"Trả Quang Hải đãi ngộ quá cao, bóng đá Việt Nam có thể đi vào vết xe đổ của Trung Quốc"

Linh Đan, Theo Pháp luật & Bạn đọc 14:47 06/01/2022

Nhiều nguồn tin cho biết, Hà Nội FC được cho là sẵn sàng chi ra gần 28 tỷ đồng để giữ Quang Hải ở lại thêm 3 năm. Sang châu Âu hay ở lại V.League, điều gì sẽ tốt hơn cho Quang Hải?

Cụ thể, giới thạo tin thời gian qua lan truyền thông tin về việc Hà Nội FC đang lên kế hoạch giữ chân Quang Hải với bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm.

Đội bóng của bầu Hiển được cho là sẵn sàng trả cho Quang Hải 5 tỷ đồng/mùa tiền lót tay, kèm theo mức lương 15.000 USD/tháng (hơn 340 triệu đồng). Nếu tin đồn này trở thành sự thật, số tiền mà Hà Nội FC chi ra để giữ chân Quang Hải thêm 3 năm sẽ rơi vào khoảng gần 28 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, hôm qua (5/1) xuất hiện thông tin CLB Riga đến từ Latvia muốn có sự phục vụ của Quang Hải. Trước đó, cũng đã có nhiều đồn đoán về khả năng Quang Hải có thể sang châu Âu chơi bóng với một số điểm đến ở Thụy Sĩ, Serbia...

Trả Quang Hải đãi ngộ quá cao, bóng đá Việt Nam có thể đi vào vết xe đổ của Trung Quốc - Ảnh 1.

Bầu Hiển liệu sẽ để Quang Hải ra nước ngoài hay tiếp tục ở lại cùng Hà Nội FC chinh phục những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới?

Đến thời điểm hiện tại, tương lai của Quang Hải vẫn là điều chưa thể khẳng định chắc chắn. Tuy nhiên theo đánh giá của chuyên gia Jernej Kamensek (cựu Giám đốc kỹ thuật CLB Bình Định), gần như khó có chuyện Quang Hải rời Hà Nội FC vào lúc này. Đồng thời ông cũng đưa ra quan điểm của mình trước thông tin đội bóng Thủ đô có thể chi ra số tiền rất lớn để giữ chân ngôi sao 24 tuổi:

"Việc trả chế độ đãi ngộ cao cho Quang Hải thực tế chẳng giúp bóng đá Việt Nam phát triển hơn. Và tôi lo ngại bóng đá Việt Nam đang đi vào vết xe đổ của bóng đá Trung Quốc.

Trung Quốc đã bỏ ra hàng triệu USD mỗi năm cho nội binh, nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, con số thực tế cho năng lực của các cầu thủ Trung Quốc chỉ dao động vài trăm nghìn USD mỗi năm mà thôi.

Bóng đá Việt Nam đang sử dụng dòng tiền không đúng. Đáng ra, cần phải tập trung liên tục cho phát triển bóng đá trẻ, với cơ sở hạ tầng, các huấn luyện viên trình độ cao để đào tạo ra thêm những cầu thủ chất lượng.

Tôi đồng tình với quan điểm Quang Hải xứng đáng nhận nhiều tiền khi điều đó tỉ lệ thuận với tài năng của cậu ấy. Có thể Hà Nội FC giữ Quang Hải bằng mọi giá vì ngoài những gì thể hiện trên sân cỏ, cầu thủ này có thể là "gà đẻ trứng vàng" với các nhà tài trợ của đội bóng. Nhưng quan điểm của tôi vẫn là: Nếu bóng đá Việt Nam muốn phát triển và Quang Hải có thể nâng cao trình độ của mình thì tốt hơn hết nên xuất ngoại".

Trả Quang Hải đãi ngộ quá cao, bóng đá Việt Nam có thể đi vào vết xe đổ của Trung Quốc - Ảnh 2.

Ông Jernej Kamensek (phải) đã có hơn 10 năm làm việc tại Việt Nam và là cầu nối đưa các ngoại binh Pape Omar, Nastja Ceh hay HLV Petrovic tới V.League. Đồng thời, chuyên gia người Slovenia cũng từng đề nghị hỗ trợ để Trọng Hoàng và Văn Thanh xuất ngoại nhưng bất thành. (Ảnh: FBNV)

Theo tiết lộ của nhà môi giới Jernej Kamensek, ông có một dự án hoàn hảo dành cho việc xuất ngoại của các cầu thủ Việt Nam. Điều quan trọng, cầu thủ Việt Nam hay Đông Nam Á cần có thời gian để thích nghi với cuộc sống, ngôn ngữ khi sang châu Âu để từ đó có thể giành được cơ hội ra sân.

Từ nền tảng chơi tốt ở một giải đấu cấp thấp, khi đó các cầu thủ có thể hướng tới một giải đấu ở tầm cao hơn, ví dụ như giải VĐQG Serbia hay Scotland (nhưng chưa thể chơi ngay cho Celtic và Rangers).

"Không CLB châu Âu nào trả tiền để mua cầu thủ Việt Nam về thi đấu đâu. Phương án tốt nhất là một hợp đồng cho mượn, kèm theo điều khoản chia sẻ phần trăm doanh thu cho việc bán cầu thủ trong tương lai.

Thậm chí việc cho mượn cầu thủ cũng là miễn phí thôi, bởi các cầu thủ Đông Nam Á có giá trị rất thấp ở châu Âu. Điều quan trọng là phải có người đến đó, khai phá và mở ra cánh cửa cho những người tiếp theo", ông Kamensek nói với chúng tôi.

Trả Quang Hải đãi ngộ quá cao, bóng đá Việt Nam có thể đi vào vết xe đổ của Trung Quốc - Ảnh 3.

Có nhiều tin đồn về việc Quang Hải xuất ngoại trong những năm qua. Tuy nhiên chưa tin đồn nào trở thành sự thật

https://soha.vn/tra-quang-hai-dai-ngo-qua-cao-bong-da-viet-nam-co-the-di-vao-vet-xe-do-cua-trung-quoc-20220106135555569.htm