Triều Tiên báo cáo thêm 15 trường hợp tử vong do "sốt", dịch Covid-19 gây biến động lớn

Trần Nga, Theo VOV 10:37 15/05/2022

Sáng 15/5, Triều Tiên báo cáo thêm 15 trường hợp tử vong do "sốt" sau khi nước này công bố các ca đầu tiên mắc Covid-19 và ra lệnh đóng cửa trên toàn quốc.

Truyền thông nhà nước KCNA cho biết tổng cộng 42 người đã tử vong và ít nhất 324.550 người đang được điều trị y tế.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết đợt bùng phát đã gây ra “biến động lớn” ở Triều Tiên. KCNA đưa tin “tất cả các tỉnh, thành phố và các quận, huyện của đất nước đã bị đóng cửa hoàn toàn và các cơ quan làm việc, đơn vị sản xuất và khu dân cư cách ly với nhau”.

Mặc dù đã kích hoạt “hệ thống cách ly khẩn cấp tối đa” để làm chậm sự lây lan của dịch bệnh, Triều Tiên hiện đang ghi nhận số lượng lớn ca mắc mới hàng ngày.

Hôm 12/5, Triều Tiên xác nhận biến thể Omicron rất dễ lây lan đã được phát hiện ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-ryul cho biết nước này sẽ đề nghị cung cấp cho Triều Tiên vaccine ngừa Covid-19. Theo Washington Post, Triều Tiên và Eritrea, những quốc gia từng từ chối tiếp nhận vaccine nước ngoài, là 2 quốc gia duy nhất trên thế giới không có vaccine ngừa Covid-19.