Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn?

Ánh Thơ, Theo Trí Thức Trẻ 10:56 02/08/2017

Những chủ đề liên quan đến việc so sánh về khả năng diễn xuất của “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh và “Lập Hạ” Trịnh Sảng chưa bao giờ hết “nóng” trên các diễn đàn mạng.

Trong những ngày đầu tháng 6, các mọt phim Hoa Ngữ đã chứng kiến một cuộc cạnh tranh khốc liệt trên mọi mặt trận giữa hai tác phẩm truyền hình đình đám là Sở Kiều TruyệnHạ Chí Chưa Tới. Dù hai bộ phim không cùng khung giờ phát sóng, lại thuộc hai thể loại hoàn toàn khác nhau. Nhưng những màn đấu khẩu không hồi kết giữa fan "cứng" của mỗi bên đã phần nào "châm ngòi" cho cuộc chiến giữa Sở Kiều Truyện và Hạ Chí Chưa Tới.

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 1.

"Sở Kiều" Triệu Lệ Dĩnh đối đầu với "Lập Hạ" Trịnh Sảng, ai mới thực sự là người chiến thắng?

Đại diện tiêu biểu cho Sở Kiều Truyện chính là nhân vật nữ chính Sở Kiều do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai – theo mô típ nữ cường mạnh mẽ. Còn gương mặt đại diện cho Hạ Chí Chưa Tới thuộc về cô gái thanh xuân Lập Hạ do Trịnh Sảng thủ vai. Nếu không bàn về nhan sắc của hai nàng hoa đán kể trên, thì rốt cuộc ai mới là người có khả năng diễn xuất nhỉnh hơn đối thủ?

Xuất phát điểm của Triệu Lệ Dĩnh và Trịnh Sảng khi mới chập chững bước vào làng giải trí Hoa Ngữ

Theo thông tin trên Baidu, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 trong một gia đình thuần nông có phần bần hàn ở Hà Bắc, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp trường Kỹ thuật Thông tin Điện tử Lang Phường và buộc phải từ bỏ cơ hội trở thành tiếp viên hàng không do điều kiện kinh tế thiếu thốn. Cuộc đời của "Tiểu Cốt" chỉ thực sự sang trang mới sau khi cô đạt giải trong một cuộc thi tìm kiếm ngôi sao do Yahoo! phối hợp với đài truyền hình Chiết Giang và công ty Hoa Nghị Huynh Đệ tổ chức (2006). Vì không được đào tạo bài bản về nghiệp diễn, nên dù gia nhập giới giải trí từ năm 2006 nhưng mãi đến năm 2014, Triệu Lệ Dĩnh mới bứt phá lên kể từ sau thành công của vai diễn Tiết Sam Sam trong Sam Sam Đến Rồi.

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 2.

Nếu không nhờ thành công của "Sam Sam Đến Rồi", có lẽ đến giờ vẫn ít người biết đến Triệu Lệ Dĩnh

Trái ngược với Triệu Lệ Dĩnh, Trịnh Sảng lại được mẹ định hướng theo con đường nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ. "Nàng Cỏ" Trịnh Sảng sinh ra và lớn lên trong một gia đình phổ thông ở Thẩm Dương. Từ tấm bé, cô được cha mẹ cho tham gia vào các lớp học cầm kỳ thi họa và sớm làm quen với những thiết bị quay phim, chụp ảnh. Nhờ vậy, Trịnh Sảng năm 16 tuổi đã trở thành sinh viên nhỏ nhất đỗ vào khoa biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh niên khóa 2007 – 2010.

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 3.

Được đào tạo chính quy, Trịnh Sảng ngay sau đó đã gặt hái được nhiều thành công nhờ vai diễn Sở Vũ Tiêm trong "Cùng Ngắm Mưa Sao Băng" (2008) đóng cùng bạn trai cũ Trương Hàn

Như vậy, nếu như sự nghiệp diễn xuất của Trịnh Sảng thời gian đầu trải toàn hoa hồng thì Triệu Lệ Dĩnh lại phải tự mình vật lộn và bươn chải khá nhiều.

Khả năng diễn xuất và tổng thể biểu cảm của Triệu Lệ Dĩnh – Trịnh Sảng trong Sở Kiều Truyện và Hạ Chí Chưa Tới

Đây là một yếu tố rất quan trọng để đánh giá thực lực của bất kỳ một diễn viên nào. Chỉ khi sở hữu ánh mắt biết nói cùng biểu cảm tự nhiên thì diễn viên mới truyền đạt được tâm trạng, tình cảm của nhân vật cho người xem.

