Triết lý tiểu tam ở Tuổi 39: “Tớ chưa ngủ với anh ấy lần nào, nên đừng gọi là ngoại tình”

Thuý Anh, Theo Trí Thức Trẻ 14:16 09/03/2022

Tuổi 39 gây tranh cãi khi đặt nữ chính vào mối tình tay ba.

Tuổi 39 (Thirty Nine) xoay quanh cuộc sống độc thân của Cha Mi Jo (Son Ye Jin), Chan Young (Jeon Mi Do) và Jang Ju Hui (Kim Ji Hyun). Ba cô bạn xinh đẹp chơi thân từ thời trung học. Ở Tuổi 39, cả ba người đã có công việc ổn định nhưng tình duyên trắc trở, mỗi nàng phải đối mặt với những vấn đề khác nhau. Ngoài mối tình của viện trưởng viện thẩm mỹ Cha Mi Jo, phim còn khiến khán giả tò mò về mối tình đầu của Chan Young và Kim Jin Seok.

Tuổi 39: Ngày càng nhiều tình tiết phản cảm, “tẩy trắng” tiểu tam và cổ xúy ngoại tình - Ảnh 1.

Chan Young - Kim Jin Seok có mối tình gây tranh cãi nhất phim

Cặp đôi yêu nhau từ thời trẻ nhưng phải chia tay vì một người du học. Khi gặp lại, Jin Seok đã có con với bạn gái nên không thể trở về bên Chan Young. Hai người vẫn gặp nhau với tư cách công việc và quan tâm từng chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của nhau. Với sự dẫn dắt của biên kịch Yoo Young Ah, phim cho thấy câu chuyện mới mẻ về mối tình ngoài hôn nhân, dưới góc nhìn của tiểu tam. Tuy nhiên sau khi phát sóng tập 6, Tuổi 39 bị một bộ phận khán giả chỉ trích gay gắt vì cho rằng phim đang cổ xúy ngoại tình.

Theo đó, sau khi biết tin Chan Young mắc ung thư giai đoạn cuối, Jin Seok tính chuyện ly hôn vợ để dành trọn thời gian còn lại bên Chan Young - người anh thật lòng yêu thương. Cha Mi Jo vì muốn bảo vệ bạn thân đã vứt bỏ thể diện của một viện trưởng, quỳ gối cầu xin vợ Jin Seok. Tình tiết bị khán giả đánh giá phản cảm, trái với công lý đời thường.

Tuổi 39: Ngày càng nhiều tình tiết phản cảm, “tẩy trắng” tiểu tam và cổ xúy ngoại tình - Ảnh 2.
Tuổi 39: Ngày càng nhiều tình tiết phản cảm, “tẩy trắng” tiểu tam và cổ xúy ngoại tình - Ảnh 3.
Tuổi 39: Ngày càng nhiều tình tiết phản cảm, “tẩy trắng” tiểu tam và cổ xúy ngoại tình - Ảnh 4.

Cảnh Cha Mi Jo quỳ rạp xuống đường cầu xin chính thất đừng gặp chồng

Bình luận của netizen:

- Nói gì thì nói tiểu tam vẫn là tiểu tam.

- Thế sao không nghĩ đến cảm nhận của chính thất.

- Phim đang cổ xúy ngoại tình ư?

- Không thể vì nữ chính mắc ung thư mà người xem phải ủng hộ mối tình vụng trộm.

Nguồn: Tuổi 39

Tuổi 39 phản ánh thực trạng mối quan hệ ngoài hôn nhân, nhưng loạt tình tiết cho thấy Chan Young là kẻ đáng thương, nạn nhân của tình yêu say đắm và bị chi phối bởi một người đàn ông thiếu quyết đoán. Vợ cả phải chịu đựng sự lạnh nhạt của chồng, cay đắng nhìn Jin Seok qua lại với người yêu cũ. Dù là chính thất nhưng khi đến gặp Chan Young nói chuyện, cô đã hứng một cái bạt tai và bị Cha Mi Jo hành hung. Người vợ bị xây dựng hình ảnh như một nhân vật phản diện. Netizen phản đối biên kịch lãng mạn hóa việc ngoại tình, bênh vực tiểu tam, vô tình cổ xúy chuyện “ông ăn chả, bà ăn nem” và hạ thấp giá trị của hôn nhân.

Tuổi 39: Ngày càng nhiều tình tiết phản cảm, “tẩy trắng” tiểu tam và cổ xúy ngoại tình - Ảnh 6.

Ở những tập trước, người xem cũng cảm thấy khó coi trước lý lẽ của Chan Young. Cô từng nói với Mi Jo: “Tớ đến với anh ấy trước cô ta, nên tớ không phải người thứ ba”, “Từ khi anh ấy kết hôn, tớ chưa ngủ với anh ấy lần nào, nên đừng gọi là ngoại tình”.

Dù gây dư luận trái chiều, Tuổi 39 vẫn hút lượng xem lớn. Phim đạt rating trung bình trên toàn quốc là 7% cho tập 6. Tại Việt Nam, phim luôn nằm trong Top 10 phim được xem nhiều nhất kể từ khi ra mắt.

Tuổi 39 phát sóng thứ Tư, thứ Năm hằng tuần trên JTBC.

Nguồn ảnh: JTBC

https://kenh14.vn/triet-ly-tieu-tam-o-tuoi-39-to-chua-ngu-voi-anh-ay-lan-nao-nen-dung-goi-la-ngoai-tinh-20220309133534075.chn