Trào lưu mang xô, chậu nhận bỏng ngô: Đu trend sao để vừa vui vừa tránh lãng phí?

H. Trang, Thiết kế: Minh Trang, Theo Thể thao & Văn hóa 16:11 27/10/2022

Mặc dù trào lưu hot hit này vẫn đang nhận được sự hưởng ứng của đông đảo giới trẻ, tuy nhiên cũng có không ít ý kiến trái chiều, bức xúc cho rằng đây là một trào lưu gây lãng phí thực phẩm.

Chỉ mới vài ngày qua, trên mạng xã hội tràn lan hình ảnh các bạn trẻ đua nhau đến rạp chiếu phim để được nhận bỏng ngô miễn phí, không giới hạn số lượng và đựng trong bất kỳ vật dụng nào mà bạn muốn trừ túi nilon, túi giấy và bìa carton. Cơn sốt ấy lan truyền chóng mặt khiến ai ai cũng đến rạp phim để check - in kèm theo đó là hàng loạt vật đựng với muôn hình vạn trạng từ cỡ nhỏ đến siêu to khổng lồ.

Trào lưu mang xô, chậu nhận bỏng ngô: Đu trend sao để vừa vui vừa tránh lãng phí? - Ảnh 1.

Khi mua vé xem phim, các bạn chỉ cần mang theo một vật đựng bất kỳ sẽ được đổ đầy bỏng ngô vào vật dụng đó (trừ túi nilon, bìa carton) kể cả nó có to cỡ nào đi chăng nữa (Nguồn: Internet)

Được biết trend này do hệ thống rạp chiếu phim nổi tiếng tạo ra. Từ những chiếc hộp, giỏ, đến những vật dụng ấn tượng như xô, chậu, thậm chí là cả vali, xe chở vật liệu, thùng rác lớn được mang đến rạp chiếu phim để đựng bỏng ngô miễn phí. Những hành động trên đã khiến nhiều người tò mò, thích thú, càng cố gắng tạo ra những hình ảnh để khi nhìn vào bất cứ ai cũng phải trầm trồ.

Trào lưu mang xô, chậu nhận bỏng ngô: Đu trend sao để vừa vui vừa tránh lãng phí? - Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ mang theo vali, xô chậu siêu to khổng lồ đi lấy bỏng ngô miễn phí (Nguồn: Internet)

Thời hạn chương trình miễn phí bỏng ngô được cụm rạp áp dụng đến hết tháng 11 năm nay, bởi vậy mà nhiều bạn trẻ đã tranh thủ đi săn ưu đãi. Những hình ảnh đu trend này đã lập tức gây ra hai luồng ý kiến trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là một trào lưu khá hài hước, không hề lạ lẫm đối với các bạn trẻ bởi nó đã từng xuất hiện ở nhiều quốc gia khác. Có thể nói đây là một dịp để các bạn trẻ vui chơi giải trí, thể hiện sự sáng tạo nên được sự hưởng ứng đông đảo của giới trẻ.

Trào lưu mang xô, chậu nhận bỏng ngô: Đu trend sao để vừa vui vừa tránh lãng phí? - Ảnh 3.

Nhiều người thích thú ngay lập tức đu trend, các vật dụng từ nhỏ đến siêu to khổng lồ đều được mang đến rạp chiếu phim (Nguồn: Internet)

Tuy nhiên, lại có không ít ý kiến trái chiều đưa ra, cho rằng trào lưu này đang tạo nên phản ứng ngược cho giới trẻ, cụ thể là gây lãng phí thức ăn. Đặc biệt, hình ảnh bỏng ngô rơi vãi khắp sàn càng khiến cho một bộ phận phản đối trào lưu này, đây như được xem là hành động gây lãng phí đồ ăn. Bởi với số lượng bỏng lớn như vậy chắc chắn vài người khó có thể ăn hết được chỉ trong 120 phút xem phim. Và dù có mang về nhà chưa chắc các bạn đã tiếp tục sử dụng bởi trong không khí mở bỏng sẽ bị ỉu, mất ngon và có thể không sử dụng tiếp được nữa.

Trào lưu mang xô, chậu nhận bỏng ngô: Đu trend sao để vừa vui vừa tránh lãng phí? - Ảnh 4.

Bạn nam này thậm chí còn mang theo cả xe rùa chở đất đi để đựng bỏng (Nguồn: Internet)

Trào lưu mang xô, chậu nhận bỏng ngô: Đu trend sao để vừa vui vừa tránh lãng phí? - Ảnh 5.

Hình ảnh bắp rơi vãi khắp sàn vô cùng phản cảm và lãng phí (Nguồn: Internet)

Việc các bạn trẻ mang những vật dụng siêu to khổng lồ ấy đến rạp có lẽ vì đu trend, muốn mang những hình ảnh “tấu hài” lan tỏa trên mạng xã hội để câu like, lên xu hướng chứ thực sự không hẳn vì thích ăn bỏng. Điều đó khiến càng nhiều người ái ngại và lên tiếng phản đối trào lưu này.

Đây là một trào lưu không hề mới và bản chất thực sự của nó đề cao tính sáng tạo cũng như hành động bảo vệ môi trường từ giới trẻ. Dù các rạp chiếu phim đều không giới hạn số lượng bỏng mà khách hàng có thể lấy, tuy nhiên nhiều ý kiến đưa ra rằng mọi người chỉ nên mang những vật dụng phù hợp, lấy số lượng bỏng hợp lý theo sức ăn của mình, tránh gây nên tình trạng lãng phí.

Trào lưu mang xô, chậu nhận bỏng ngô: Đu trend sao để vừa vui vừa tránh lãng phí? - Ảnh 6.

Cũng có rất nhiều bạn chỉ lấy phù hợp với sức ăn của mình, đu trend nhưng không quá lố (Nguồn: Internet)

Bên cạnh đó mọi người có thể mang những vật dụng nhỏ gọn vừa phải đặc biệt là nên có nắp đậy kín. Không chỉ dễ dàng trong việc vận chuyển mà khi không sử dụng hết bỏng có thể đậy kín lại, bỏng mang về không bị ỉu vẫn giữ được độ ngon. Việc này cũng giống như đi ăn buffet vậy, mặc dù được lấy không giới hạn nhưng mỗi người nên tự ý thức thế nào là vừa đủ và phù hợp để không bị lãng phí cũng như mất đi niềm vui trong những trào lưu như thế này. Hơn nữa, có rất nhiều món đồ đựng nhỏ nhưng thể hiện tính sáng tạo, hài hước, thú vị mà vẫn tránh tình trạng lãng phí đồ ăn.

Trào lưu mang xô, chậu nhận bỏng ngô: Đu trend sao để vừa vui vừa tránh lãng phí? - Ảnh 7.

Bạn nên mang những vật dụng vừa phải, nhỏ gọn dễ di chuyển và bảo quản bỏng ngô trong trường hợp không sử dụng hết (Nguồn: Internet)