Phải công nhận rằng, cả hai đều sở hữu một đôi mắt rất đẹp, vừa sáng lại to tròn và lấp lánh. Nhưng dường như ở khoản diễn xuất bằng ánh mắt, thì Trịnh Sảng có phần thua kém Triệu Lệ Dĩnh. Trong Hạ Chí Chưa Tới, đại đa số khán giả đều cho rằng, ánh mắt của Trịnh Sảng đôi khi vô hồn, thiếu điểm nhìn và có phần hơi… lác. Đây có lẽ là di chứng từ sau khi phẫu thuật thẩm mỹ của cô nàng?

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 4.

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 5.

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 6.

Những hình ảnh cho thấy ánh mắt của Trịnh Sảng lờ đờ và không có điểm nhìn cụ thể trong phim "Hạ Chí Chưa Tới"

Về phần Triệu Lệ Dĩnh, đôi mắt của cô có hồn hơn, nhưng nhiều khi lại gặp phải tình trạng trợn mắt quá đà khiến người xem khó chịu. Phong độ của cô lên xuống khá thất thường, đơn cử như khi thể hiện những phân cảnh tâm trạng khác nhau của nhân vật Sở Kiều. Trong các trường đoạn bộc lộ nội tâm phức tạp, ánh mắt của Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa thể lột tả hết cảm xúc nhân vật. Không thể phủ nhận được rằng, Triệu Lệ Dĩnh phần nào phải gồng mình để hóa thân thành Tinh Nhi/Sở Kiều.

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 7.

Có lúc Triệu Lệ Dĩnh khiến người xem sởn da gà vì ánh mắt quá ám ảnh, quá đạt của cô

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 8.

Nhưng cũng có khi lại khiến khán giả thất vọng vì diễn xuất một màu, chẳng khác gì so với thời đóng "Hoa Thiên Cốt"?

Tiếp tục so sánh khả năng của Triệu Lệ Dĩnh và Trịnh Sảng khi thể hiện 3 phân cảnh tiêu biểu trong Sở Kiều Truyện và Hạ Chí Chưa Tới, đó là trường đoạn khóc lóc thảm thương, vui vẻ đáng yêu và giận dữ, bất lực.

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 9.

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 10.

Kiểu nhân vật nữ cường Sở Kiều hiếm khi rơi lệ, nếu có thì cũng chỉ khóc thầm hoặc trong tình trạng khóc nấc vì phẫn uất. Nhìn chung, Triệu Lệ Dĩnh đóng cảnh khóc khá đạt

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 11.

Trịnh Sảng thì có vẻ thích khóc kiểu âm thầm, nín khóc lặng lẽ và ít khi rơi nước mắt. Có hai giả thuyết được đặt ra, thứ nhất Trịnh Sảng không thể diễn cảnh khóc, thứ hai là hình tượng nhân vật Lập Hạ buộc Trịnh Sảng phải khóc kiểu kiêu sa, khóc mà như không!

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 12.

Hoặc phải khóc theo phong cách "ngàn chấm" như thế này!

Đối với các phân cảnh hạnh phúc vui vẻ và nhí nhảnh, cả hai diễn viên đều thể hiện tốt. Đơn giản vì gương mặt sáng và thánh thiện của Triệu Lệ Dĩnh - Trịnh Sảng quá phù hợp với trường đoạn đáng yêu, cưa sừng làm nghé!

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 13.

Nếu nói đến đáng yêu, hạnh phúc thì cả hai đúng là một chín một mười. Khi là Tinh Nhi hay Sở Kiều, Triệu Lệ Dĩnh đều cực kỳ biết cách làm nũng

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 14.

Trịnh Sảng cũng chẳng hề kém cạnh, bặm môi, phồng má, cười mỉm đều đủ cả

Các trường đoạn giận dữ bất lực và khổ đau bao giờ cũng là "ca khó" đối với nhiều diễn viên. Muốn diễn thoát được tâm trạng rối bời của nhân vật, diễn viên phải là người trải đời và có kỹ năng chắc chắn. Điều này có lẽ cả Triệu Lệ Dĩnh và Trịnh Sảng còn cần phải trau dồi thêm rất nhiều.

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 15.

Triệu Lệ Dĩnh được cho là diễn khá, nhưng xuất sắc thì chưa tới

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 16.

Chứng kiến Yên Tuân (Đậu Kiêu) vì mình mà nguyện hy sinh, Sở Kiều vừa tức giận vừa bất lực

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 17.

Trịnh Sảng thường gắn mác "đơ", khi tức giận hay buồn thảm thì gương mặt cô vẫn không có nhiều thay đổi. Khi biết tin người yêu Phó Tiểu Tư (Trần Học Đông) "dan díu" với bạn Thất Thất (Sài Bích Vân), Lập Hạ dường như chẳng có phản ứng gì?

