Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, khóc được định nghĩa như sau: Khóc là trạng thái chảy nước mắt tùy thuộc theo một cảm xúc nào đó, đa số là buồn nhưng cũng có thể là vui. Hành động khóc được định nghĩa là một hiện tượng vận tiết (secretomotor) phức tạp được biểu thị bởi việc chảy nước mắt từ bộ máy tiết lệ (lacrimal apparatus), mà không có dị ứng nào ở cấu trúc mắt người.
Cắt nghĩa dài dòng là thế không bằng đọc qua một vài tình huống "éo le" khi ăn uống dưới đây có khi bạn hiểu lẹ hơn. Toàn bộ hình hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, xin những tâm hồn nhạy cảm đừng suy nghĩ quá nhiều nhé!
Biết tôi không thích ăn hành, nên bạn thân dẫn đi ăn Phở Thìn.
Hào hứng đi ăn buffet ngồi chưa nóng chỗ nhân viên lại nói: 30 phút tiệm em đóng cửa!
Tui chỉ đến để góp mặt chứ chưa ăn miếng nào mà có đứa la lên "bill chia đều nha", là sao ta?
Đi mua bánh mì nhưng cô chủ bảo vừa hết pate.
Dặn lòng dạo siêu thị một vòng cho vui thôi tự nhiên ra ngoài tính tiền thấy xài hết 2 triệu, ủa?
Tôi vừa có quyết tâm giảm cân thì trước nhà có chị kia tự nhiên mở quán cơm tấm...
Nguồn: Tổng hợp