT Quốc gia hoảng hốt khi nhiệt độ cơ thể lên tới 39 độ - Ảnh 4.

Theo quy định 14h các thí sinh phải có mặt để kiểm tra giấy tờ, điều chỉnh thông tin sai sót, nghe phổ biến quy chế thi. Tuy nhiên, hơn 13h nhiều thí sinh đã có mặt.

Trời nắng nóng, nhiều thí sinh làm thủ tục thi THPT Quốc gia hoảng hốt khi nhiệt độ cơ thể lên tới 39 độ - Ảnh 5.

Tất cả thí sinh, người làm nhiệm vụ thi đều được đo nhiệt độ cơ thể, sát khuẩn trước khi vào trong khu vực thi.

Trời nắng nóng, nhiều thí sinh làm thủ tục thi THPT Quốc gia hoảng hốt khi nhiệt độ cơ thể lên tới 39 độ - Ảnh 6.

Mỗi điểm thi trang bị ít nhất 5 máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang để phát cho các thí sinh khi vào khu vực thi.

Trời nắng nóng, nhiều thí sinh làm thủ tục thi THPT Quốc gia hoảng hốt khi nhiệt độ cơ thể lên tới 39 độ - Ảnh 7.

Do trời nắng nóng nên một số thí sinh có nhiệt độ lên đến 38 – 39 độ C, thậm chí 40 độ C. Những trường hợp có nhiệt độ cao hơn bình thường đều được hướng dẫn nghỉ ngơi trong khu vực râm mát và tổ chức đo nhiệt độ lại.

Trời nắng nóng, nhiều thí sinh làm thủ tục thi THPT Quốc gia hoảng hốt khi nhiệt độ cơ thể lên tới 39 độ - Ảnh 8.

"Thời tiết nắng nóng, các em vừa di chuyển trên đường đến điểm thi nên nhiệt độ đo lần 1 có thể không chính xác. Sau khi được nghỉ ngơi trong khu vực có bóng râm, chúng tôi đo lại thì nhiệt độ cơ thể của các em ở mức bình thường", một cán bộ y tế tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An) cho biết.

Trời nắng nóng, nhiều thí sinh làm thủ tục thi THPT Quốc gia hoảng hốt khi nhiệt độ cơ thể lên tới 39 độ - Ảnh 9.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Phó GĐ Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: "Tại các điểm thi phải tuân thủ các bước phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ và Sở. Tất cả thí sinh, người làm công tác thi đều bắt buộc đo nhiệt độ và sát khuẩn khi vào điểm thi".