Tranh cãi về chấn thương của người hùng SEA Games Chương Thị Kiều: VFF yêu cầu không thi đấu, CLB chủ quản "cãi lời"

GN, Theo Trí Thức Trẻ 18:59 27/07/2020

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã giải thích về việc nữ cầu thủ Chương Thị Kiều không phẫu thuật như dự định ban đầu và trở lại thi đấu sớm ở giải Cúp Quốc gia nữ 2020.

Mới đây, trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có bài viết về quá trình phục hồi của trung vệ Chương Thị Kiều sau chấn thương dây chằng gặp phải hồi SEA Games 2019. Trong đó, có đoạn thể hiện sự bức xúc khi CLB TP HCM "bất chấp" sử dụng Chương Thị Kiều dù VFF đã yêu cầu cho phép trung vệ này nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa.

Cụ thể như sau: "Tại trận bán kết giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2020, khi CLB bóng đá nữ TP.HCM sử dụng Chương Thị Kiều thi đấu, LĐBĐVN đã gửi văn bản khuyến cáo CLB không nên đưa cầu thủ này vào sân nhằm đảm bảo quá trình phục hồi diễn ra thuận lợi và đúng phác đồ điều trị của chuyên gia".

Tổng Thư ký Lê Hoài Anh khẳng định: “LĐBĐVN không cấm cầu thủ ra sân hay cấm CLB sử dụng cầu thủ, nếu họ đang không bị kỷ luật. LĐBĐVN chỉ mong muốn cầu thủ sớm phục hồi chấn thương, tiếp tục cống hiến cho quốc gia và CLB”.

Tranh cãi về chấn thương của người hùng SEA Games Chương Thị Kiều: VFF yêu cầu không thi đấu, CLB chủ quản cãi lời  - Ảnh 1.

Chương Thị Kiều thi đấu tại bán kết Cúp Quốc gia nữ 2020. Ảnh: GN

Chương Thị Kiều tiếp tục thi đấu ở trận chung kết. Ảnh: Đỗ Linh

Ban đầu, VFF dự định cho Chương Thị Kiều sang Hàn Quốc phẫu thuật. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc này đã phải hoãn lại. Sau đó, bác sĩ Choi Ju-young đã trực tiếp thăm khám và nhận định Chương Thị Kiều có thể tiến hành tập hồi phục theo giáo án chuyên sâu, thay vì phải mổ như chẩn đoán ban đầu và dự kiến thời gian hồi phục là 3 tháng (trong trường hợp việc tập hồi phục không đạt hiệu quả như mong muốn, mới tính đến phương án phẫu thuật).

Việc CLB TP HCM cho Chương Thị Kiều sớm thi đấu trở lại khiến VFF lo ngại sẽ ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của cầu thủ này.