Tranh cãi xung quanh câu chuyện cựu sao bóng rổ NBA từng ngủ với 20.000 phụ nữ trong suốt cuộc đời

NHẬT PHẠM, Theo Trí Thức Trẻ 23:09 18/03/2020

Wilt Chamberlain là một trong những tay ghi điểm xuất sắc nhất lịch sử NBA. Tuy nhiên, khả năng tình trường của ông cũng không kém so với những gì thể hiện trên sân bóng.

Wilt Chamberlain là một trong những cầu thủ đáng gờm nhất NBA trong những năm 60 của thế kỷ trước. Cố huyền thoại này có chiều cao cực khủng lên đến 2m16 và là một trong những cỗ máy ghi điểm hàng đầu trong lịch sử NBA, với tổng cộng 31.419 điểm trong 15 năm sự nghiệp của mình, đứng thứ 7 trong danh sách ghi điểm mọi thời đại tại đấu trường danh giá nhất thế giới.

Tranh cãi xung quanh câu chuyện cựu sao bóng rổ NBA từng ngủ với 20.000 phụ nữ trong suốt cuộc đời - Ảnh 1.

Wilt Chamberlain nổi tiếng là một tay ghi điểm đáng sợ ở đấu trường NBA những năm 1960.

Bên cạnh việc sở hữu một khả năng ghi điểm đáng sợ trên sân đấu, có nhiều giai thoại về việc ông cũng là một trong những cầu thủ "sát gái" hàng đầu NBA. Trong cuốn sách "A View from Above" được xuất bản năm 1991, chính cố huyền thoại này đã thừa nhận mình từng ngủ với ... 20.000 phụ nữ trong suốt cuộc đời của mình.

Nếu con số ông đưa ra là chính xác, không thể phủ nhận một điều rằng Wilt Chamberlain là một tay làm bàn xuất sắc cả trong và ngoài sân bóng. Tuy nhiên, đã có những cuộc tranh luận bất tận về việc liệu con số 20.000 phụ nữ này có chính xác hay không?

Hãy cùng nhìn lại thời điểm ông có tuyên bố nêu trên, năm 1991. Lúc đó, Wilt Chamberlain đã 55 tuổi và nếu ông bắt đầu "sự nghiệp sát gái" của mình vào năm 15 tuổi, ông sẽ cần phải ngủ với trung bình 1.4 người phụ nữ mỗi ngày, đều đặn trong suốt 40 năm đó. 

Tuy nhiên, một người bạn thời thơ ấu của ông đã từng tiết lộ với báo giới rằng: "Tôi chưa từng thấy Wilt Chamberlain hẹn hò với bất kỳ một ai ở trung học cả, cậu ấy hẳn chưa bao giờ đi quá giới hạn cho tới lúc tốt nghiệp". Như vậy, con số thật sự mà cố huyền thoại này cần phải đạt được là 1.5 phụ nữ mỗi ngày trong 37 năm.

Tranh cãi xung quanh câu chuyện cựu sao bóng rổ NBA từng ngủ với 20.000 phụ nữ trong suốt cuộc đời - Ảnh 2.

Con số 20.000 phụ nữ mà Wilt Chamberlain đưa ra vẫn còn rất nhiều sự tranh cãi.

Hiển nhiên, con số trung bình này không cần quá chính xác, bởi đã có nhiều đồng đội của Wilt Chamberlain xác nhận lại cầu thủ này rất thích những cuộc tình "tay ba" hoặc chạm mốc kỷ lục 23 người phụ nữ chỉ trong 10 ngày du đấu xa nhà.

Vào thời điểm đó, những phản ứng giận dữ đến từ truyền thông và cộng đồng đã nổ ra cực kỳ gay gắt dành cho Wilt Chamberlain. Đó là thời điểm mà cuộc khủng hoảng AIDS vẫn chưa có biện pháp khắc phục triệt để trên khắp nước Mỹ. Các nhà nhân quyền chỉ trích lối sống buông thả của ông, những tổ chức nữ quyền đồng loạt bày tỏ sự tức giận khi Wilt Chamberlain đối xử với phụ nữ theo một cách như vậy. Thậm chí, cả cộng đồng người Mỹ gốc Phi cũng không ủng hộ hành động của ông khi ngày càng làm sự phân biệt chủng tộc được đẩy lên cao sau khi cuốn sách được xuất bản.

Tranh cãi xung quanh câu chuyện cựu sao bóng rổ NBA từng ngủ với 20.000 phụ nữ trong suốt cuộc đời - Ảnh 3.

Wilt Chamberlain nổi tiếng là một trong những cầu thủ "sát gái" nhất trong toàn lịch sử NBA.

Tuy nhiên, dù đã thừa nhận mình có một lối sống hoang độ, Wilt Chamberlain lại chưa từng mắc phải chứng bệnh nào liên quan đến việc giường chiếu. Thậm chí, ông cũng chưa từng bị cáo buộc đã làm một phụ nữ có thai hoặc "vô ý" có một đứa con ngoài giá thú.

Tất cả bí mật về câu chuyện ngủ với 20.000 phụ nữ của Wilt Chamberlain sẽ chẳng bao giờ được giải đáp, khi ông đã mất vào năm 1999 vì một cơn đau tim ở tuổi 63. Bỏ qua những lùm xùm ở bên ngoài sân bóng, huyền thoại này xứng đáng được ghi nhận bởi những chiến tích phi thường mà ông đã làm được trong quãng thời gian thi đấu tại NBA.

Wilt Chamberlain (21/8/1936 - 12/10/1999) là một trong những cầu thủ ghi diểm xuất sắc nhất trong lịch sử NBA. Với chiều cao vượt trội cùng khả năng bẩm sinh, ông liên tiếp phá vỡ những kỷ lục không tưởng ở đấu trường danh giá nhất thế giới này.

Trong đó, những kỷ lục như ghi 100 điểm trong 1 trận đấu, 55 pha rebounds trong 1 trận ... đều là những thông số rất khó bị xô đổ trong bóng rổ hiện đại.