Phản ứng hóa học và sự tương tác đối với bạn diễn nam trong những phân cảnh lãng mạn

Triệu Lệ Dĩnh và Trịnh Sảng đều may mắn có cơ hội được hợp tác với các nam thần, soái ca của giới truyền hình Hoa Ngữ như Lâm Canh Tân, Đậu Kiêu, Trần Học Đông và Bạch Kính Đình. Sự tương tác giữa cả hai với bạn diễn đều không tệ. Nhưng thực tế thì Triệu Lệ Dĩnh vẫn được đánh giá cao hơn Trịnh Sảng. Đặc biệt là ở những phân cảnh mật ngọt và cảnh khóa môi.

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 18.

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 19.

Phản ứng hóa học giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong "Sở Kiều Truyện" thường rất bùng nổ, chỉ một vài cử chỉ nhẹ cũng khiến fan mất ăn mất ngủ

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 20.

Khi được Tiểu Tư cầu hôn, Lập Hạ không có vẻ gì là sung sướng hạnh phúc cả!

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 21.

Nụ hôn gượng gạo giữa Trịnh Sảng và Trần Học Đông từng bị cư dân mạng "ném đá" tơi bời

Thực ra, cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Trịnh Sảng được. Vì bạn diễn của nữ hoàng thanh xuân là Trần Học Đông – một tiểu sinh thiếu kinh nghiệm diễn xuất và "đơ" chẳng kém. Còn Triệu Lệ Dĩnh lại may mắn "vớ" được toàn tác diễn viên thực lực "khủng" như Đậu Kiêu, Lâm Canh Tân. Nếu đối phương diễn tốt thì 90% sẽ nâng và kéo diễn xuất của bạn lên rất nhiều.

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 22.

Khi đóng cùng Bạch Kính Đình, biểu cảm của Trịnh Sảng tự nhiên hơn hẳn lúc diễn cùng Trần Học Đông

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 23.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân "nâng" diễn xuất của nhau lên rất nhiều

Ảnh hưởng của vai diễn đối với tổng thể cả hai bộ phim

Cả "Sở Kiều" Triệu Lệ Dĩnh và "Lập Hạ" Trịnh Sảng đều là nhân vật nữ chính trong phim. Nhưng tầm ảnh hưởng và thời lượng xuất hiện của hai nhân vật lại khác nhau một trời một vực. Nếu như trong Sở Kiều Truyện, nhân vật mà Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận có đất diễn và thời lượng lên hình chiếm tới 80% cả bộ phim thì Lập Hạ của Hạ Chí Chưa Tới chỉ xuất hiện vài phút ngắn ngủi.

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 24.

Càng về những tập cuối của "Hạ Chí Chưa Tới", Trịnh Sảng càng ít được lên hình

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 25.

Nhiều người xem còn tưởng Trịnh Sảng chỉ là nhân vật phụ, còn Bạch Kính Đình – Trịnh Hợp Huệ Tử mới là cặp đôi chính

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 26.

Ở "Sở Kiều Truyện", dù diễn xuất chưa xuất sắc bằng "Nguyên Thuần" Lý Thấm

Triệu Lệ Dĩnh vs. Trịnh Sảng: Ai diễn tốt hơn? - Ảnh 27.

Nhưng vì lên hình đều đặn nên "Sở Kiều" Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ vững danh vai chính

Kết

Nếu nhìn vào danh sách các tác phẩm tiêu biểu của cả hai, hoàn toàn có thể rút ra kết luận rằng: Triệu Lệ Dĩnh thích đa dạng hóa vai diễn của mình hơn, còn Trịnh Sảng thì trung thành với dạng vai thanh xuân, đáng yêu, nhí nhảnh. Nhưng dù có ngợi khen hay buông lời chê bai thì Triệu Lệ Dĩnh và Trịnh Sảng vẫn cực kỳ thành công (theo nhiều cách) so với lứa diễn viên cùng thế hệ. Cứ nhìn vào bộ sưu tập các giải thưởng, đề cử cùng lượng fan khổng lồ và chỉ số truyền thông cao ngất ngưởng của cả hai là biết.

Gần đây cũng có tin đồn cho biết, Trịnh Sảng và Triệu Lệ Dĩnh có khả năng sẽ cùng hợp tác trong dự án truyền hình Thất Nguyệt Và An Sinh. Hai tiểu hoa gây tranh cãi nhất hiện tại cùng xuất hiện trong một khung hình, hẳn sẽ trở thành tâm điểm màn ảnh nhỏ khiến giới truyền thông cùng cư dân mạng đổ vào săm soi.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Triệu Lệ Dĩnh và Trịnh Sảng, ai diễn tốt hơn?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.