“Triển Chiêu” Tiêu Ân Tuấn: Từ tài tử hào hoa đến gã đàn ông từng muốn tự tử vì ly dị

Thục Linh, Theo Trí Thức Trẻ 22:06 23/10/2017

Ai có thể ngờ nam tài tử đóng vai Triển Chiêu từng “đánh cắp trái tim” của biết bao cô gái - Tiêu Ân Tuấn - lại từng muốn tự tử vì ly dị vợ ngoại tình.

Có thể khẳng định Tiêu Ân Tuấn là một cái tên quen thuộc đối với thế hệ người hâm mộ phim ảnh Trung Quốc cũ. Ngày ấy chúng ta còn chưa có cộng đồng mạng, chưa có khái niệm "soái ca" hay "tiểu thịt tươi", thế nhưng cứ mỗi buổi hoàng hôn về, từ những cô bé, những thiếu nữ đến các bà, các mẹ nội trợ đều xếp hàng trước chiếc TV to đoành cũ kĩ để ngắm "hoàng tử cổ trang" – Tiêu Ân Tuấn.

“Triển Chiêu” Tiêu Ân Tuấn: Từ tài tử hào hoa đến gã đàn ông từng muốn tự tử vì ly dị - Ảnh 1.

Tiêu Ân Tuấn sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại Gia Nghĩa, Đài Loan vào năm 1967. Từ nhỏ anh đã thần tượng Lý Tiểu Long và mơ ước trở thành một diễn viên võ thuật. 18 tuổi, anh một mình rời quê hương đến Đài Bắc để theo đuổi nghệ thuật. Thời gian mới bước chân vào giới giải trí, Tiêu Ân Tuấn gặp rất nhiều khó khăn. Anh vừa học vừa đi làm thuê, cuộc sống rất túng thiếu, nghèo khó. Qua thời gian chật vật, anh quyết định gia nhập quân ngũ để tôi luyện bản thân. Hai năm sau, Tiêu Ân Tuấn trở về, anh bắt đầu nhận được sự chú ý của công chúng với các bộ phim như "Ma đạo vô tình", "Trở về trời đã xanh", "Thất hiệp ngũ nghĩa"…

“Triển Chiêu” Tiêu Ân Tuấn: Từ tài tử hào hoa đến gã đàn ông từng muốn tự tử vì ly dị - Ảnh 2.

Nhưng đến tận năm 1999, khi quyết định nhận vai diễn kiếm khách Lý Tầm Hoan lạnh lùng, trượng nghĩa trong "Tiểu Lý Phi Đao" chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Cổ Long, Tiêu Ân Tuấn mới tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Không dừng ở đó, anh tiếp tục gây ấn tượng với các vai diễn đa dạng trong các siêu phẩm như: Chu Thọ (Trộm long tráo phụng), Nhị Lang Thần (Bảo Liên Đăng), Triển Chiêu (Bao Công kỳ án)… Gần đây, Tiêu Ân Tuấn tham gia diễn xuất trong bộ phim "Tân Biên Thành Lãng Tử" với vai Tiêu Biệt Ly khi đã 50 tuổi. Mặc dù không còn gương mặt trẻ trung "Bạch mã hoàng tử" như xưa nhưng đường nét của anh càng trưởng thành, nhuốm màu thời gian.

“Triển Chiêu” Tiêu Ân Tuấn: Từ tài tử hào hoa đến gã đàn ông từng muốn tự tử vì ly dị - Ảnh 3.

Chẳng sai khi nói, Tiêu Ân Tuấn là "bạch mã hoàng tử", là mối tình đầu của các cô gái.

Thế nhưng đường tình duyên của "đại hiệp họ Tiêu" ngoài đời lại khá trắc trở. Năm 1984, anh kết hôn với một chuyên viên hoá trang tên Fendi. Cặp đôi đã có 11 năm chung sống mặn nồng và có hai cô con gái xinh đẹp. Thế nhưng, năm 2005, Tiêu Ân Tuấn khiến công chúng bất ngờ khi quyết định ly hôn. Lý do được đưa ra là vì công việc của Tiêu Ân Tuấn quá bộn bề nên không có thời gian bên vợ. Tuy nhiên, nhiều thông tin lúc đó cho rằng nguyên nhân chính khiến cặp đôi tan vỡ là do Fendi ngoại tình. Vì tranh chấp quyền nuôi dưỡng hai con gái, Tiêu Ân Tuấn đã tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng. Thời gian đầu mới ly hôn, tâm trạng Tiêu Ân Tuấn rất tệ, người ta thường xuyên thấy anh uống rượu say tuý luý, thậm chí còn muốn tìm đến cái chết để giải toả.

“Triển Chiêu” Tiêu Ân Tuấn: Từ tài tử hào hoa đến gã đàn ông từng muốn tự tử vì ly dị - Ảnh 4.

Tiêu Ân Tuấn, Fendi và hai con khi còn mặn nồng

Qua một lần đò, Tiêu Ân Tuấn sa sút hơn, phải mất một quãng thời gian lớn anh mới lấy lại tinh thần tập trung cho sự nghiệp. Chính thời điểm này, anh gặp lại bạn cũ là Lâm Thiên Ngọc. Lâm Thiên Ngọc đã ở bên động viên và giúp đỡ Tiêu Ân Tuấn khi anh gặp khó khăn. Vì vậy nam tài tử đã đem lòng yêu và quyết tâm theo đuổi Lâm Thiên Ngọc. Năm 2014, khi đã 47 tuổi, Tiêu Ân Tuấn chính thức tái hôn sau gần 10 năm ly dị vợ cũ. Ba mẹ Lâm Thiên Ngọc rất ưng ý chàng rể họ Tiêu đã qua một lần đò, họ phát biểu khi cặp đôi kết hôn: "Thiên Ngọc không rời nhà, là chúng tôi có thêm một người con".

“Triển Chiêu” Tiêu Ân Tuấn: Từ tài tử hào hoa đến gã đàn ông từng muốn tự tử vì ly dị - Ảnh 5.

Tiêu Ân Tuấn và Lâm Thiên Ngọc

Hiện nay anh có cuộc sống hạnh phúc bên vợ hiền và hai con gái xinh đẹp. Trải qua bao thăm trầm trong cuộc đời, cả sự nghiệp lẫn tình duyên, có những vấp ngã, có bao hụt hẫng, có nhiều đau thương nhưng Tiêu Ân Tuấn chưa bao giờ bỏ cuộc. Anh cố gắng dốc sức trong công việc, anh tin tưởng tìm kiếm tình yêu.

“Triển Chiêu” Tiêu Ân Tuấn: Từ tài tử hào hoa đến gã đàn ông từng muốn tự tử vì ly dị - Ảnh 6.