Trải nghiệm độc đáo ở phòng giác quan sân vận động của Qatar

Hồng Nhung, Theo Tổ Quốc 23:08 13/12/2022

Rời xa tiếng ồn ào, ánh đèn và pháo hoa của các trận đấu tại World Cup 2022, người hâm mộ bóng đá ở Qatar có cơ hội trải nghiệm không gian an toàn, đôi khi có thể choáng ngợp ở môi trường sân vận động.

Theo AP, hệ thống "những phòng giác quan" tại ba sân vận động ở Qatar được xem là nơi ẩn náu yên tĩnh cho những người gặp khó khăn giữa đám đông. Tọa lạc ở 3 sân vận động là Al Bayt, Education City và Lusail, các phòng nội thất êm ái, tai nghe khử tiếng ồn và các công cụ cũng như đồ chơi tương tác giúp trẻ em không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, giảm bớt lo lắng và dễ dàng theo dõi các trận đấu tại World Cup.

Trải nghiệm độc đáo ở phòng giác quan sân vận động của Qatar - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: FIFA

"Có một không gian như vậy thực sự thấy trân trọng. Điều đó giống như một cái ôm ấm áp. Mọi người đều có quyền và cơ hội xem bóng đá. Nếu ai đó hạn chế về khả năng nói, di chuyển thì sẽ không hề bị hạn chế trải nghiệm và thậm chí sẽ rất hài lòng khi ở đây", Raana Smith, đồng sáng lập của Sensory Souk, một công ty có trụ sở tại Doha cho biết.

Những căn phòng hạn chế ánh sáng hỗ trợ đệm mềm, đèn nhiều màu dịu nhẹ, ống bong bóng nổi và bảng gắn trên tường mang đến các kết cấu khác nhau giúp mọi người bình tĩnh tập trung trở lại. Người hâm mộ sẽ được cung cấp các túi cảm ứng bao gồm tai nghe khử tiếng ồn, đệm lót có trọng lượng và đồ chơi thần tài như kẹp nhựa và găng tay.

Cửa sổ kính từ trần đến sàn lớn giúp mọi người có thể quan sát ra sân vận động. Alison Saraf, đồng sáng lập của Sensory Souk cho biết người hâm mộ có thể xem các trận đấu trực tiếp ở khán đài trong một khoảng thời gian và sau đó quay trở lại phòng giác quan khi cần thiết. Sân vận động Lusail, vói sức chưa khoảng 80.000 người sẽ diễn ra trận chung kết World Cup sắp tới.

"Ở trẻ em, điều lý tưởng mà chúng tôi muốn làm là khơi dậy niềm đam mê đối với một môn thể thao mới. Mục tiêu thực sự là mong muốn nhiều người có thể xem bóng đá ở bên ngoài và trải nghiệm mọi thứ ở đây", ông Saraf nhấn mạnh.

Sáng kiến này do FIFA và Ủy ban Tối cao về Giao nhận và Di sản của Qatar phối hợp thực hiện. Các phòng giác quan từng được giới thiệu trong những năm gần đây ở các giải thể thao chuyên nghiệp tại Mỹ nhằm cung cấp không gian thư giãn cho người hâm mộ thử thách cảm giác.

"Đây thực sự là một hiện tượng toàn cầu trong bối cảnh mọi người ngày càng hiểu rõ hơn về sức hấp dẫn của thể thao trong cuộc sống", Tiến sĩ Julian Maha, đồng sáng lập của tổ chức phi lợi nhuận KultureCity, một tổ chức có trụ sở tại Mỹ cho biết. Tiến sĩ Julian Maha hiện đang hỗ trợ các chương trình dành cho du khách có vấn đề về giác quan, trong đó có cả những người mắc chứng tự kỷ.

"Do các vấn đề về giác quan, một số người hâm mộ sẽ cảm thấy choáng ngợp, thậm chí căng thẳng và mệt mỏi giữa đám đông và tiếng ồn trong một sự kiện thể thao quy mô lớn như sân vận động. Rất nhiều người có xu hướng rút lui khỏi đám đông và không không tham gia nữa. Bằng việc cung cấp các phòng giác quan, World Cup 2022 đang mở ra cơ hội tham gia các trận đấu cho nhiều người hơn, đặc biệt là những người không thể ngồi trực tiếp xem bóng đá giữa đám đông đồng thời mang lại cơ hội trở thành một phần của cộng đồng và tận hưởng đam mê của mùa lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh", Maha nói.