Trên phim là "Đứa con trời đánh", ngoài đời nam diễn viên này vô cùng trái ngược: Chia chuyện dạy con mà khán giả nức nở khen

HIỂU ĐAN, Theo Phụ nữ Việt Nam 21:05 16/07/2022

Nhiều khán giả khi xem nam diễn viên này vào vai "nghịch tử" đã nhận xét chỉ muốn... tắt ti vi vì anh đóng quá đạt.

Lý Chí Huy là gương mặt thân quen với khán giả yêu mến phim Việt trên sóng VTV. Anh diễn cả vai chính kịch lẫn hài kịch. Nam diễn viên chuyên trị những vai phản diện, lừa đảo như: Hưng trong "Hương vị tình thân", vai Hoàng "Nhà trọ Balanha"... và gần đây nhất là vai Phong bất hiếu trong phim "Lối nhỏ vào đời".

Trong phim mới, Huy nhập vai "ngọt" đến nỗi nhiều khán giả lên "tăng xông", chỉ muốn biên kịch phải "trừng trị" nhân vật đáng ghét này, "cho anh ta nếm quả đắng" để biết nỗi khổ tâm của đấng sinh thành. Ngược lại với hình tượng đáng ghét trên màn ảnh, ngoài đời, nam diễn viên được nhận xét là diễn viên tài năng, điềm đạm và rất được đồng nghiệp yêu quý. Anh cũng là một ông bố đảm.

Trên phim là Đứa con trời đánh, ngoài đời nam diễn viên này vô cùng trái ngược: Chia chuyện dạy con mà khán giả nức nở khen - Ảnh 1.

Trong phim mới, Huy nhập vai "ngọt" đến nỗi nhiều khán giả lên "tăng xông", chỉ muốn biên kịch phải "trừng trị" nhân vật đáng ghét này, "cho anh ta nếm quả đắng" để biết nỗi khổ tâm của đấng sinh thành.

Tốt nghiệp Trường Sân khấu điện ảnh, quan điểm dạy con đáng khen

Sau khi tốt nghiệp THPT, Chí Huy đăng ký dự thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh, và đã trúng tuyển vào khoa Diễn viên. Đây là một trong những đại học nghệ thuật Hà Nội lâu đời ở Việt Nam, chịu trách nhiệm đào tạo và bồi dưỡng các học viên có năng khiếu thuộc các lĩnh vực như: Sáng tác, Biểu diễn, Lý luận - Phê bình, Nghiên cứu, Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ của các ngành Điện ảnh, nghệ thuật Sân khấu và Truyền hình.

Hiện nay, để trở thành sinh viên SKĐA, bạn phải trải qua kỳ thi năng khiếu gồm 2 vòng đánh giá: vòng sơ khảo và vòng chung khảo. Mỗi chuyên ngành đào tạo sẽ có những bài thi và tiêu chí đánh giá khác nhau. Và đặc biệt tỷ lệ chọi là rất lớn, vì chỉ tiêu tuyển sinh mỗi chuyên ngành là rất thấp, nhiều chuyên ngành chỉ tuyển 10 sinh viên/khóa.

Lý Chí Huy đã kết hôn với người vợ không làm nghệ thuật và có hai con trai. Trên trang cá nhân, anh thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh nấu ăn, làm đồ ăn vặt và chơi cùng hai con. Nhiều người khen nam diễn viên là "Ông bố đảm đang nhất Vịnh".

Trên phim là Đứa con trời đánh, ngoài đời nam diễn viên này vô cùng trái ngược: Chia chuyện dạy con mà khán giả nức nở khen - Ảnh 3.

Trên trang cá nhân, anh thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh nấu ăn, làm đồ ăn vặt và chơi cùng hai con.

Nói về quan điểm dạy con từ bộ phim "Lối nhỏ vào đời" và nhân vật Hoàng, anh chia sẻ: "Với tôi con cái là thứ thiêng liêng nhất mà ông trời ban cho ta, tiền tài hay địa vị chẳng đổi được và cũng chẳng mang đi được. Điều tôi học được là hãy luôn dành thời gian, dành tình yêu cho những đứa trẻ mình sinh ra để chúng có thể trưởng thành trong sự yêu thương đó một cách tốt nhất. Và biết đâu khi mất hết mọi thứ trong tay thì nhiều giá trị sẽ được tìm lại... giá trị của gia đình".

Trên phim là Đứa con trời đánh, ngoài đời nam diễn viên này vô cùng trái ngược: Chia chuyện dạy con mà khán giả nức nở khen - Ảnh 4.

Chí Huy đưa con đi tham quan nhà tù Hỏa Lò.

Dù bận rộn, nam diễn viên vẫn dành thời gian đưa con đi vui chơi, tìm hiểu nhiều nơi như xem phim, tham quan nhà tù Hỏa Lò, đi xem kịch. Đặc biệt với kịch, Lý Chí Huy chia sẻ: "Nghệ thuật kịch nói cũng thú vị như một cuốn sách hay vậy. Tạo thói quen cho trẻ xem kịch cũng là một cách học văn hoá và kỹ năng sống tích cực cho trẻ.

Thay vì vùi mình vào thế giới phẳng, quý phụ huynh hãy cho con em mình đến xem những tác phẩm nghệ thuật dành cho thiếu nhi. Đó sẽ là món quà thú vị mỗi tối thứ 7 hàng tuần sau những ngày học vất vả và chắc chắn mùa hè sẽ trở nên ý nghĩa hơn".

Trên phim là Đứa con trời đánh, ngoài đời nam diễn viên này vô cùng trái ngược: Chia chuyện dạy con mà khán giả nức nở khen - Ảnh 5.

Lý Chí Huy đưa con đi xem kịch.

Được biết, hiện tại Lý Chí Huy công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, ngay khi tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu Điện ảnh. Tại đây, Lý Chí Huy phát huy được bản thân và nhận được sự đánh giá tốt từ khán giả. Năm 2013, Lý Chí Huy giành giải HCB vai Đại đội trưởng Bằng trong vở "Lời thề thứ 9" tại Liên hoan Sân khấu các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ tháng 9/2013.

https://afamily.vn/tren-phim-la-dua-con-troi-danh-ngoai-doi-nam-dien-vien-nay-vo-cung-trai-nguoc-chia-chuyen-day-con-ma-khan-gia-nuc-no-khen-20220715204805691.chn