Trò hề ở bóng đá Trung Quốc: Ông chủ siêu giàu, “tiền đè chết người” vẫn quỵt tiền cầu thủ

TIỂU LÂM MỘC, Theo PL&BĐ 21:54 09/04/2022

Tỷ phú trẻ người Trung Quốc cũng là ông chủ của CLB Inter Milan đang khiến cư dân mạng phẫn nộ vì câu chuyện quỵt lương của cầu thủ.

"Trò hề của bóng đá Trung Quốc: Ông chủ 30 tuổi đẹp trai, giàu có bị các cầu thủ đòi lương nhưng lại mua siêu xe 20 triệu tệ ở châu Âu" – đây là nhan đề được trang 163.com đăng tải trong bài bình luận nói về tỷ phú trẻ Steven Zhang – người đang chịu sự đả kích gay gắt từ nhiều CĐV Trung Quốc .

Tỷ phú trẻ 30 tuổi Steven Zhang là cái tên không còn xa lạ với bóng đá thế giới bởi quyền lực và sự giàu có của nhân vật này. Anh chính là chủ tịch của CLB Inter Milan (Italia) và cũng là con trai của tỷ phú Zhang Jindong – chủ tịch tập đoàn Suning Group - người giàu thứ 30 Trung Quốc và 184 thế giới với tổng tài sản khoảng 7,7 tỷ USD (theo một thống kê của Forbes).

Cách đây vài ngày, tỷ phú Steven Zhang thu hút sự chú ý bằng cách khoe một chiếc siêu xe McLaren mà anh mới mua với giá trị 3 triệu USD (khoảng 20 triệu tệ). Phiên bản của siêu xe này được giới hạn chỉ có 106 chiếc trên toàn thế giới.

Trò hề ở bóng đá Trung Quốc: Ông chủ siêu giàu, “tiền đè chết người” vẫn quỵt tiền cầu thủ - Ảnh 1.

Chiếc siêu xe mới mua của tỷ phú Steven Zhang.

Hành động khoe siêu xe của ông chủ Steven Zhang lập tức trở thành đề tài để cư dân mạng chế giễu. Lý do là bởi dù giàu có như thế nhưng chính Steven Zhang lại là người đã quỵt lương của các cầu thủ từng thi đấu cho CLB Jiangsu Suning ở Super League (Trung Quốc).

Hồi 2021, tập đoàn do Steven Zhang điều hành đã gây sốc khi tuyên bố giải thể CLB Jiangsu Suning dù đội bóng này vừa đoạt chức vô địch ở Super League. Theo trang 163.com, việc CLB Jiangsu Suning bị giải thể mở ra tiền lệ xấu cho bóng đá Trung Quốc thậm chí là bóng đá thế giới. Sự kiện này giống như "cái tát vào mặt" bóng đá Trung Quốc, làm nền bóng đá nước này mất uy tín trong mắt bạn bè quốc tế.

Điều đáng nói là sau khi giải thể đội bóng, phía tập đoàn Suning lại không giải quyết vấn đề thanh toán tiền lương còn nợ cho các cầu thủ và nhân viên của đội bóng. Sau gần 2 năm kể từ khi CLB giải thể, các cầu thủ vẫn chưa được hoàn trả số tiền còn nợ này.

Trò hề ở bóng đá Trung Quốc: Ông chủ siêu giàu, “tiền đè chết người” vẫn quỵt tiền cầu thủ - Ảnh 2.

Báo Trung Quốc cho rằng việc tỷ phú Steven Zhang không trả lương cho cầu thủ từng thi đấu tại CLB Jiangsu Suning là "trò hề" của bóng đá Trung Quốc.

Trang 163.com cho rằng nhiều cầu thủ từng thi đấu tại CLB Jiangsu Suning đã kêu cứu, nhưng chính tỷ phú trẻ Steven Zhang với vai trò là ông chủ cũ của đội bóng này lại thờ ơ và cố tình tìm cách đùn đẩy trách nhiệm cho các đơn vị liên quan.

Trong phần cuối của bài bình luận, trang 163 trích phát biểu của một cầu thủ với hàm ý mỉa mai  đối với chủ tịch Steven Zhang:

"Sau khi Inter Milan đánh bại Juventus ở Italia, cầu thủ Yang Jiawei đã đăng đàn phát biểu: Xin chào, chủ tịch Zhang kính mến! Xin chúc mừng Inter Milan đã giành chiến thắng quan trọng. Nhưng tôi không thể không nghĩ đến số tiền nhỏ mà tập đoàn Suning đã nợ tất cả chúng tôi.

Tôi không có tài khoản WeChat của chủ tịch Zhang, nhưng tôi hy vọng chủ tịch Zhang có thể đọc được những lời này. Tôi hy vọng anh ấy sẽ nhớ lại nỗi đau của chúng tôi trong khi anh ta đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc vì chiến thắng.

Không ai quan tâm đến nỗi đau của chúng tôi. Cả chủ tịch Zhang lẫn Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, tất cả đều thờ ơ với nỗi đau mà chúng tôi phải gánh chịu"".

https://soha.vn/tro-he-o-bong-da-trung-quoc-ong-chu-sieu-giau-tien-de-chet-nguoi-van-quyt-tien-cau-thu-20220409111248611.htm