“Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2021: 5 thay đổi lớn để tiến vào kỷ nguyên mới

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 10/05/2021

Nhằm đáp ứng yêu cầu khách quan của thời đại, tìm ra những công trình mang giá trị thiết thực cho ngành giáo dục Việt Nam, chương trình năm nay có rất nhiều sự đổi mới về thời gian, cách thức và cả giải thưởng...

Sáng ngày 28/4, tại buổi họp báo phát động chương trình, ông Nguyễn Đình Tâm - Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long - một đơn vị đồng hành suốt 6 mùa của cuộc thi đã phát biểu: "Chúng ta đang bước vào một Kỷ Nguyên Mới dưới tác động của làn sóng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mà cốt lõi là chuyển đổi số. Một kỷ nguyên đang dần được định hình bởi những cách thức mới, nền tảng mới để mang con người đến gần hơn với tri thức và những quan điểm giáo dục tiến bộ. Thiên Long gọi đây là "Kỷ nguyên mới của Sức Mạnh Tri Thức".

Tạo cảm hứng cho ý tưởng bản đầu

Điểm khác biệt so với 5 mùa trước là ngoài việc gửi thông tin và công trình dự thi về cổng thông tin trithuctre.doanthanhnien.vn, các tác giả còn phải trả lời một câu hỏi quan trọng, đó là cho biết: "Công trình/ Ý tưởng của (Nhóm) bạn sẽ có ý nghĩa như thế nào cho giáo dục Việt Nam trong kỷ nguyên mới?".

“Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2021: 5 thay đổi lớn để tiến vào kỷ nguyên mới - Ảnh 1.

Tại buổi họp báo "Tri thức trẻ vì giáo dục" 2021, ông Nguyễn Đình Tâm - Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long (bên trái ngoài cùng) đã trao biển hỗ trợ cho 2 công trình đạt 100 triệu ở mùa giải trước

Chỉ vỏn vẹn 800 từ, nhưng đó sẽ là cơ hội duy nhất ở vòng "gửi xe" để các trí thức trẻ bày tỏ nguyện vọng và ý tưởng của nhóm mình, giúp Ban tổ chức (BTC) hiểu rõ hơn về ý tưởng dự thi, từ đó có cái nhìn khách quan về tiềm năng của công trình, cũng như thấy được nhiệt huyết của các tác giả được gửi gắm sâu trong từng sản phẩm.

Một điều đặc biệt, bước vào mùa thứ 06, cổng thông tin sẽ được đổi mới hoàn toàn. Từ giao diện mới lạ, hiện đại, cho đến việc hệ thống thông tin, công trình từ những năm cũ cũng sẽ được thực hiện một cách khoa học hơn, từ đó làm kho tàng kiến thức rộng lớn cho trí thức trẻ khám phá, sáng tạo cho các tác phẩm dự thi trong năm nay.

Mỗi tháng một Talkshow

Trong 5 tháng nhận bài dự thi, mỗi tháng, BTC sẽ thực hiện những buổi thảo luận trực tuyến (talkshow) với chủ đề "Trí thức trẻ trong kỷ nguyên mới của tri thức". Ở mỗi số, BTC sẽ truyền tải những nhóm chủ điểm khác nhau, hướng đến làm rõ "Kỷ nguyên mới của tri thức"; Nhu cầu của thế hệ học sinh sinh viên đương thời - tức thế hệ Gen Z; Nhấn mạnh vai trò của các Trí thức trẻ ở kỷ nguyên giáo dục 4.0…

Hoạt động trực tuyến đáp ứng được nhu cầu giao lưu tri thức trong thời đại mới, thông qua đó hỗ trợ tối đa, giải đáp thắc mắc cho các thí sinh trong giai đoạn chuyển đổi số giáo dục. Từ đó tăng thêm sự quan tâm của người trẻ đối với cuộc thi.

Lần đầu tổ chức ngày hội "Tri thức trẻ vì giáo dục"

“Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2021: 5 thay đổi lớn để tiến vào kỷ nguyên mới - Ảnh 2.

Ban tổ chức chia sẻ về những điểm mới của chương trình năm nay tại buổi họp báo

Trong buổi gặp gỡ báo chí diễn ra vào ngày 28/4, BTC đã chia sẻ rằng ngày hội được tổ chức với mục tiêu triển lãm, giới thiệu các sản phẩm dự thi "Tri thức trẻ vì giáo dục" trong nhiều năm và trong năm 2021; triển lãm các công cụ dạy và học tiên tiến của Việt Nam và quốc tế; mang tới cơ hội "tận mục sở thị" các sản phẩm đầy sáng tạo của người trẻ Việt trong lĩnh vực Giáo dục.

Có thể kỳ vọng rằng, các hoạt động thú vị trong ngày hội sẽ làm tiền đề cho ý tưởng của các tác giả được cộng đồng giáo dục biết đến rộng rãi hơn, thu hút nhà đầu tư rót vốn và là cơ hội để các trí thức trẻ thu nhận ý kiến khách quan để chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp đầy thử thách: Giai đoạn phát triển ý tưởng.

Để không còn là ý tưởng trên bàn giấy!

Dự kiến thời gian để các tác giả phát triển dự án là từ ngày 15/10/2021 tới ngày 31/3/2022. Trong 6 tháng này, 10 công trình vào vòng chung khảo sẽ được BTC đầu tư kinh phí, hỗ trợ đội ngũ tư vấn là các chuyên gia đầu ngành, các quán quân trong những mùa thi trước… Đội ngũ tư vấn sẽ góp ý và hỗ trợ các nhóm tác giả phát triển, điều chỉnh và hoàn thiện ý tưởng với khả năng cao nhất, từ đó cho ra sản phẩm cụ thể hoặc phương pháp được đo lường trong thực tế.

Xuất hiện nhiều hạng mục giải thưởng mới

Năm nay, BTC đã phát triển thêm nhiều hạng mục giải thưởng phụ. Trong đó nổi trội là giải thưởng dành cho tác giả là học sinh, sinh viên và tác giả là người chưa từng công tác trong lĩnh vực giáo dục (dưới 35 tuổi).

“Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2021: 5 thay đổi lớn để tiến vào kỷ nguyên mới - Ảnh 3.

Trong điều kiện đó, nhãn hàng sản phẩm cao cấp BIZNER của Tập đoàn Thiên Long cũng sẽ đặc biệt mở rộng giải thưởng phụ này đến nhóm đối tượng Nhà báo, Phóng Viên. Đây không chỉ là hoạt động tri ân đầy ý nghĩa mà hơn hết, chính những nhà hoạt động truyền thông cũng có nhiều góc nhìn độc đáo, đa dạng và sâu sắc về giáo dục và mang tới nhiều ý kiến, giải pháp rất thực tế, có tính ứng dụng cao.

Thông tin chi tiết về chương trình được đăng tải tại Fanpage https://www.facebook.com/trithuctrevigiaoduc.